Bộ đội tham gia cấp nước ngọt cho các hộ dân vùng hạn mặn biên giới Giang Thành

VOV.VN - Trong 2 ngày 7 và 8/4, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Giang Thành, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn bộ binh 519 cùng chính quyền và lực lượng dân quân tự vệ xã Phú Mỹ đã cấp hơn 70 m3 nước cho trên 60 hộ gia đình

Do tình hình hạn hán, mặn xâm nhập kéo dài nên hơn nửa tháng nay nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang thiếu nước ngọt để sinh hoạt. Trước tình hình đó, trong 2 ngày hôm qua và hôm nay (8/4), Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tổ chức cung cấp, hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con nhân dân nơi đây.

cap-nuoc-3.jpg

Hơn nửa tháng nay, gần 600 hộ dân thuộc các ấp Thuận Án và ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành bị thiếu nước ngọt sinh hoạt nghiêm trọng. Người dân phải đổi nước từ các xe bồn tự chế với giá từ 60.000- 100.000 đồng/m3.

Thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của nhân dân vùng hạn mặn, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang phối hợp với công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang tổ chức cung cấp, hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân tại khu vực này.

cap-nuoc-2.jpg

Trong 2 ngày 7 và 8/4, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Giang Thành, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn bộ binh 519 cùng chính quyền và lực lượng dân quân tự vệ xã Phú Mỹ đã cấp hơn 70 m3 nước cho trên 60 hộ gia đình thuộc ấp Thuận Án và ấp Trà Phô. Theo đó, xe chở nước đã vận chuyển nước đến các điểm cấp nước để người dân thuận tiện đến lấy về sinh hoạt. Riêng những địa bàn có nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được lực lượng vũ trang hỗ trợ mang nước đến tận nhà. Tuy số lượng nước cấp cho nhân dân không nhiều nhưng phần nào giúp bà con giảm bớt khó khăn trước mắt.

cap-nuoc-3.jpg

Trước tình hình hạn, mặn còn tiếp tục kéo dài, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các địa phương đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn. Trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, theo dõi nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân kịp thời ứng phó khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn, xem công tác phòng, chống hạn hán hiện nay là cấp bách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang khẩn trương thi công đập thép ngăn nước mặn để cung cấp nước ngọt
Tiền Giang khẩn trương thi công đập thép ngăn nước mặn để cung cấp nước ngọt

VOV.VN - Để chủ động ứng phó với nước mặn đang xâm nhập, ngày 28/1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức khởi công xây dựng đập thép ngăn nước mặn trên kênh Nguyễn Tấn Thành (thuộc xã Song Thuận, huyện Châu Thành).

Tiền Giang khẩn trương thi công đập thép ngăn nước mặn để cung cấp nước ngọt

Tiền Giang khẩn trương thi công đập thép ngăn nước mặn để cung cấp nước ngọt

VOV.VN - Để chủ động ứng phó với nước mặn đang xâm nhập, ngày 28/1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức khởi công xây dựng đập thép ngăn nước mặn trên kênh Nguyễn Tấn Thành (thuộc xã Song Thuận, huyện Châu Thành).

20.000 m3 nước ngọt cấp miễn phí cho vùng hạn mặn ở Tiền Giang-Bến Tre
20.000 m3 nước ngọt cấp miễn phí cho vùng hạn mặn ở Tiền Giang-Bến Tre

VOV.VN - Báo Thanh Niên thuê tàu chở từ KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 và thượng nguồn sông Tiền về neo đậu, bơm lên các phương tiện vận chuyển.

20.000 m3 nước ngọt cấp miễn phí cho vùng hạn mặn ở Tiền Giang-Bến Tre

20.000 m3 nước ngọt cấp miễn phí cho vùng hạn mặn ở Tiền Giang-Bến Tre

VOV.VN - Báo Thanh Niên thuê tàu chở từ KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 và thượng nguồn sông Tiền về neo đậu, bơm lên các phương tiện vận chuyển.

Tàu Hải quân cấp nước ngọt miễn phí cho người dân Bến Tre
Tàu Hải quân cấp nước ngọt miễn phí cho người dân Bến Tre

VOV.VN - Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2 đã chở 2.000 khối nước ngọt phục vụ cho người dân vùng hạn mặn của tỉnh Bến Tre

Tàu Hải quân cấp nước ngọt miễn phí cho người dân Bến Tre

Tàu Hải quân cấp nước ngọt miễn phí cho người dân Bến Tre

VOV.VN - Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2 đã chở 2.000 khối nước ngọt phục vụ cho người dân vùng hạn mặn của tỉnh Bến Tre