Trung Quốc chỉ trích cách hành xử của Mỹ với các công ty viễn thông của nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng trước việc hai nhà cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu là MSCI và FTSE Russell thông báo kế hoạch loại trừ ba trong số các công ty viễn thông của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Mỹ là “thiển cận”, sau khi hai nhà cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu là MSCI và FTSE Russell thông báo kế hoạch loại trừ ba trong số các công ty viễn thông của Trung Quốc theo một sắc lệnh mới đây của Mỹ.

Nhằm tuân thủ sắc lệnh cấm đầu tư từ Mỹ vào công ty Trung Quốc có liên hệ hoặc do quân đội Trung Quốc kiểm soát, MSCI và FTSE Russel mới đây thông báo sẽ loại bỏ cổ phiếu China Mobile, China Telecom và China Unicom khỏi các chỉ số toàn cầu của hai đơn vị này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay (8/1), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng cách hành xử của Mỹ như vậy là thiển cận. Nó không chỉ vi phạm các nguyên tắc thị trường và các quy tắc thương mại quốc tế, mà nó còn đi ngược lại với các xu hướng đang phát triển. Điều này cũng gây tổn hại đến lợi ích của các nhà đầu tư đến từ tất cả các quốc gia, không những vậy còn gây hại cho chính lợi ích quốc gia, hình ảnh và uy tín của Mỹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden
Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden

VOV.VN - Bình luận về vụ bạo loạn xảy ra ở nhà quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã so sánh thái độ của Mỹ giữa vụ việc này và các cuộc bạo loạn xảy ra ở Hong Kong trước đây, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo công dân ở Washington thực thi các biện pháp an toàn.

Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden

Trung Quốc phản ứng về bạo loạn ở trụ sở quốc hội Mỹ, Nhật Bản nhất quán ủng hộ Joe Biden

VOV.VN - Bình luận về vụ bạo loạn xảy ra ở nhà quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã so sánh thái độ của Mỹ giữa vụ việc này và các cuộc bạo loạn xảy ra ở Hong Kong trước đây, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo công dân ở Washington thực thi các biện pháp an toàn.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START ký với Nga
Trung Quốc kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START ký với Nga

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi Mỹ đưa ra các cam kết về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân và cắt giảm mạnh số đầu đạn hạt nhân bằng việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Trung Quốc kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START ký với Nga

Trung Quốc kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START ký với Nga

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi Mỹ đưa ra các cam kết về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân và cắt giảm mạnh số đầu đạn hạt nhân bằng việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc
Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một lệnh hành pháp cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc, bao gồm Alipay, CamScanner, QQ Wallet, Shareit, Tencent QQ, Vmate, WeChat Pay và WPS Office.

Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc

Mỹ cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một lệnh hành pháp cấm giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc, bao gồm Alipay, CamScanner, QQ Wallet, Shareit, Tencent QQ, Vmate, WeChat Pay và WPS Office.