Thủ tướng hoan nghênh việc tăng số lượng đường bay thẳng giữa Thái Lan và Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, học tập tại Thái Lan; hoan nghênh việc tăng số lượng đường bay thẳng giữa hai nước nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.  

Chiều 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-26/10.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh ông Parnpree đã chọn Việt Nam là nước đến thăm đầu tiên sau khi được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan; đánh giá chuyến thăm lần này sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Nhà Vua, Thủ tướng và lãnh đạo cấp cao của Thái Lan; bày tỏ tin tưởng Thái Lan sẽ ngày càng ổn định và phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm chính thức Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và nhấn mạnh hai nền kinh tế Thái Lan và Việt Nam còn nhiều tiềm năng và dư địa để tăng cường hợp tác hơn nữa; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan ở khu vực. 

Trao đổi về hợp tác song phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam -Thái Lan lên tầm cao mới; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là cơ chế họp Nội các chung do hai Thủ tướng chủ trì. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng nhắc lại lời mời Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì Kỳ họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4 vào năm 2024.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương; tích cực thực hiện Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2022 – 2027; thúc đẩy phát triển thương mại, mở rộng đầu tư; triển khai hiệu quả sáng kiến “Ba kết nối” (gồm kết nối chuỗi cung ứng; kết nối các ngành kinh tế, địa phương và doanh nghiệp; kết nối các chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững của hai nước) cũng như hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng xanh...

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam; đề nghị hai bên phối hợp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn; hạn chế các rào cản thương mại và tạo thuận lợi hơn nữa cho xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, học tập tại Thái Lan; hoan nghênh việc tăng số lượng đường bay thẳng giữa hai nước nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.  

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan hoan nghênh việc đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới; khẳng định mong muốn triển khai hiệu quả chiến lược “Ba kết nối” giữa hai nước; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và triển khai các cơ chế hợp tác song phương quan trọng; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về chính trị, kinh tế, du lịch, kết nối cả hàng không và đường bộ, giao lưu văn hóa, nhân dân….

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Parnpree cho biết, các doanh nghiệp Thái Lan tin tưởng vào tiềm năng, môi trường đầu tư và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư Thái Lan trong triển khai các dự án tại một số địa phương của Việt Nam, trong đó có các dự án năng lượng; khuyến khích và khẳng định Chính phủ Thái Lan sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Thái Lan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đánh giá cao và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các cơ chế đa phương và khu vực, trong đó có hợp tác phát triển tiểu vùng Mê Công, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công; khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các nước ASEAN nhằm phát huy đoàn kết, vai trò trung tâm và quan điểm chung của ASEAN, nhất là trong các vấn đề quan trọng như vấn đề Biển Đông.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Parnpree trân trọng cảm ơn và khẳng định sẽ chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Thái Lan, đồng thời sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam thu xếp thời gian phù hợp cho chuyến thăm này.

# Cũng trong chiều 25/10, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đang thăm chính thức Việt Nam. 

Ông Lê Hoài Trung nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Parnpree Bahiddha-Nukara sang thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược; thông tin về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược tăng cường với Thái Lan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Parnpree Bahiddha-Nukara bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới; chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Thái Lan đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững ổn định chính trị.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan; nhất trí sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì hợp tác an ninh-quốc phòng, thúc đẩy trao đổi thương mại-đầu tư và tăng cường giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng trao đổi về quan hệ hợp tác kênh Đảng và một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn John Swire&Sons
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn John Swire&Sons

VOV.VN - Chiều ngày 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn John Swire&Sons (Anh), ông Guy Bradley đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn John Swire&Sons

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn John Swire&Sons

VOV.VN - Chiều ngày 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn John Swire&Sons (Anh), ông Guy Bradley đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa
Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa

VOV.VN - Chiều 19/10, tại trụ sở Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wanmuhamadnoor Matha đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào xã giao. Cuộc gặp có sự tham dự của Cố vấn Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; các thành viên thuộc Hạ viện Thái Lan và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa

VOV.VN - Chiều 19/10, tại trụ sở Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wanmuhamadnoor Matha đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào xã giao. Cuộc gặp có sự tham dự của Cố vấn Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; các thành viên thuộc Hạ viện Thái Lan và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chiều tối 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và Trưởng đại diện 13 tổ chức của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập tổ chức này (24/10).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chiều tối 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và Trưởng đại diện 13 tổ chức của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập tổ chức này (24/10).