Chuyên gia Trung Quốc khẳng định vaccine có hiệu quả đối với biến thể Delta

VOV.VN - Mới đây chuyên gia Trung Quốc khẳng định, việc tiêm vaccine là vô cùng cần thiết nhằm chống lại biến thể Delta sắp trở thành chủng virus “thống trị” khiến đại dịch lây lan trên toàn cầu.

Ông Ngụy Thịnh, giáo sư Học viện Y Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học kỹ thuật Hoa Trung, Trung Quốc cho biết, nhằm đối phó với biến thể Delta - chủng virus sắp trở thành chủng lây lan chính trên toàn cầu thì các cơ quan y tế cần phải thực hiện một loạt các biện pháp đồng bộ như đẩy nhanh tốc độ điều tra dịch tế, mở rộng số lượng và phạm vi xét nghiệm axit nucleic, đồng thời cần tăng cường các biện pháp phòng dịch càng sớm càng tốt.

Về góc độ người dân, ông này cũng kêu gọi chủ động tiến hành tiêm chủng do các vaccine hiện nay được cho là có hiệu quả đối với biến thể Delta.

“Kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy, các loại vaccine hiện có vẫn có tác dụng đối với biến thể Delta. Đặc biệt là từ kinh nghiệm phòng chống dịch tại Quảng Châu vừa qua, những người tiêm xong các mũi vaccine cho dù mắc Covid-19 biến chủng Delta thì khả năng xuất hiện các diễn biến nghiêm trọng đều thấp hơn người chưa tiêm vaccine. Do đó có thể khẳng định, các loại vaccine mà chúng ta đang sử dụng hiện nay có hiệu quả với biến thể Delta” - ông Ngụy Thịnh cho biết.

Cơ quan Y tế công cộng Anh cũng cho biết, các loại vaccine hiện nay có hiệu quả đối với biến chủng Delta. Theo cơ quan này, vaccine của Prifer/BioNTech đạt hiệu quả 88% đối với bệnh có triệu chứng do biến thể Delta và vaccine AstraZeneca đạt 60% nếu tiêm đủ liều, còn nếu tiêm một liều hiệu quả này chỉ đạt 36% và 30%.

Các nghiên cứu cũng cho thấy, biến thể Delta, được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ dễ lây lan hơn 60% so với các biến thể khác, thời gian ủ bệnh cũng rút ngắn đồng thời dễ dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng của người bệnh.

Trong 7 ngày trở lại đây, 99% trường hợp mắc Covid-19 mới ở Anh là thuộc biến chủng Delta. Tại Nga, Thị trưởng Moscow Sobyanin cho biết 89,3% các ca bệnh mới tại đây cũng thuộc biến chủng Delta. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), bà Rochelle Walensky cho biết, biến thể Delta có thể trở thành biến thể chính tại Mỹ vào mùa hè năm nay. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 18/6 cảnh báo, biến thể Delta sắp trở thành biến thể virus thống trị, khiến đại dịch Covid-19 tiếp tục lây lan trên toàn cầu hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thông báo hoàn thành việc tiêm hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19
Trung Quốc thông báo hoàn thành việc tiêm hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Con số này gấp khoảng 3 lần ở Mỹ và chiếm gần 40% trong số 2,5 tỷ liều vaccine đã được sử dụng trên toàn cầu.

Trung Quốc thông báo hoàn thành việc tiêm hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19

Trung Quốc thông báo hoàn thành việc tiêm hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Con số này gấp khoảng 3 lần ở Mỹ và chiếm gần 40% trong số 2,5 tỷ liều vaccine đã được sử dụng trên toàn cầu.

Trung Quốc nghiên cứu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường
Trung Quốc nghiên cứu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường

VOV.VN - Sau nửa năm tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19, Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng tiêm thêm một mũi vaccine để tăng cường khả năng bảo vệ cho người tiêm.

Trung Quốc nghiên cứu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường

Trung Quốc nghiên cứu tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường

VOV.VN - Sau nửa năm tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19, Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng tiêm thêm một mũi vaccine để tăng cường khả năng bảo vệ cho người tiêm.

WHO: Delta là biến thể nhanh nhất, mạnh nhất và nhắm vào những người dễ tổn thương nhất
WHO: Delta là biến thể nhanh nhất, mạnh nhất và nhắm vào những người dễ tổn thương nhất

VOV.VN - Biến thể Delta là biến thể SARS-CoV-2 nhanh nhất, mạnh nhất và nó sẽ nhắm vào những người dễ tổn thương nhất, đặc biệt ở những nơi có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 thấp, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/6 cảnh báo.

WHO: Delta là biến thể nhanh nhất, mạnh nhất và nhắm vào những người dễ tổn thương nhất

WHO: Delta là biến thể nhanh nhất, mạnh nhất và nhắm vào những người dễ tổn thương nhất

VOV.VN - Biến thể Delta là biến thể SARS-CoV-2 nhanh nhất, mạnh nhất và nó sẽ nhắm vào những người dễ tổn thương nhất, đặc biệt ở những nơi có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 thấp, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/6 cảnh báo.