Hàn Quốc trừng phạt cá nhân Nga liên quan chương trình hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 28/6 công bố lệnh trừng phạt mới đối với 2 cá nhân và 2 tổ chức do cáo buộc liên quan đến các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, biện pháp trừng phạt đơn phương được áp đặt đối với 1 cá nhân Nga gốc Triều Tiên – ông Choi Chon Gon liên quan đến việc tài trợ bất hợp pháp cho các chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Choi Chon Gon đã thành lập một công ty bình phong của Triều Tiên tên là Hanne Ulaan LCC ở Mông Cổ với mục đích trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế trong khi đảm bảo tài trợ cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Ông này cũng bị cáo buộc đã hỗ trợ tài chính bất hợp pháp cho Bình Nhưỡng bằng cách thành lập Epsilon - một công ty thương mại có trụ sở tại Nga, thông qua quan hệ đối tác đầu tư chung với So Myong - Người đứng đầu chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên tại Vladivostok.

Ba thực thể liên quan là 2 công ty: Hanne Ulaan, Epsilon và 1 cá nhân là So Myong cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Hàn Quốc đối với các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Thông báo này đánh dấu biện pháp trừng phạt đơn phương thứ 9 của Hàn Quốc đối với Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền vào tháng 5/2022 và lần đầu tiên một cá nhân quốc tế gốc Triều Tiên có mặt trong danh sách đen. Tổng cộng có 45 cá nhân và 47 cơ quan đã được thêm vào danh sách trừng phạt kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol nắm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia
Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/6 tuyên bố ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia liên quan đến sự kiện của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia

Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/6 tuyên bố ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia liên quan đến sự kiện của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thị sát sở chỉ huy nhóm quân Zapad
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thị sát sở chỉ huy nhóm quân Zapad

VOV.VN - Sputnik ngày 26/6 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã kiểm tra sở chỉ huy tiền phương của nhóm quân Zapad trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thị sát sở chỉ huy nhóm quân Zapad

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thị sát sở chỉ huy nhóm quân Zapad

VOV.VN - Sputnik ngày 26/6 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã kiểm tra sở chỉ huy tiền phương của nhóm quân Zapad trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mỹ công bố các lệnh trừng phạt nhắm tới tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga
Mỹ công bố các lệnh trừng phạt nhắm tới tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 27/6 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm tới tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga và người đứng đầu tập đoàn này, ông Yevgeny Prigozhin. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm ngăn chặn kế hoạch đổi vàng lấy tiền nhằm cung cấp tài chính cho tập đoàn quân sự Wagner ở châu Phi và Trung Đông.

Mỹ công bố các lệnh trừng phạt nhắm tới tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga

Mỹ công bố các lệnh trừng phạt nhắm tới tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga

VOV.VN - Mỹ ngày 27/6 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm tới tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga và người đứng đầu tập đoàn này, ông Yevgeny Prigozhin. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm ngăn chặn kế hoạch đổi vàng lấy tiền nhằm cung cấp tài chính cho tập đoàn quân sự Wagner ở châu Phi và Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU

VOV.VN - Ngày 23/6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố mở rộng danh sách các đại diện và cấu trúc của các quốc gia thành viên EU bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Nga để đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU

VOV.VN - Ngày 23/6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố mở rộng danh sách các đại diện và cấu trúc của các quốc gia thành viên EU bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Nga để đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU.

EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 11 chống Nga
EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 11 chống Nga

VOV.VN - Hôm qua ( 21/6), đại diện thường trực của các nước Liên minh châu Âu đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 11 chống lại Nga, trong đó sẽ bao gồm các biện pháp chống lách các hạn chế, cũng như danh sách các biện pháp trừng phạt cá nhân mở rộng.

EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 11 chống Nga

EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 11 chống Nga

VOV.VN - Hôm qua ( 21/6), đại diện thường trực của các nước Liên minh châu Âu đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 11 chống lại Nga, trong đó sẽ bao gồm các biện pháp chống lách các hạn chế, cũng như danh sách các biện pháp trừng phạt cá nhân mở rộng.

Mỹ mở rộng trừng phạt Nga
Mỹ mở rộng trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 5/6, trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga. Trong khi đó, EU cũng đưa 9 người Nga vào danh sách đen.

Mỹ mở rộng trừng phạt Nga

Mỹ mở rộng trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 5/6, trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga. Trong khi đó, EU cũng đưa 9 người Nga vào danh sách đen.