Máy bay An-12 rơi ở Hy Lạp chở vũ khí từ Serbia đến Bangladesh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Nebojsa Stefanovic cho biết, chuyến bay tới Dhaka có “tất cả các giấy phép cần thiết theo các tiêu chuẩn toàn cầu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Nebojsa Stefanovic cho biết, máy bay An-12 của Ukraine bị rơi ở Hy Lạp vào cuối ngày 16/7 đang chở vũ khí của Serbia đến Bangladesh. Các thông tin cho rằng chiếc máy bay đang vận chuyển hàng quân sự đến Ukraine là không chính xác.

“Thật không may, theo dữ liệu của chúng tôi, 8 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Máy bay rời Nis của Serbia lúc 20h40 ngày 16/7 (giờ địa phương) mang theo 11,5 tấn sản phẩm quân sự của chúng tôi đến một khách hàng ở Bangladesh. Bộ Quốc phòng Bangladesh là người mua được ủy quyền đầy đủ”, ông Stefanovic cho biết về vụ tai nạn máy bay An-12 ở Hy Lạp.

Ông Stefanovic cũng nói rằng chiếc máy bay thuộc sở hữu của Công ty Meridian của Ukraine và bên bán là một công ty tư nhân của Serbia.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Serbia, chuyến bay tới Dhaka có “tất cả các giấy phép cần thiết theo các tiêu chuẩn toàn cầu”.

“Các thông tin nói rằng máy bay chở vũ khí của Serbia đến Ukraine là hoàn toàn không chính xác và có ác ý”, ông Ông nhấn mạnh.

Máy bay An-12 gặp nạn cách sân bay Kavala của Hy Lạp 40 km. Phi hành đoàn báo cáo rằng một trong bốn động cơ của máy bay đã bốc cháy. Giấy phép hạ cánh khẩn cấp đã được cấp ngay sau đó, nhưng máy bay mất độ cao nhanh chóng khi đến gần sân bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vật liệu nguy hiểm” là nguyên nhân dẫn đến rơi máy bay tại Hy Lạp
“Vật liệu nguy hiểm” là nguyên nhân dẫn đến rơi máy bay tại Hy Lạp

VOV.VN - “Vật liệu nguy hiểm” được giới chức trách cho là nguyên nhân chính khiến 1 chiếc máy bay chở hàng cùng 8 người trên khoang đã bị rơi và phát nổ ở gần thị trấn Paleohora, giáp thành phố Kavala, tại miền Bắc Hy Lạp đêm qua (16/7).

“Vật liệu nguy hiểm” là nguyên nhân dẫn đến rơi máy bay tại Hy Lạp

“Vật liệu nguy hiểm” là nguyên nhân dẫn đến rơi máy bay tại Hy Lạp

VOV.VN - “Vật liệu nguy hiểm” được giới chức trách cho là nguyên nhân chính khiến 1 chiếc máy bay chở hàng cùng 8 người trên khoang đã bị rơi và phát nổ ở gần thị trấn Paleohora, giáp thành phố Kavala, tại miền Bắc Hy Lạp đêm qua (16/7).

Máy bay An-12 của Ukraine rơi ở Hy Lạp
Máy bay An-12 của Ukraine rơi ở Hy Lạp

VOV.VN - Quan chức Cơ quan Bảo vệ Dân sự Hy Lạp ngày 17/7 cho biết, một chiếc máy bay An-12 của Ukraine, có thể đang vận chuyển đạn dược, đã bị rơi ở Hy Lạp.

Máy bay An-12 của Ukraine rơi ở Hy Lạp

Máy bay An-12 của Ukraine rơi ở Hy Lạp

VOV.VN - Quan chức Cơ quan Bảo vệ Dân sự Hy Lạp ngày 17/7 cho biết, một chiếc máy bay An-12 của Ukraine, có thể đang vận chuyển đạn dược, đã bị rơi ở Hy Lạp.