Các tỉnh Đông Bắc ứng phó với bão số 7

VOV.VN - Riêng tại tỉnh Quảng Ninh cấm biển từ đêm qua và trưa nay đã cấm 1 chiều các phương tiện thô sơ lưu thông trên cầu Bãi Cháy.

Do ảnh hưởng của bão số 7, tại các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh Đông Bắc mưa lớn trên diện rộng và gió giật mạnh. Riêng tại tỉnh Quảng Ninh cấm biển từ đêm qua và trưa nay đã cấm 1 chiều các phương tiện thô sơ lưu thông trên cầu Bãi Cháy.

Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành lệnh cấm biển từ đêm hôm qua; hơn 500 tàu du lịch và các tàu cá nhỏ đã di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn; hơn 1 vạn ô lồng nuôi thủy sản được gia cố, người trông giữ được di chuyển người lên bờ. Các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt hơn 94% dung tích thiết kế và tùy theo tình huống sẽ điều tiết để đảm bảo an toàn công trình.

Gió quá mạnh, 11h30 phút sáng nay, các lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện thô sơ lưu thông qua cầu Bãi Cháy theo hướng từ Bãi Cháy sang Hòn Gai. Tại huyện đảo Cô Tô, chính quyền địa phương cũng lên phương án đảm bảo an toàn cho du khách.

“Hiện tại thời tiết trên địa bàn huyện gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 8, cấp 9 và đang giảm dần. Một số cây bóng mát ở ven đường đổ làm cản trở giao thông đã được khắc phục kịp thời. Một số biển quảng cáo bị xé rách, nhiều hoa màu, cánh đồng lúa bị đổ rạp. Hiện trên địa bàn huyện có 20 khách du lịch trong đó có 4 khách quốc tế và họ tình nguyện ở lại cùng nhân dân đón bão. Huyện cũng chỉ đạo các cơ sở lưu trú có phương án đảm bảo an toàn cho họ”, ông Vũ Văn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cô Tô cho biết.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các ngành chức năng và 13 huyện, thị xã, thành phố theo dõi diễn biến và chủ động các biện pháp ứng phó, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng của bão. Trong đó yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, đảm bảo triển khai khi có diễn biến phức tạp;

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc rà soát, đánh giá lại phương án phòng chống thiên tai đối với các khu vực khai thác hầm lò, bãi thải, các vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi có mưa lớn trên địa bàn.

Tại thành phố Hải Phòng, sáng nay mưa vừa đến to trên diện rộng, gió giật cấp 5-6. Mưa lớn kéo dài từ đêm qua, các khu vực trong nội đô hiện chưa ghi nhận các điểm ngập lụt, tuy nhiên mưa gió khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Tại quận Đồ Sơn, gió mạnh và sóng lớn ảnh hưởng đến các khu vực kè ven bờ.

Lúc 10 giờ sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp với các địa phương ven biển như Đồ Sơn, Bạch Long Vỹ, Cát hải, Kiến Thụy kiểm đếm, thông báo cho hơn 2.300 phương tiện với 7.000 lao động đang hoạt động và neo đậu tại các bến; hàng trăm lồng bè và chòi canh có phương án chủ động chống bão. Huyện Cát Hải đã tổ chức sơ tán 99 người lao động tại vịnh Cát Bà, vịnh Bến Bèo, xã Gia Luận về trụ sở Ủy ban nhân dân, nhà người thân tránh trú bão an toàn.

Tại các địa phương như Hải Dương, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn có mưa trên diện rộng và chưa ghi nhận thiệt hại về hoa màu và tài sản. Dự báo hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn trên diện rộng, các địa phương đã có công điện chỉ đạo, chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão số 7 gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 7 đang ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An
Bão số 7 đang ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 7, ở trên đất liền ven biển đã quan trắc được gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Bão số 7 đang ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An.

Bão số 7 đang ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An

Bão số 7 đang ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 7, ở trên đất liền ven biển đã quan trắc được gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Bão số 7 đang ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An.

Bão số 7 sẽ gây mưa lớn, có nơi trên 350mm
Bão số 7 sẽ gây mưa lớn, có nơi trên 350mm

VOV.VN - Theo dự báo, chiều tối nay tâm bão số 7 sẽ di chuyển vào bờ, rạng sáng 15/10 ATNĐ vào biển Đông gây ra mưa lũ, các hình thái thiên tai dồn dập.

Bão số 7 sẽ gây mưa lớn, có nơi trên 350mm

Bão số 7 sẽ gây mưa lớn, có nơi trên 350mm

VOV.VN - Theo dự báo, chiều tối nay tâm bão số 7 sẽ di chuyển vào bờ, rạng sáng 15/10 ATNĐ vào biển Đông gây ra mưa lũ, các hình thái thiên tai dồn dập.

Số người chết do bão lũ ở Miền Trung tăng lên 36, khẩn cấp hỗ trợ cứu đói
Số người chết do bão lũ ở Miền Trung tăng lên 36, khẩn cấp hỗ trợ cứu đói

VOV.VN - Tính đến 23h ngày 13/10, số người chết cho bão lũ tăng lên 36, còn 12 người mất tích, nhiều địa phương đề xuất xin hỗ trợ khẩn cấp gạo và nhu yếu phẩm để cứu đói.

Số người chết do bão lũ ở Miền Trung tăng lên 36, khẩn cấp hỗ trợ cứu đói

Số người chết do bão lũ ở Miền Trung tăng lên 36, khẩn cấp hỗ trợ cứu đói

VOV.VN - Tính đến 23h ngày 13/10, số người chết cho bão lũ tăng lên 36, còn 12 người mất tích, nhiều địa phương đề xuất xin hỗ trợ khẩn cấp gạo và nhu yếu phẩm để cứu đói.

Áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện gần Biển Đông, có khả năng thành bão số 8
Áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện gần Biển Đông, có khả năng thành bão số 8

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện gần Biển Đông, có khả năng thành bão số 8

Áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện gần Biển Đông, có khả năng thành bão số 8

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 7 đang ở ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 10
Bão số 7 đang ở ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 10

VOV.VN - Lúc 7 giờ sáng nay (14/10) vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6oN; 107,3oE, trên Vịnh Bắc Bộ, ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ.

Bão số 7 đang ở ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 10

Bão số 7 đang ở ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 10

VOV.VN - Lúc 7 giờ sáng nay (14/10) vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6oN; 107,3oE, trên Vịnh Bắc Bộ, ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ.

Đóng cửa khai thác 2 sân bay Vinh, Thọ Xuân, hủy nhiều chuyến bay vì bão số 7
Đóng cửa khai thác 2 sân bay Vinh, Thọ Xuân, hủy nhiều chuyến bay vì bão số 7

VOV.VN - Cùng với đó, nhiều chuyến bay đến, đi từ Vinh, Thanh Hóa, các chuyến bay nội địa khác của các hãng cũng bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão số 7 gây ra.

Đóng cửa khai thác 2 sân bay Vinh, Thọ Xuân, hủy nhiều chuyến bay vì bão số 7

Đóng cửa khai thác 2 sân bay Vinh, Thọ Xuân, hủy nhiều chuyến bay vì bão số 7

VOV.VN - Cùng với đó, nhiều chuyến bay đến, đi từ Vinh, Thanh Hóa, các chuyến bay nội địa khác của các hãng cũng bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão số 7 gây ra.