Tên lửa mới cho HIMARS có thể giúp Ukraine “qua mặt” hệ thống phòng không Nga?

VOV.VN - Nhà sản xuất vũ khí Đức MBDA đang phát triển một loại tên lửa có thể hỗ trợ Ukraine chiến đấu với Nga.

Quân đội Ukraine đang sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ và Đức cung cấp để đẩy lùi các lực lượng của Nga và tiếp tục phản công. Tên lửa hỗ trợ hỏa lực liên hợp (JFS-M) đang được MBDA phát triển có thể tăng tầm bắn các vũ khí của Ukraine từ 300 km lên 500km. Hai cây cầu quan trọng ở thành phố Kherson do Nga kiểm soát đã bị phá hủy nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Theo AP, các nhà chức trách Ukraine ngày 13/8 cho biết, cây cầu đang sử dụng cuối cùng bắc qua dòng sông ở khu vực phía Nam Ukraine đã bị phá hủy, làm gián đoạn thêm chuỗi cung ứng của Nga.

Theo MBDA, JFS-M có tốc độ cận âm cao, từ 600 - 1.000 km/h. Hai tên lửa này có thể được đặt trên HIMARS và 4 tên lửa có thể được triển khai trên hệ thống tên lửa phóng loạt M270.

Công nghệ tầm nhìn thấp và độ cao thấp của tên lửa này khiến nó có thể vượt qua hệ thống phòng không của Nga. MBDA đã công bố một video cho thấy khả năng của JFS-M. Mỹ cũng đang phát triển tên lửa cho HIMARS, đó là các tên lửa tấn công chính xác có tầm bắn lên tới 650 km.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu khi nào các tên lửa tầm xa hơn sẽ có sẵn cho Ukraine. Một số chuyên gia quân sự dự đoán, Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa HIMARS trong một vài tháng tới.

Đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian nhận định với Newsweek rằng việc cung cấp tên lửa của Mỹ cho Ukraine sẽ cạn dần trong 3 - 4 tháng tới.

"Chúng ta sẽ đối mặt với thời điểm Mỹ phải giảm số lượng tên lửa cung cấp cho Ukraine khi kho tên lửa của chúng ta chỉ được duy trì ở mức thấp".

Trước đó, theo một quan chức Ukraine, Nga đang phát triển "chiến thuật mới" để đối phó với hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Washington cung cấp cho Kiev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS, trực thăng Mi-24 và UAV của Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS, trực thăng Mi-24 và UAV của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/8 cho biết, quân đội nước này đã phá hủy một hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và một kho đạn của Ukraine khu vực Donetsk.

Nga tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS, trực thăng Mi-24 và UAV của Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS, trực thăng Mi-24 và UAV của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/8 cho biết, quân đội nước này đã phá hủy một hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và một kho đạn của Ukraine khu vực Donetsk.

Ukraine sẽ hết rocket cho hệ thống HIMARS trong vài tháng nữa
Ukraine sẽ hết rocket cho hệ thống HIMARS trong vài tháng nữa

VOV.VN - Cựu sĩ quan quân đội Mỹ đánh giá, Ukraine sắp hết rocket HIMARS tầm xa chính xác. Nguyên nhân được cho là do tốc độ sử dụng lớn của Ukraine và nguồn cung có hạn từ Mỹ.

Ukraine sẽ hết rocket cho hệ thống HIMARS trong vài tháng nữa

Ukraine sẽ hết rocket cho hệ thống HIMARS trong vài tháng nữa

VOV.VN - Cựu sĩ quan quân đội Mỹ đánh giá, Ukraine sắp hết rocket HIMARS tầm xa chính xác. Nguyên nhân được cho là do tốc độ sử dụng lớn của Ukraine và nguồn cung có hạn từ Mỹ.

Ukraine: Nga đang phát triển "chiến thuật mới" để đối phó với HIMARS
Ukraine: Nga đang phát triển "chiến thuật mới" để đối phó với HIMARS

VOV.VN - Theo một quan chức Ukraine, Nga đang phát triển "chiến thuật mới" để đối phó với hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Washington cung cấp cho Kiev.

Ukraine: Nga đang phát triển "chiến thuật mới" để đối phó với HIMARS

Ukraine: Nga đang phát triển "chiến thuật mới" để đối phó với HIMARS

VOV.VN - Theo một quan chức Ukraine, Nga đang phát triển "chiến thuật mới" để đối phó với hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Washington cung cấp cho Kiev.

Mỹ bất đồng trong việc cung cấp tên lửa HIMARS tầm xa cho Ukraine
Mỹ bất đồng trong việc cung cấp tên lửa HIMARS tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Trong khi một số thượng nghị sĩ Mỹ muốn cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine thì những người khác muốn xem xét các kế hoạch quân sự của Kiev trước, cũng như bày tỏ mối lo ngại rằng kho vũ khí của Lầu Năm Góc đang cạn kiệt, The Daily Beast đưa tin.

Mỹ bất đồng trong việc cung cấp tên lửa HIMARS tầm xa cho Ukraine

Mỹ bất đồng trong việc cung cấp tên lửa HIMARS tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Trong khi một số thượng nghị sĩ Mỹ muốn cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine thì những người khác muốn xem xét các kế hoạch quân sự của Kiev trước, cũng như bày tỏ mối lo ngại rằng kho vũ khí của Lầu Năm Góc đang cạn kiệt, The Daily Beast đưa tin.

Nga tuyên bố phá hủy kho chứa tên lửa HIMARS tại Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy kho chứa tên lửa HIMARS tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (9/8) cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn gần thành phố Uman, miền Trung Ukraine, nơi chứa tên lửa HIMARS và kho đạn pháo M777 do Mỹ sản xuất.

Nga tuyên bố phá hủy kho chứa tên lửa HIMARS tại Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy kho chứa tên lửa HIMARS tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (9/8) cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn gần thành phố Uman, miền Trung Ukraine, nơi chứa tên lửa HIMARS và kho đạn pháo M777 do Mỹ sản xuất.