Tân Đại sứ Trung Quốc đã đến Mỹ

VOV.VN - Chiều 28/7, theo giờ Mỹ, ông Tần Cương-  tân Đại sứ Trung Quốc đã đến Mỹ. Trước khi được cử làm Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này.

Ông Tần Cương, tân Đại sứ Trung Quốc đã đến Mỹ hôm 28/7 theo giờ địa phương, ông Tần là Đại sứ Trung Quốc thứ 11 tại Mỹ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay. Người tiền nhiệm của ông Tần Cương là ông Thôi Thiên Khải, đã về Trung Quốc hôm 23/6, ông Thôi là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ lâu nhất từ trước đến nay, nhiệm kỳ của ông Thôi bắt đầu từ tháng 4/2013 cho đến tháng 6/2021.

Trong bài phát biểu được đăng tải trên trang web Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương cho rằng, Trung Quốc và Mỹ đều là những nước lớn có tầm ảnh hưởng quan trọng trên thế giới. Hơn 40 năm qua, quan hệ hai bên đã trải qua nhiều thử thách và không hề dễ dàng. Đứng trước thời điểm lịch sử mới, hai bên cần thuận theo xu thế phát triển của thời đại và sự mong đợi của cộng đồng quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đằng, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng. Về phần mình, ông Tần Cương khẳng định sẽ dốc sức thúc đẩy tăng cường hiểu biểu, trao đổi, hợp tác giữa hai bên nhằm góp phần phát triển quan hệ Trung – Mỹ lành mạnh và ổn định.

Ông Tần Cương sinh năm 1966 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Từ năm 2005 - 2010, ông từng giữ các chức vụ là người phát ngôn, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Vụ trưởng Vụ lễ tân Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách sự vụ liên quan đến châu Âu.

Như vậy, tân Đại sứ Trung Quốc đã đến Mỹ, tuy nhiên ở chiều ngược lại vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã bị bỏ trống kể từ sau khi ông Terry Branstad từ chức quay về nước giúp cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử. Tờ The New York Times hồi tháng 5/2021 từng đưa tin, Tổng thống Joe Biden dự định bổ nhiệm cựu Đại sứ tại NATO Nicholas Burns cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Ông Burns hiện là giáo sư của Đại học Harvard, từng có thời gian hoạt động trong ngành ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại Mỹ - Trung: Vẫn khó tìm tiếng nói chung
Đối thoại Mỹ - Trung: Vẫn khó tìm tiếng nói chung

VOV.VN - Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp nhất, các cuộc gặp cấp cao trở nên hiếm hoi, chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát quốc tế.

Đối thoại Mỹ - Trung: Vẫn khó tìm tiếng nói chung

Đối thoại Mỹ - Trung: Vẫn khó tìm tiếng nói chung

VOV.VN - Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp nhất, các cuộc gặp cấp cao trở nên hiếm hoi, chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát quốc tế.

Bộ trưởng Austin: Mỹ muốn theo đuổi quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc
Bộ trưởng Austin: Mỹ muốn theo đuổi quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa khẳng định cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính "xây dựng và ổn định" với Trung Quốc.

Bộ trưởng Austin: Mỹ muốn theo đuổi quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc

Bộ trưởng Austin: Mỹ muốn theo đuổi quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa khẳng định cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính "xây dựng và ổn định" với Trung Quốc.

Tứ kết bóng đá nữ Olympic Tokyo: Hà Lan đại chiến Mỹ sau màn "vùi dập" Trung Quốc
Tứ kết bóng đá nữ Olympic Tokyo: Hà Lan đại chiến Mỹ sau màn "vùi dập" Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi thắng đậm Trung Quốc 8-2 để đứng đầu bảng F, Hà Lan sẽ tạo nên trận chung kết sớm với Mỹ ở tứ kết môn bóng đá nữ Olympic Tokyo.

Tứ kết bóng đá nữ Olympic Tokyo: Hà Lan đại chiến Mỹ sau màn "vùi dập" Trung Quốc

Tứ kết bóng đá nữ Olympic Tokyo: Hà Lan đại chiến Mỹ sau màn "vùi dập" Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi thắng đậm Trung Quốc 8-2 để đứng đầu bảng F, Hà Lan sẽ tạo nên trận chung kết sớm với Mỹ ở tứ kết môn bóng đá nữ Olympic Tokyo.