Ukraine hy vọng sẽ gia nhập EU vào năm 2025

VOV.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Ukraine và trong chuyến thăm châu Âu, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nước châu Âu đẩy nhanh quá trình kết nạp Ukraine làm thành viên chính thức của EU.

Ngày 11/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, bất chấp những dự báo bi quan của một số nhà lãnh đạo châu Âu, Ukraine hy vọng sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2025.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đã có nhiều thay đổi, đã tiến hành một số cải cách để đến gần hơn với tiêu chuẩn của EU, đặc biệt tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng không khoan nhượng, do đó nước này hy vọng sẽ được gia nhập EU vào năm 2025.

Ông Zelensky cũng nhắc lại rằng “có một số người bi quan trong số các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng cần thêm 10 năm nữa để Ukraine trở thành thành viên của EU”.

Tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Ukraine và trong chuyến thăm châu Âu, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nước châu Âu đẩy nhanh quá trình kết nạp Ukraine làm thành viên chính thức của EU.

Tuy nhiên, đáp lại lời kêu gọi của ông Zelensky, EU đã từ chối thông qua một lộ trình nhanh chóng để đưa Ukraine trở thành thành viên của khối, mặc dù vẫn ghi nhận những nỗ lực cải cách của Ukraine.

Tổng thống Zelensky đã ký đơn Ukraine xin gia nhập Liên minh châu Âu vào ngày 28/2/2022 và được tổ chức này trao tư cách ứng viên vào ngày 23/6/2022.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, mặc dù Ukraine rất quyết tâm nhằm sớm gia nhập EU, tuy nhiên, triển vọng trong tương lai gần rất khó để nước này trở thành thành viên của khối, vì các nước muốn gia nhập Liên minh châu Âu đều cần trải qua quá trình đàm phán lâu dài, phức tạp, trong đó, ứng viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về chính trị, kinh tế, dân chủ… của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine
Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/2 công bố clip ghi cảnh đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của họ cơ động tác chiến, tận dụng địa hình địa vật để nã pháo vào xe thiết giáp, chốt quan sát và kho đạn của quân đội Ukraine.

Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine

Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/2 công bố clip ghi cảnh đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của họ cơ động tác chiến, tận dụng địa hình địa vật để nã pháo vào xe thiết giáp, chốt quan sát và kho đạn của quân đội Ukraine.

Hệ thống HIMARS tại Ukraine phải chờ dữ liệu của Mỹ mới bắn được quân Nga
Hệ thống HIMARS tại Ukraine phải chờ dữ liệu của Mỹ mới bắn được quân Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn lời giới chức Ukraine cho hay, quân đội nước này gần như không bao giờ bắn tên lửa HIMARS vào quân Nga trừ phi họ nhận được dữ liệu về mục tiêu từ Mỹ.

Hệ thống HIMARS tại Ukraine phải chờ dữ liệu của Mỹ mới bắn được quân Nga

Hệ thống HIMARS tại Ukraine phải chờ dữ liệu của Mỹ mới bắn được quân Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn lời giới chức Ukraine cho hay, quân đội nước này gần như không bao giờ bắn tên lửa HIMARS vào quân Nga trừ phi họ nhận được dữ liệu về mục tiêu từ Mỹ.

Phản ứng của Nga nếu Mỹ cử Lực lượng Đặc biệt tới Ukraine
Phản ứng của Nga nếu Mỹ cử Lực lượng Đặc biệt tới Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine nếu quyết định nối lại hoạt động của Lực lượng Đặc biệt ở quốc gia này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay.

Phản ứng của Nga nếu Mỹ cử Lực lượng Đặc biệt tới Ukraine

Phản ứng của Nga nếu Mỹ cử Lực lượng Đặc biệt tới Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine nếu quyết định nối lại hoạt động của Lực lượng Đặc biệt ở quốc gia này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay.