Kon Tum biểu dương người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng

VOV.VN - 100 người khuyết tật tiêu biểu có thành tích trong học tập, sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ người cùng cảnh ngộ đã được biểu dương, khen thưởng và tặng quà.

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/1980- 18/4/2021, sáng 15/4, tại thành phố Kon Tum, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng và Nhà bảo trợ tiêu biểu lần thứ VI năm 2021.

Tại hội nghị, 100 người khuyết tật tiêu biểu có thành tích trong học tập, sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ người cùng cảnh ngộ đã được biểu dương, khen thưởng và tặng quà. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong tổng số trên 6.200 người khuyết tật của tỉnh Kon Tum đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, xóa bỏ tự ti mặc cảm phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội; Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum tặng Giấy khen cho 18 cá nhân có thành tích vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Anh Nguyễn Hoàng Phú, 39 tuổi, nhà ở thành phố Kon Tum bị khuyết tật vận động vượt lên số phận thành lập nhóm Nghị lực cơ khí Người khuyết tật Hoàng Phú, tạo công ăn việc làm cho người cùng cảnh ngộ và xây dựng được hạnh phúc gia đình, cho biết.

“Cuộc sống của riêng vợ chồng thì rất hạnh phúc và vui. Tuy rằng khuyết tật nhưng tôi ráng cố gắng phấn đấu để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó có thể giúp được những bạn bè khuyết tật của mình xóa bỏ tự ti. Tôi có một mong muốn nho nhỏ đang thực hiện đó là mở một cửa hàng để trưng bày, giới thiệu sản phẩm của anh em khuyết tật”, anh Phú chia sẻ.

Tại hội nghị, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum đã tổ chức tri ân các Nhà bảo trợ tiêu biểu lần thứ VI năm 2021. Nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, đã có 125 tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh Kon Tum ủng hộ “Quỹ hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật nghèo tỉnh Kon Tum” với tổng số tiền hơn 378 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những tấm gương khuyết tật bình dị mà cao cả
Những tấm gương khuyết tật bình dị mà cao cả

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người khuyết tật nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt lên số phận, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Những tấm gương khuyết tật bình dị mà cao cả

Những tấm gương khuyết tật bình dị mà cao cả

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người khuyết tật nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt lên số phận, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Người khuyết tật vẫn gặp khó trong tiếp cận vốn vay, đào tạo nghề
Người khuyết tật vẫn gặp khó trong tiếp cận vốn vay, đào tạo nghề

VOV.VN - Trong 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vấn đề giải quyết việc làm cho phù hợp với NKT gặp rất nhiều khó khăn, cùng với đó là những rào cản trong tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế.

Người khuyết tật vẫn gặp khó trong tiếp cận vốn vay, đào tạo nghề

Người khuyết tật vẫn gặp khó trong tiếp cận vốn vay, đào tạo nghề

VOV.VN - Trong 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vấn đề giải quyết việc làm cho phù hợp với NKT gặp rất nhiều khó khăn, cùng với đó là những rào cản trong tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế.

Người khuyết tật ủng hộ áo dài cho Hoa hậu Ngọc Hân
Người khuyết tật ủng hộ áo dài cho Hoa hậu Ngọc Hân

VOV.VN - Ngọc Hân là một trong số 15 nhà thiết kế góp mặt trong chương trình ‘Áo dài của chúng ta’ với chủ đề ‘Thế giới hội tụ trong tà áo Việt’, diễn ra vào tối 9/4 tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám.

Người khuyết tật ủng hộ áo dài cho Hoa hậu Ngọc Hân

Người khuyết tật ủng hộ áo dài cho Hoa hậu Ngọc Hân

VOV.VN - Ngọc Hân là một trong số 15 nhà thiết kế góp mặt trong chương trình ‘Áo dài của chúng ta’ với chủ đề ‘Thế giới hội tụ trong tà áo Việt’, diễn ra vào tối 9/4 tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám.