Phu nhân Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Lễ khai mạc Olympic Tokyo

VOV.VN - Hãng truyền thông Jiji và báo Asahi hôm nay (28/6) dẫn thông tin từ một số quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, Phu nhân Tổng thống Mỹ Jill Biden sẽ tới Nhật Bản tham dự Lễ khai mạc Olympic Tokyo dự kiến khai mạc vào ngày 23/7 tới.

Và như vậy, nhiều khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tham dự Lễ khai mạc Olympic. Trong dịp Thế vận hội Olympic được tổ chức, các quan chức của các nước dự kiến sẽ lần lượt tới Nhật Bản, trong đó có một số nguyên thủ. Tổng thống Pháp là nước chủ nhà của Olympic 2024 đã nói rõ rằng sẽ tham dự Lễ khai mạc Olympic Tokyo.

Trong cuộc hội đàm cấp cao giữa Nhật Bản và Mỹ vào hồi tháng 4/2021 nhân dịp Thủ tướng Suga Yoshihide thăm Mỹ, Mỹ đã nhấn mạnh sự ủng hộ chính phủ Nhật Bản tổ chức Thế vận hội một cách an toàn và an tâm. Tại Hội nghị G7 tổ chức hồi đầu tháng 6/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với việc tổ chức Olympic.

Chính phủ Mỹ năm 2012 cử Phu nhân Tổng thống Mỹ Obama, năm 2016 cử Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry, năm 2018 cử Phó Tổng thống Mỹ, lần lượt tham dự các kỳ Olympic được tổ chức tại Anh, Brazil, Hàn Quốc.

Để chuẩn bị cho Olympic và đón quan khách cùng vận động viên quốc tế đến Tokyo, hôm nay (28/7), Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng đã thị sát công tác phòng chống Covid-19 tại sân bay Haneda có ở thủ đô Tokyo.

Tại đây, ông Yoshihide đã yêu cầu các bên liên quan cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch, yêu cầu vận động viên các nước phải xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản và sau khi nhập cảnh phải xét nghiệm hàng ngày. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết, các vận động viên cần hạn chế ra ngoài và không nên tiếp xúc với người dân, nhằm hạn chế lây lan chủng virus mới trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tổ chức diễn tập cho Olympic Tokyo
Nhật Bản tổ chức diễn tập cho Olympic Tokyo

VOV.VN - Ban Tổ chức Olympic Tokyo của Nhật Bản hôm nay (20/6) tổ chức cuộc diễn tập hoạt động di chuyển cho người tham gia để chuẩn bị cho lễ khai mạc và bế mạc sự kiện được mong chờ nhất năm

Nhật Bản tổ chức diễn tập cho Olympic Tokyo

Nhật Bản tổ chức diễn tập cho Olympic Tokyo

VOV.VN - Ban Tổ chức Olympic Tokyo của Nhật Bản hôm nay (20/6) tổ chức cuộc diễn tập hoạt động di chuyển cho người tham gia để chuẩn bị cho lễ khai mạc và bế mạc sự kiện được mong chờ nhất năm

Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19
Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Nhân dịp tham gia Hội nghị G7 được tổ chức tại Anh, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với lãnh đạo các nước G7, thúc đẩy khả năng khai mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo.

Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19

Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Nhân dịp tham gia Hội nghị G7 được tổ chức tại Anh, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với lãnh đạo các nước G7, thúc đẩy khả năng khai mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo.

Nhật Bản ưu tiên dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để tổ chức Olympic
Nhật Bản ưu tiên dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để tổ chức Olympic

VOV.VN - Trong phiên thảo luận tại Quốc hội ngày 7/6, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19. Đây được cho là một điều kiện tiên quyết để tổ chức Olympic và Paralympic.

Nhật Bản ưu tiên dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để tổ chức Olympic

Nhật Bản ưu tiên dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để tổ chức Olympic

VOV.VN - Trong phiên thảo luận tại Quốc hội ngày 7/6, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19. Đây được cho là một điều kiện tiên quyết để tổ chức Olympic và Paralympic.