Đà Nẵng tổ chức ngày hội khinh khí cầu chào mừng mở lại đường bay quốc tế

VOV.VN - Sau gần 2 năm tạm ngưng do dịch bệnh Covid-19, Đà Nẵng chính thức mở lại đường bay thương mại quốc tế vào sáng nay (27/3). Khuôn khổ các hoạt động chào mừng sự kiện, thành phố này cũng tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Công viên Vườn tượng APEC trên đường Bạch Đằng, quận Hải Châu.

Tại đây, các đơn vị đã sắp xếp 12 khinh khí cầu mini cao 7- 10m, 3 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m tiêu chuẩn quốc tế, và 2 khinh khí cầu hơi cao 12- 15m được dựng sẵn xuyên suốt 24 giờ để phục vụ khách du lịch. Mỗi khinh khí cầu bay treo chở được 3- 4 người lớn hoặc 5- 6 trẻ em trong khoảng 4- 5 phút. Sáng nay, rất nhiều du khách được tham gia trải nghiệm ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ trên cao giữa rực rỡ sắc màu của dàn khinh khí cầu.

Tối nay (27/3), buổi biểu diễn hoa đăng khinh khí cầu diễn ra, mang lại trải nghiệm độc đáo. Các khinh khí cầu sẽ được thổi luồng khí đốt nóng vào thân, sáng rực tuyệt đẹp, bập bùng theo tiếng nhạc như những chiếc đèn khổng lồ giữa bầu trời Đà Nẵng để phục vụ người dân và du khách thưởng lãm. 

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sự kiện này là một cú hích, động lực để ngành du lịch cùng với các doanh nghiệp du lịch khởi động trở lại các hoạt động du lịch sau 2 năm thiệt hại rất nghiêm trọng vì dịch bệnh Covid-19. Đây cũng là một tín hiệu tích cực mở ra một cơ hội và dấu hiệu khởi sắc cho ngành du lịch của thành phố"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi động ngày hội đạp xe cổ động vì Du lịch và môi trường Huế 2022
Sôi động ngày hội đạp xe cổ động vì Du lịch và môi trường Huế 2022

VOV.VN - Ngày hội đạp xe cổ động vì Du lịch và môi trường Huế 2022 nhằm mục đích quảng bá hình ảnh đẹp của các giá trị di sản văn hoá đặc sắc, cảnh quan môi trường trong lành và con người Huế thân thiện

Sôi động ngày hội đạp xe cổ động vì Du lịch và môi trường Huế 2022

Sôi động ngày hội đạp xe cổ động vì Du lịch và môi trường Huế 2022

VOV.VN - Ngày hội đạp xe cổ động vì Du lịch và môi trường Huế 2022 nhằm mục đích quảng bá hình ảnh đẹp của các giá trị di sản văn hoá đặc sắc, cảnh quan môi trường trong lành và con người Huế thân thiện

Khai mạc Lễ hội Hoa Ban đúng ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 68 năm trước
Khai mạc Lễ hội Hoa Ban đúng ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 68 năm trước

VOV.VN - Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 của tỉnh Điện Biên đã được Ban tổ chức điều chỉnh thời gian vào đúng ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954). Trong kế hoạch trước đó, Lễ hội được tổ chức khai mạc vào 20h00 ngày 12/3.

Khai mạc Lễ hội Hoa Ban đúng ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 68 năm trước

Khai mạc Lễ hội Hoa Ban đúng ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 68 năm trước

VOV.VN - Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 của tỉnh Điện Biên đã được Ban tổ chức điều chỉnh thời gian vào đúng ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954). Trong kế hoạch trước đó, Lễ hội được tổ chức khai mạc vào 20h00 ngày 12/3.

Ngày xuân tìm hiểu về Hội Gầu Tào của đồng bào Mông Trạm Tấu - Yên Bái
Ngày xuân tìm hiểu về Hội Gầu Tào của đồng bào Mông Trạm Tấu - Yên Bái

VOV.VN - Những ngày đầu xuân hàng năm, cũng như cộng đồng người Mông trong cả nước, đồng bào Mông ở tỉnh Yên Bái có nhiều lễ hội mang tính cộng đồng. Trong các lễ hội đó, phải kể đến Lễ hội Gầu Tào được tổ chức vào dịp đón năm mới.

Ngày xuân tìm hiểu về Hội Gầu Tào của đồng bào Mông Trạm Tấu - Yên Bái

Ngày xuân tìm hiểu về Hội Gầu Tào của đồng bào Mông Trạm Tấu - Yên Bái

VOV.VN - Những ngày đầu xuân hàng năm, cũng như cộng đồng người Mông trong cả nước, đồng bào Mông ở tỉnh Yên Bái có nhiều lễ hội mang tính cộng đồng. Trong các lễ hội đó, phải kể đến Lễ hội Gầu Tào được tổ chức vào dịp đón năm mới.