Vùng Vịnh nóng với liên minh chống Houthi của Mỹ

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen tại Biển Đỏ, Mỹ cùng với các nước đối tác đã thành lập liên minh an ninh gồm 10 quốc gia - trong đó có Anh, Pháp, Bahrain và Italy - để bảo vệ các tàu thương mại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công liều lĩnh của Houthi là một vấn đề quốc tế nghiêm trọng và chúng cần một phản ứng kiên quyết từ quốc tế.

Hôm qua, nhiều “quả đạn pháo” đã được bắn từ các vùng lãnh thổ Yemen do Houthi kiểm soát vào một tàu ở phía nam Biển Đỏ. Với nhiều vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trước đó, lực lượng Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tàu thuyền có liên quan tới Israel tại biển Đỏ cho tới khi Israel ngừng các hoạt động quân sự chống lại lực lượng Hamas tại dải Gaza.

Vì sự nguy hiểm, tập đoàn dầu mỏ BP của Anh hôm qua đã trở thành công ty mới nhất đình chỉ hoạt động qua Biển Đỏ, trong khi hãng vận tải nổi tiếng Evergreen thông báo ngay lập tức dừng các chuyến hàng vận chuyển hàng hóa của Israel. Frontline, một trong những công ty tàu chở dầu lớn nhất thế giới, cũng công bố kế hoạch thay đổi đường di chuyển. Công ty này sẽ chỉ chấp nhận các hợp đồng mới có thể đi vòng qua Mũi Hảo Vọng của Nam Phi. Cung đường đó kéo dài nhiều ngày hơn, cũng như tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn.

Tình hình leo thang ở Biển Đỏ cũng đã buộc các công ty bảo hiểm phải tăng đáng kể chi phí bảo hiểm đối với các tàu thương mại. Thậm chí những tàu có lộ trình qua Biển Đỏ còn bị từ chối cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

Trước bối cảnh như vậy, Mỹ vừa mới lập ra Liên minh 10 quốc gia chống lại các cuộc tấn công của Houthi tại biển Đỏ gồm Mỹ, Anh, Ba-ranh, Canada, Pháp, Italia, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha. Một số quốc gia trong Liên minh này sẽ tham gia nhiệm vụ tuần tra chung, mang tên “Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng”, một số quốc gia khác hỗ trợ công tác tình báo ở Nam Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho biết: “Những hành động mà chúng tôi thấy từ các lực lượng Houthi này đang gây bất ổn. Chúng nguy hiểm và rõ ràng là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Và vì vậy, đây là một vấn đề quốc tế cần một giải pháp quốc tế. Chúng tôi tiếp tục tham khảo ý kiến chặt chẽ với các nước, các đồng minh và đối tác quốc tế triển khai lực lượng đặc nhiệm hàng hải".

Còn theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Loyd Austin, “sáng kiến an ninh đa quốc gia” là để duy trì tự do hàng hải và đối phó với thách thức do Houthi đặt ra tại biển Đỏ - tuyến đường biển vận chuyển khoảng 12-15% lưu lượng thương mại toàn cầu. Các cuộc tấn công của Houthi là một vấn đề nghiêm trọng, đòi hỏi một hành động tập thể từ quốc tế. Mặt khác, Mỹ cũng đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động chống lại các vụ tấn công của Houthi.

Ngược lại, Iran lại cho rằng việc thành lập Liên minh chống lại Houthi là một động thái sai lầm của Mỹ. Dẫu vậy, vẫn có hi vọng để tình hình hạ nhiệt tại biển Đỏ, nếu vấn đề giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine được giải quyết; hay việc Houthi chấp nhận các cuộc hòa giải do Oman đang nỗ lực làm trung gian, để ngừng các hoạt động tấn công các tuyến đường hàng hải ở  vùng Vịnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở đường cho các cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước vùng Vịnh
Mở đường cho các cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước vùng Vịnh

VOV.VN - Tối 20/10 chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời thủ đô Riyadh Vương quốc Saudi Arabia kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - GCC lần thứ nhất và thăm Saudi Arabia mở đường cho các cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Saudi Arabia nói riêng và các nước thành viên GCC nói chung.

Mở đường cho các cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước vùng Vịnh

Mở đường cho các cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước vùng Vịnh

VOV.VN - Tối 20/10 chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời thủ đô Riyadh Vương quốc Saudi Arabia kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - GCC lần thứ nhất và thăm Saudi Arabia mở đường cho các cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Saudi Arabia nói riêng và các nước thành viên GCC nói chung.

Tướng Iran đề xuất lập liên minh Hải quân 8 nước Vùng Vịnh
Tướng Iran đề xuất lập liên minh Hải quân 8 nước Vùng Vịnh

VOV.VN - Hãng thông tấn Sinh viên Iran (TASNIM) hôm 25/9 dẫn tuyên bố của Tư lệnh lực lượng cảnh sát Hải quân nước này, Chuẩn Đô đốc Ali Reza Tangsiri nói rằng, 8 quốc gia khu vực Vùng vịnh Ba Tư  nên thành lập một liên minh hải quân để tự bảo vệ vùng biển chung.

Tướng Iran đề xuất lập liên minh Hải quân 8 nước Vùng Vịnh

Tướng Iran đề xuất lập liên minh Hải quân 8 nước Vùng Vịnh

VOV.VN - Hãng thông tấn Sinh viên Iran (TASNIM) hôm 25/9 dẫn tuyên bố của Tư lệnh lực lượng cảnh sát Hải quân nước này, Chuẩn Đô đốc Ali Reza Tangsiri nói rằng, 8 quốc gia khu vực Vùng vịnh Ba Tư  nên thành lập một liên minh hải quân để tự bảo vệ vùng biển chung.

Pháp nỗ lực duy trì ảnh hưởng tại vùng Vịnh
Pháp nỗ lực duy trì ảnh hưởng tại vùng Vịnh

VOV.VN - Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu hôm 6/9 sẽ bắt đầu chuyến thăm 5 ngày đến 3 quốc gia Vùng Vịnh là Saudi Arabia, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong nỗ lực duy trì ảnh hưởng tại khu vực.

Pháp nỗ lực duy trì ảnh hưởng tại vùng Vịnh

Pháp nỗ lực duy trì ảnh hưởng tại vùng Vịnh

VOV.VN - Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu hôm 6/9 sẽ bắt đầu chuyến thăm 5 ngày đến 3 quốc gia Vùng Vịnh là Saudi Arabia, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong nỗ lực duy trì ảnh hưởng tại khu vực.

Mỹ cấp tập điều chiến hạm tới vùng Vịnh
Mỹ cấp tập điều chiến hạm tới vùng Vịnh

VOV.VN - Căng thẳng đang gia tăng tại Vịnh Ba Tư, nơi Mỹ triển khai thêm lực lượng không quân và hải quân nhằm "dằn mặt" Iran. Động thái này đã dẫn đến mối lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát giữa Mỹ và Iran, khiến nhiều người liên tưởng đến một trận hải chiến diễn ra cách đây 35 năm.

Mỹ cấp tập điều chiến hạm tới vùng Vịnh

Mỹ cấp tập điều chiến hạm tới vùng Vịnh

VOV.VN - Căng thẳng đang gia tăng tại Vịnh Ba Tư, nơi Mỹ triển khai thêm lực lượng không quân và hải quân nhằm "dằn mặt" Iran. Động thái này đã dẫn đến mối lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát giữa Mỹ và Iran, khiến nhiều người liên tưởng đến một trận hải chiến diễn ra cách đây 35 năm.