Phản đối sáp nhập trường, nhiều phụ huynh ở Thanh Hóa không cho con đến trường

VOV.VN - Đã 4 ngày sau lễ khai giảng năm học mới, thế nhưng tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vẫn còn nhiều học sinh chưa đến trường do phụ huynh phản đối việc sáp nhập trường.

Theo quyết định sáp nhập của UBND huyện Nông Cống, Trường Tiểu học và THCS xã Trung Ý được sáp nhập về Trường Tiểu học và THCS Trung Chính; Trường Tiểu học Tế Tân sáp nhập về Trường Tiểu học Tế Nông; còn học sinh THCS Tế Nông sẽ sang học tại Trường THCS xã Tế Tân.

Quyết định này được thực hiện trên chủ trương sáp nhập địa giới hành chính trước đó: Xã Trung Ý sáp nhập vào xã Trung Chính và lấy tên là xã Trung Chính. Xã Tế Tân sáp nhập vào xã Tế Nông lấy tên là xã Tế Nông… Các đơn vị trường học tại các xã nêu trên cũng thực hiện sáp nhập lại.

Thế nhưng khi năm học mới 2020-2021 bắt đầu, hàng trăm phụ huynh tại xã Trung Ý đã kịch liệt lên tiếng phản đối và không cho con em đến trường đi học vì cho rằng, cơ sở vật chất tại trường cũ vẫn đang đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, việc đi lại cũng thuận tiện hơn trường mới.

Được biết, Trường Tiểu học Trung Ý cũ có 148 học sinh, nhưng chỉ có một số ít  được phụ huynh cho con em đến trường mới nhập học. Số còn lại, hơn 100 phụ huynh chọn cách đưa con em đến trường cũ để phản đối việc sáp nhập trường. Theo những phụ huynh này, việc sáp nhập, học ở trường mới sẽ khó khăn cho việc đưa đón, đi lại của học sinh. Ông Đỗ Gia Xuân, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Công (Thanh Hóa) cho biết, đến ngày 8/9 vẫn còn nhiều học sinh chưa đến trường, huyện đang tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh vì đây là chủ trương

"Phương án tiếp tục tuyên truyền, vào cuộc của cấp ủy địa phương. Trung Ý có 150 học sinh, Tế Tân có 220 học sinh mà giáo viên phải đến nhà vận động, tuyên truyền phụ huynh học sinh thực hiện chủ trương đúng đắn của nhà nước, chấp nhận sáp nhập xã, đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng tốt hơn việc dạy và học"- ông Đỗ Gia Xuân cho biết.

Ông Xuân cho biết thêm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực Huyện ủy, UBND và MTTQ huyện tích cực tuyên truyền, phân công cán bộ xã đến từng thôn, đến từng người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; vận động phụ huynh đưa con em đến trường học tập.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Cống đang tiếp tục phân công cán bộ, giáo viên chuyên viên bám sát, nắm bắt tình hình, đến từng gia đình, vận động người dân đưa con em đến trường học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Sẽ sớm xem xét, xử lý trách nhiệm
Điều chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Sẽ sớm xem xét, xử lý trách nhiệm

VOV.VN -Huyện Yên Định (Thanh Hóa) sẽ sớm xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trong thực hiện điều động, luân chuyển giáo viên vừa qua.

Điều chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Sẽ sớm xem xét, xử lý trách nhiệm

Điều chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Sẽ sớm xem xét, xử lý trách nhiệm

VOV.VN -Huyện Yên Định (Thanh Hóa) sẽ sớm xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trong thực hiện điều động, luân chuyển giáo viên vừa qua.

Vụ luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Ban hành 24 quyết định “sửa sai”
Vụ luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Ban hành 24 quyết định “sửa sai”

VOV.VN -UBND huyện Yên Định vừa ban hành 24 quyết định “sửa sai” về việc thuyên chuyển điều động đối với những trường hợp giáo viên bất hợp lý.

Vụ luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Ban hành 24 quyết định “sửa sai”

Vụ luân chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Ban hành 24 quyết định “sửa sai”

VOV.VN -UBND huyện Yên Định vừa ban hành 24 quyết định “sửa sai” về việc thuyên chuyển điều động đối với những trường hợp giáo viên bất hợp lý.

Các địa phương sẵn sàng cho năm học mới
Các địa phương sẵn sàng cho năm học mới

VOV.VN - Trước năm học mới, Bộ GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo khai giảng tinh gọn trên cả nước vào buổi sáng ngày 5/9. 

Các địa phương sẵn sàng cho năm học mới

Các địa phương sẵn sàng cho năm học mới

VOV.VN - Trước năm học mới, Bộ GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo khai giảng tinh gọn trên cả nước vào buổi sáng ngày 5/9.