Sản phẩm ăn liền thuần Việt

VOV.VN -Chỉ với 3 phút nhanh chóng, bạn đã hoàn toàn có thể ngồi tại nhà thưởng thức ngay một bát phở ăn liền, bún, hủ tiếu... thơm ngon 

Người Châu Á vốn có thói quen sử dụng gạo và các sản phẩm được chế biến từ gạo để cung cấp 60% đến 70% năng lượng hàng ngày cho cơ thể và từ lúa gạo. Từ nguyên liệu gạo tự nhiên, người dân Châu Á đã sáng tạo ra những món ăn đại diện cho quốc hồn quốc túy của dân tộc mình, tạo nên một nét đẹp đặc trưng chung cho nền văn hóa ẩm thực Á Đông. Nếu quốc thực của Nhật Bản là món sushi thì Thái Lan cũng không kém tự hào về món tráng miệng truyền thống – xôi xoài hay quốc hồn quốc túy của đảo quốc sư tử Singapore lại là món cơm gà Hải Nam.

Và nhắc đến sự sáng tạo ẩm thực bắt nguồn từ nguyên liệu gạo thì thật sơ xót nếu không nhắc đến Việt Nam với các món phở, bún, hủ tiếu luôn nằm trong danh sách những món ăn phải thưởng thức khi đến Việt Nam, thậm chí món phở bò của Việt Nam đứng đầu danh sách 40 món ăn trên thế giới nên thử trong đời. Từ nguyên liệu gạo truyền thống, từ bàn tay khéo léo của người phụ nữ Việt Nam thời xưa, sợi bún, phở, hủ tiếu đã ra đời. Ai đã thưởng thức một lần tô phở với nước dùng thơm ngon và ngọt ngào kết hợp tinh túy của bao nhiêu nguyên liệu, bát hủ tiếu thanh tao ngon ngọt vị xương hay tô bún đa dạng về chủng loại và thành phần kết hợp, chắc chắn không thể nào quên.

Phở - Niềm tự hào của người Việt trên thế giới

Thế nhưng, cuộc sống hiện đại bận rộn, không phải ai cũng có thời gian chen vai trong một quán phở vào buổi sớm mai để thưởng thức một bát phở tươi. Đôi khi nhớ quay quắc nhưng lại không có thời gian thư thả để thưởng thức và cảm nhận cho “đã” cái vị giác đang rất “thèm” những hương vị quê nhà thân thương ấy.

Với mong muốn luôn mang đến những sản phẩm đáp ứng nhu cầu và mang lại hạnh phúc cho người tiêu dùng, Acecook Việt Nam đã khéo léo kết hợp nguồn nguyên liệu tự nhiên, truyền thông của nước bản địa – Gạo trên cơ sở dây chuyền, công nghệ sản xuất hiện đại Nhật Bản để cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm giải pháp tiện lợi cho người tiêu dùng giữa nhịp sống hối hả, bận rộn. Để món ăn nhanh này trở nên hợp gu với nhiều người, Acecook Việt Nam đã nghiên cứu kỹ trong việc kết hợp các loại nguyên liệu. Nếu tinh ý bạn có thể nhận ra sự hòa quyện những “phẩm chất” đáng yêu nhất của tinh hoa ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam  trong tô sản phẩm gạo ăn liền của công ty như Phở Đệ Nhất, Bún Hằng Nga, Hủ tiếu Nhịp Sống với đầy đủ hương vị như phở bò, phở gà, bún riêu, bún mắm, bún bò Huế…

Giờ đây, chỉ với 3 phút nhanh chóng, bạn đã hoàn toàn có thể ngồi tại nhà thưởng thức ngay một bát phở ăn liền Đệ Nhất thơm ngon như ngoài tiệm mà không phải mất quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng hay lo lắng về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm bên ngoài bữa ăn gia đình. Hoặc giả ngán phở thì có ngay tô bún bò Huế ăn liền Hằng Nga thơm nồng đặc trưng hay tô hủ tiếu Nam Vang ăn liền Nhịp Sống ngọt thanh để thưởng thức mà không lo trễ giờ làm.  

Thưởng thức sản phẩm ăn liền từ Gạo của Acecook Việt Nam có sợi tươi ngon, vị đậm đà

Không chỉ dừng lại ở việc góp phần duy trì và phát triển ẩm thực Việt Nam tại nước bản địa, Acecook Việt Nam còn mang nét văn hóa độc đáo, tinh tế này vươn ra thế giới. Vượt qua sự kiểm tra khắt khe về các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng dinh dưỡng do các tổ chức có uy tín lớn trên thế giới, các sản phẩm sợi gạo ăn liền của công ty hiện nay đã có mặt ở 46 quốc gia trên thế giới và trở thành sản phẩm ưa chuộng của người tiêu dùng nơi đây như Úc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản…

Thị hiếu của người tiêu dùng không chỉ tại Việt Nam mà cả quốc tế đều đang ngày một khắt khe hơn do nhu cầu cuộc sống đang được nâng cao, chính vì lẽ đó, các doanh nghiệp sản xuất cần phải luôn tự làm mới mình để nắm bắt được thị hiếu và mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Với thông điệp “Cook happiness - Chúng tôi sẽ luôn tiếp tục tạo nên và đem lại niềm hạnh phúc đến từng bữa ăn, từng trái tim của người tiêu dùng” , Acecook Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy sáng tạo, đầu tư nâng cao sản xuất, nghiên cứu nhu cầu thị trường để đáp lại sự tin tưởng, ủng hộ của người tiêu dùng bằng các sản phẩm chất lượng, an toàn và mang lại niềm hạnh phúc cũng như góp phần phát triển văn hóa, ẩm thực Việt Nam trong tương lai xa hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên