Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuẩn bị công du châu Á

VOV.VN - Truyền thông quốc tế hôm qua (4/3) cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có kế hoạch thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong tháng 3 này, đồng thời thảo luận các chính sách đối ngoại và an ninh.

Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của thành viên nội các sau khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ có cam kết sâu sắc đối với khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ không tiết lộ ngày xuất hành cụ thể của người đứng đầu 2 bộ quan trọng của Mỹ. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về vấn đề này.

Cũng theo truyền thông quốc tế, mục tiêu của chính quyền Tổng thống Biden là đặt ngoại giao lên hàng đầu và tái hợp tác với các đồng minh nhưng kế hoạch này đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trong chuyến thăm tới đây, Người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tổ chức cuộc đối thoại “2+2” với các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước đó, cả ông Antony Blinken và ông Lloyd Austin đều đã thực hiện một số cuộc điện đàm với các quan chức nước ngoài đồng cấp nhưng vẫn chưa thực hiện các cuộc gặp mặt trực tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc hy vọng sớm kết thúc đàm phán về chi phí quốc phòng với Mỹ
Hàn Quốc hy vọng sớm kết thúc đàm phán về chi phí quốc phòng với Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc hôm nay (5/3) sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 9 Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự song phương tại thủ đô Washington, Mỹ.

Hàn Quốc hy vọng sớm kết thúc đàm phán về chi phí quốc phòng với Mỹ

Hàn Quốc hy vọng sớm kết thúc đàm phán về chi phí quốc phòng với Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc hôm nay (5/3) sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 9 Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự song phương tại thủ đô Washington, Mỹ.

Mỹ tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề hận thù và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á
Mỹ tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề hận thù và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á

VOV.VN - Cuộc họp trực tuyến thảo luận chính sách hiện tại của Mỹ liên quan vấn đề hận thù, quấy rối và bạo lực đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á tại Mỹ, đồng thời tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề này được tổ chức vào hôm qua (4/3).

Mỹ tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề hận thù và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á

Mỹ tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề hận thù và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á

VOV.VN - Cuộc họp trực tuyến thảo luận chính sách hiện tại của Mỹ liên quan vấn đề hận thù, quấy rối và bạo lực đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á tại Mỹ, đồng thời tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề này được tổ chức vào hôm qua (4/3).

Coi Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất thế kỷ, Mỹ sẵn sàng ứng phó
Coi Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất thế kỷ, Mỹ sẵn sàng ứng phó

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã mô tả Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất thế kỷ, và Mỹ sẵn sàng đối đầu nếu cần thiết.

Coi Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất thế kỷ, Mỹ sẵn sàng ứng phó

Coi Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất thế kỷ, Mỹ sẵn sàng ứng phó

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã mô tả Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất thế kỷ, và Mỹ sẵn sàng đối đầu nếu cần thiết.