Mỹ tiết lộ máy bay tàng hình mới sau nhiều năm nghiên cứu

VOV.VN - Đây là một máy bay ném bom chiến lược tàng hình liên lục địa tầm xa, trọng tải lớn có khả năng mang vũ khí nhiệt hạch và thông thường.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2/12 sẽ tiết lộ thông tin về B-21 Raider, loại máy bay tàng hình mới nhất của nước này sau nhiều năm nghiên cứu.

B-21 Raider là loại máy bay ném bom mới đầu tiên của Mỹ trong vòng 30 năm và chương trình phát triển loại máy bay này được giữ bí mật suốt thời gian qua.

Bộ Quốc phòng Mỹ trong ngày 2/12 sẽ có buổi thông tin về loại máy bay này tại một căn cứ không quân ở Palmdale thuộc bang California.

Theo số ít hình ảnh được tiết lộ, chiếc máy bay có điểm tương đồng với máy bay ném bom tàng hình hạt nhân màu đen B-2 Spirit và được dự báo sẽ thay thế loại máy bay này.

Hiện vẫn chưa rõ chiếc máy bay này sẽ sở hữu vũ khí gì nhưng nó được cho là một máy bay ném bom chiến lược tàng hình liên lục địa tầm xa, trọng tải lớn có khả năng mang vũ khí nhiệt hạch và thông thường. Chuyến bay đầu tiên của loại máy bay này sẽ được thực hiện trong năm 2023.

6 chiếc B-21 Raider hiện đang được sản xuất và Không quân Mỹ dự kiến sẽ sản xuất 100 chiếc với khả năng mang theo vũ khí hạt nhân hoặc bom thông thường và có thể được điều khiển mà không cần tới người lái. Hiện vẫn chưa rõ chi phí thực tế để sản xuất 1 chiếc B-21 Raider là bao nhiêu. Hợp đồng sản xuất máy bay B-21 Raider được công bố năm 2015.  

B-21 Raider là một phần của nỗ lực của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm hiện đại hóa bộ 3 hạt nhân bao gồm tên lửa đạn đạo hạt nhân được phóng từ hầm chứa và các đầu đạn hạt nhân được phóng từ tàu ngầm. Việc phát triển loại máy bay này được tiến hành trong bối cảnh Mỹ đang chuyển từ các chiến dịch chống khủng bố trong những thập kỷ qua sang đối phó với việc Trung Quốc đang nhanh chóng hiện đại hóa quân đội nước này.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc sẽ có thể có 1.500 vũ khí hạt nhân vào năm 2035 và những tiến triển của nước này trong năng lực siêu thanh, chiến tranh mạng và vũ trụ là một thách thức mang tính hệ thống đối với an ninh quốc gia Mỹ và hệ thống quốc tế tự do và rộng mở.

Theo Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James, Mỹ cần một loại máy bay ném bom mới trong thế kỷ 21 nhằm đối phó với các mối đe dọa phức tạp hơn như từ Trung Quốc và Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc bay vào ADIZ của Hàn Quốc
Máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc bay vào ADIZ của Hàn Quốc

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào sáng sớm nay (30/11), 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc.

Máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc bay vào ADIZ của Hàn Quốc

Máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc bay vào ADIZ của Hàn Quốc

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào sáng sớm nay (30/11), 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc.

Máy bay mắc kẹt, treo lơ lửng trên đường dây điện ở Mỹ
Máy bay mắc kẹt, treo lơ lửng trên đường dây điện ở Mỹ

VOV.VN - Gần 90.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trên toàn hạt Montgomery, bang Maryland, mất điện sau khi một chiếc máy bay nhỏ mắc kẹt trên đường dây điện ở khu vực này. Nhà chức trách địa phương cho biết, không có thông tin nào về thương vong sau vụ việc.

Máy bay mắc kẹt, treo lơ lửng trên đường dây điện ở Mỹ

Máy bay mắc kẹt, treo lơ lửng trên đường dây điện ở Mỹ

VOV.VN - Gần 90.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trên toàn hạt Montgomery, bang Maryland, mất điện sau khi một chiếc máy bay nhỏ mắc kẹt trên đường dây điện ở khu vực này. Nhà chức trách địa phương cho biết, không có thông tin nào về thương vong sau vụ việc.

Nga và Ukraine sử dụng pháo cao xạ cổ để đối phó máy bay bay thấp
Nga và Ukraine sử dụng pháo cao xạ cổ để đối phó máy bay bay thấp

VOV.VN - Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine bước sang giai đoạn mới với sự lên ngôi của pháo cao xạ khi máy bay đôi bên đều áp dụng phổ biến chiến thuật bay thấp để tránh radar và tên lửa tầm xa…

Nga và Ukraine sử dụng pháo cao xạ cổ để đối phó máy bay bay thấp

Nga và Ukraine sử dụng pháo cao xạ cổ để đối phó máy bay bay thấp

VOV.VN - Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine bước sang giai đoạn mới với sự lên ngôi của pháo cao xạ khi máy bay đôi bên đều áp dụng phổ biến chiến thuật bay thấp để tránh radar và tên lửa tầm xa…