Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6

VOV.VN - Ngày 24/4, tại TP Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc và huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, Việt Nam đã diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6. 

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng chủ trì các hoạt động Giao lưu. 

Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên giới trên bộ dài khoảng 1.450km. Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc giáp với 7 tỉnh của Việt Nam là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Từ lần đầu tiên tổ chức tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Nịnh năm 2014, đến nay đã qua 6 lần tổ chức, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã trở thành chương trình tổ chức thường niên, mang nhiều ý nghĩa đối với chính quyền, quân và dân vùng biên giới hai nước; góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường hữu nghị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển thực chất, lành mạnh, ổn định và bền vững. 

Nhiều mô hình hợp tác đã được lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân khu vực biên giới hai nước triển khai như: “Đồn - trạm hữu nghị, biên giới bình yên”, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn còn phối hợp tốt trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới, quản lý xuất nhập cảnh, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm... Sự hợp tác giữa các địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới giữa hai nước ngày càng phong phú, thiết thực hơn với những hoạt động giao lưu văn hóa, thăm hỏi, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xã hội, chung sức bảo vệ biên giới... 

 

Tại cuộc hội đàm, hai bên khẳng định: thời gian qua, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng nói chung, giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng đã không ngừng được thúc đẩy, góp phần quan trọng tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị. Qua đó, tình hình biên giới trên đất liền giữa hai nước đã giữ được ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển, đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới, cũng như trật tự, an toàn khu vực biên giới được giữ vững. 

Chiều cùng ngày, tại cửa khẩu Hoành Mô - Quảng Ninh - Việt Nam diễn ra các hoạt động: Lễ đón đoàn Trung Quốc sang Giao lưu; lễ chào và tô sơn cột mốc chủ quyền, trồng cây lưu niệm; Lễ cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; xem video trình chiếu hoạt động Lực lượng Biên phòng hai nước tuần tra chung tại khu vực cửa sông Bắc Luân. Những hoạt động đa dạng và ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội hai nước đối với khu vực biên giới, quan tâm đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân biên giới.

Tại lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu- Việt Nam, Bộ trưởng hai nước khẳng định: Duy trì và phát huy các giá trị của các công trình hữu nghị, xây dựng các công trình trở thành điểm giao lưu văn hóa, tinh thần của quân đội và nhân dân vùng biên giới, là nơi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tội phạm qua biên giới.     

“Tôi mong muốn sau khi được đưa vào sử dụng, công trình này sẽ là nơi sinh hoạt và giao lưu văn hóa tinh thần thường xuyên của quân và dân hai nước khu vực biên giới, qua đó xây dựng tình cảm gắn bó, tương trợ và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Để quản lý và phát huy giá trị công trình này, Bộ Quốc phòng Việt Nam giao Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương 2 nước tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với đời sống văn hóa tinh thần của hai bên”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang nói.

“Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 6 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Bộ Quốc phòng đã giao Cục Quân y tổ chức tiêm phòng, xét nghiệm COVID-19, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh vệ sinh môi trường, khử khuẩn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu, nhân dân dự chương trình giao lưu.

Sau 6 lần tổ chức, có thể khẳng định, chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc không chỉ góp phần tăng cường sự giao lưu, hiểu biết, tương trợ lẫn nhau giữa chính quyền, quân đội và nhân dân địa phương hai nước mà còn cho thế giới thấy sự quyết tâm, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước. Việt Nam và Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Cuba đè bẹp cuộc đổ bộ của nhóm lưu vong tại Giron
Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Cuba đè bẹp cuộc đổ bộ của nhóm lưu vong tại Giron

VOV.VN - Sáng 19/4/2021, Bộ Quốc phòng và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Giron, trong đó Cách mạng Cuba đã đè bẹp cuộc đổ bộ của lực lượng phản động được Mỹ hậu thuẫn.

Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Cuba đè bẹp cuộc đổ bộ của nhóm lưu vong tại Giron

Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Cuba đè bẹp cuộc đổ bộ của nhóm lưu vong tại Giron

VOV.VN - Sáng 19/4/2021, Bộ Quốc phòng và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Giron, trong đó Cách mạng Cuba đã đè bẹp cuộc đổ bộ của lực lượng phản động được Mỹ hậu thuẫn.

Tâm sự của những chiến sĩ mũ nồi xanh chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan
Tâm sự của những chiến sĩ mũ nồi xanh chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

VOV.VN - Cuộc giao lưu là những phút trải lòng của những chiến sĩ mũ nồi xanh lần đầu tiên lên đường làm nhiệm vụ ở Nam Sudan.

Tâm sự của những chiến sĩ mũ nồi xanh chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Tâm sự của những chiến sĩ mũ nồi xanh chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

VOV.VN - Cuộc giao lưu là những phút trải lòng của những chiến sĩ mũ nồi xanh lần đầu tiên lên đường làm nhiệm vụ ở Nam Sudan.

Việt Nam đề xuất phương hướng hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN
Việt Nam đề xuất phương hướng hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cho biết tình hình Biển Đông dù tương đối ổn định nhưng vẫn có một số diễn biến phức tạp.

Việt Nam đề xuất phương hướng hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN

Việt Nam đề xuất phương hướng hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cho biết tình hình Biển Đông dù tương đối ổn định nhưng vẫn có một số diễn biến phức tạp.