Nhân viên y tế thôn bản ở Sơn La nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng

VOV.VN -Đội ngũ nhân viên y tế thôn bản ở Sơn La nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, và giúp đồng bào tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến.

Dù còn không ít khó khăn, vất vả, song với vai trò là “cánh tay nối dài” của ngành y tế với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản ở Sơn La vẫn luôn nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, và giúp đồng bào tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chị Lò Thị Lan, nhân viên y tế bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La cùng các đồng nghiệp những ngày này tất bật đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng trường hợp để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chị Lan cho hay: năm 2002, sau khi học xong lớp Sơ cấp y tế thôn bản khóa đầu tiên của tỉnh Sơn La, chị trở về bản Hôm hoạt động y tế thôn bản từ đó đến nay.

Bản Hôm có hơn 300 hộ với trên 1.400 nhân khẩu. Gần 20 năm làm y tá bản, chị không đếm xuể bao nhiêu lần mình đã đi đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho bà con... Với chị, một trong những kỷ niệm khó quên là một lần có sản phụ sinh đôi tại nhà, ngay khi nhận được thông tin, chị đã tức tốc đi bộ hơn 3km giữa núi rừng trong đêm, kịp thời đến nhà sản phụ cấp cứu, đỡ được 1 bé tại gia đình, bé còn lại bắt buộc phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, may mắn sau đó, cả 3 mẹ con đều vượt cạn an toàn.

"Từ đấy tôi cũng có tâm huyết để tuyên truyền, động viên các chị em trong độ tuổi sinh đẻ trước khi đẻ phải đi khám định kỳ, kiểm tra sức khỏe, phải đến nơi sinh đẻ an toàn để ca đẻ được sự chăm sóc của cơ sở y tế", chị Lan chia sẻ.

Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ y tế thôn bản cũng chính là những người giúp bà con cập nhật thông tin, cũng như hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh… 

Giờ đây đến Chiềng Cọ, người dân từ bản xa nhất cho đến bản trung tâm, ai cũng đeo khẩu trang đầy đủ khi đến nơi công cộng và thực hiện nghiêm các phương án phòng chống bệnh dịch đã được tuyên truyền. 
Anh Tòng Văn Đoàn, nhân viên y tế bản Ngoại, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La cho biết: "Nói với dân có người hiểu, có người bảo dịch làm gì có. Nhưng tôi vẫn đi tuyên truyền cho người dân để họ hiểu về sự nguy hiểm của dịch bệnh và về cách phòng chống".

Tích cực bám sát địa bàn để tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ cho người dân, tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn về y tế ở cơ sở như sơ cấp cứu ban đầu, tham gia thực hiện các chương trình y tế quốc gia..., đội ngũ nhân viên y tế thôn bản đã góp phần quan trọng làm thay đổi hành vi và ý thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật của người dân và luôn được bà con yêu mến.

Chị Lò Thị Xuân, người dân ở bản Hôm, xã Chiềng Cọ cho biết: "Được sự quan tâm và chỉ đạo của bên y tế, tôi đưa con đi tiêm phòng đầy đủ hàng tháng; trong thời gian dịch đeo khẩu trang đầy đủ, rửa tay với nước sát khuẩn. Qua đó mình cũng cảm thấy sức khỏe của gia đình được cải thiện và không có sự lo lắng gì về dịch bệnh".

Ông Cà Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La cũng cho biết: Nhờ sự nhiệt huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, mà giờ đây tình trạng tự chữa bệnh tại nhà bằng hình thức cúng bái của người dân ở Chiềng Cọ đã giảm hẳn. Khi đau ốm, bà con đã biết tìm đến đội ngũ y, bác sỹ ở các Trung tâm Y tế và bệnh viện để được thăm khám, điều trị.

"Thời gian trước đây khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, tuy nhiên với sự hy sinh và đóng góp của đội ngũ y tế thôn bản, tôi thấy rằng đội ngũ y tế thôn bản không thể thiếu, đặc biệt là ở nông thôn để hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ở trên địa bàn", ông Hòa cho biết.

Dù công việc nhiều áp lực, nhiều khó khăn, thù lao ít ỏi, song các nhân viên y tế thôn bản ở Chiềng Cọ vẫn đang ngày đêm bám địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chính sách y tế. Với họ, niềm vui lớn nhất là đồng bào mình ai cũng có sức khỏe tốt nhất, để cùng nhau xây đắp bản làng, quê hương ấm no, hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, học sinh ở 11/12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đi học trở lại
Hôm nay, học sinh ở 11/12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đi học trở lại

VOV.VN - Sáng nay (24/2), học sinh các cấp học ở 11/12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đã đi học trở lại. Một huyện còn lại là Sông Mã tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.

Hôm nay, học sinh ở 11/12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đi học trở lại

Hôm nay, học sinh ở 11/12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đi học trở lại

VOV.VN - Sáng nay (24/2), học sinh các cấp học ở 11/12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đã đi học trở lại. Một huyện còn lại là Sông Mã tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.

Vụ sai phạm trong đấu thầu: Giám đốc Sở Y tế Sơn La bị kỷ luật cảnh cáo
Vụ sai phạm trong đấu thầu: Giám đốc Sở Y tế Sơn La bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La vừa triển khai quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.

Vụ sai phạm trong đấu thầu: Giám đốc Sở Y tế Sơn La bị kỷ luật cảnh cáo

Vụ sai phạm trong đấu thầu: Giám đốc Sở Y tế Sơn La bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La vừa triển khai quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.

Hơn 15.000 người ở Sơn La đang được theo dõi, giám sát, cách ly phòng dịch
Hơn 15.000 người ở Sơn La đang được theo dõi, giám sát, cách ly phòng dịch

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La, đến hết ngày 17/2, toàn tỉnh đang theo dõi, giám sát, cách ly hơn 15.300 người.

Hơn 15.000 người ở Sơn La đang được theo dõi, giám sát, cách ly phòng dịch

Hơn 15.000 người ở Sơn La đang được theo dõi, giám sát, cách ly phòng dịch

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La, đến hết ngày 17/2, toàn tỉnh đang theo dõi, giám sát, cách ly hơn 15.300 người.