Phường Ngọc Thụy: Phá dỡ trước, thông báo sau

VOV.VN - Sau khi tự ý cắt khóa, phá cổng, phá dỡ nhà tạm của người dân, UBND phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho người dán thông báo tại khu đất người dân đang sử dụng.

Khu đất tại ngách 264/204, đường Ngọc Thụy thuộc tổ 14 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội có nguồn gốc là khu cấp đất giãn dân có thu tiền do UBND xã Ngọc Thụy bán cho hơn 90 hộ dân trong giai đoạn từ năm 1988 - 1993.

Ngay sau khi đất được giao, các hộ dân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với chính quyền sở tại và được cấp phiếu thu tiền, trích lục bản đồ thể hiện rõ diện tích đất ở; địa điểm: Hồ xóm Đê, Gia Quất, số thửa đất, số tờ, mốc giới… đường đi 4m. Ngay thời điểm đó và những năm tiếp theo, các hộ dân đã thực hiện đầy đủ với Nhà nước nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho phần đất đã được cấp. Yên chí việc cấp đất ở giữa người dân và chính quyền đã xong, do địa thế nằm ở vùng trũng, sình lầy, các hộ dân đã tự đóng góp tiền để san nền, làm đường và xây ngăn mốc giới với mục đích xây nhà để ở. Thế nhưng chính quyền lại “lật kèo” khiến người dân không thể xây nhà khi năm 2015, đi đăng ký đất đai, nhiều hộ dân lại nhận được Giấy đăng ký đất đai do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Long Biên cấp lại với nội dung: Mục đích sử dụng: Đất nông nghiệp, dù trước đó năm 2008, các hộ dân đã từng được đăng ký đất đai với mục đích sử dụng là đất ở.

Mặc dù không đúng với mục đích sử dụng là đất ở như khi nộp tiền mua đất cách đây hơn 30 năm nhưng chấp hành chủ trương của chính quyền, sau khi được Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đồng ý cho làm tường rào để trồng trọt chăn nuôi trong buổi tiếp công dân ngày 18/05/2022, gia đình ông Trần Nhung và các hộ dân tại đây đã làm tường rào phần đất đang sử dụng để tiến hành trồng trọt, chăn nuôi và dựng nhà tạm để dụng cụ làm vườn, máy bơm nước, máy phát điện.

Ngày 13/10/2022, trong lúc gia đình ông Nhung không có ai có mặt tại thửa đất của gia đình, UBND phường Ngọc Thụy đã cho người tự ý cắt khóa cổng, phá dỡ nhà tạm của gia đình ông Nhung. Khi gia đình ông Nhung biết được sự việc, ra UBND phường Ngọc Thụy hỏi thì được bà Lê Thị Bích Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường trả lời là việc phá dỡ này do phường thực hiện theo đúng chỉ đạo của quận, có vấn đề gì thắc mắc, gia đình ông Nhung liên hệ với lãnh đạo quận để được giải quyết. Còn ông Hoàng Văn Lực, Chủ tịch UBND phường thì trả lời qua điện thoại là tổ thanh tra, kiểm tra đất đai của phường phát hiện công trình xây dựng không phép nên tiến hành cưỡng chế, phá dỡ. Trong khi đó, cũng ngay tại khu đất ở tổ 14 phường Ngọc Thụy, phần đất của 10 hộ dân với tổng diện tích 1.563 m2 bị một cá nhân chiếm dụng, xây dựng một số công trình kiên cố trong nhiều năm qua mà vẫn không hề bị xử lý.

Chiều tối ngày 14/10/2022, một ngày sau khi UBND phường Ngọc Thụy tự ý cắt khóa, phá cổng, phá dỡ nhà tạm của gia đình ông Trần Nhung, các hộ dân tại đây cho biết, có người mang tờ thông báo của UBND phường vào dán tại cột barie đầu ngách 264/204 đường Ngọc Thụy. Tờ thông báo đề ngày 12/10/2022 với nội dung thực hiện kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 10/10/2022 của UBND phường Ngọc Thụy về việc thực hiện công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm tại các khu đất cấp trái thẩm quyền, tổ 14, phường Ngọc Thụy.

 

Điều khiến người dân băn khoăn là barie ở đầu ngách 264/204 vừa mới được dựng lên ngày 14/10/2022, vậy mà cột barie đã có dán thông báo đề ngày 12/10/2022, một ngày trước khi UBND phường Ngọc Thụy tự ý cắt khóa, phá cổng, phá dỡ nhà tạm của hộ gia đình ông Trần Nhung mà không hề có bất cứ thông báo, biên bản hay quyết định nào về xử lý vi phạm hành chính.

Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch HĐTV Cty Luật TNHH A&H, thông báo này của UBND phường Ngọc Thụy chỉ thể hiện nội dung yêu cầu người dân giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, không phải là thông báo xử phạt vi phạm hành chính hay cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng. Mặt khác, luật sư Hùng cũng cho biết, không có quy định nào cho phép tổ kiểm tra được cưỡng chế, phá dỡ công trình xây dựng của người dân như trường hợp UBND phường Ngọc Thụy đã thực hiện với tài sản của gia đình ông Nhung.

Tiền đã nộp vào ngân sách hơn 30 năm mà không được sử dụng đất, tài sản trên đất thì lại bị UBND phường phá hủy. Sự việc này, người dân cần có câu trả lời thỏa đáng của cơ quan chức năng mà cụ thể là UBND phường Ngọc Thụy và UBND quận Long Biên chứ không phải là một tờ thông báo được dán vội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội
Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội

VOV.VN - Sáng 25/5, lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức phá dỡ công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng.

Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội

Phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Hà Nội

VOV.VN - Sáng 25/5, lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức phá dỡ công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng.

Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị về thực hiện nghiêm quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng
Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị về thực hiện nghiêm quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở và định hướng cho toàn bộ những yêu cầu phát triển của đô thị bao gồm quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị về thực hiện nghiêm quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng

Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị về thực hiện nghiêm quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở và định hướng cho toàn bộ những yêu cầu phát triển của đô thị bao gồm quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Vi phạm trật tự xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự  
Vi phạm trật tự xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự  

VOV.VN - Trong lúc chờ UBND phường Láng Hạ giải quyết vụ việc, ông V. vẫn cố tình vi phạm trật tự xây dựng.

Vi phạm trật tự xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự  

Vi phạm trật tự xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự  

VOV.VN - Trong lúc chờ UBND phường Láng Hạ giải quyết vụ việc, ông V. vẫn cố tình vi phạm trật tự xây dựng.