Bộ Ngoại giao Nga: “Chiến tranh hạt nhân là điều không thể xảy ra”

VOV.VN - Nga khẳng định sẽ không để chiến tranh hạt nhân xảy ra dưới bất cứ hình thức nào.

Ông Igor Vishnevetsky, Phó giám đốc Cục Kiểm soát và Chống phổ biến Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao ngày 10/3 cho biết, chiến tranh hạt nhân là điều “không thể xảy ra”, đồng thời khẳng định nhiều chuyên gia hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của cuộc chiến này với thế giới.

“Chiến tranh hạt nhân là điều không thể  xảy ra bởi vì nó sẽ dẫn đến sự kết thúc của nền văn minh nhân loại. Chúng tôi không cho phép cuộc chiến này xảy ra, dưới bất cứ hình thức nào”, ông Vishnevetsky cho biết.

Trước đó, NATO đã bác bỏ yêu cầu của Ukraine về việc áp đặt vùng cấm bay ở quốc gia này sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine. Các thành viên của khối giải thích rằng, yêu cầu này nếu được thực hiện có thể gây ra Chiến tranh thế giới thứ 3 giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky ký luật tịch thu tài sản của Nga tại Ukraine
Tổng thống Zelensky ký luật tịch thu tài sản của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Strana.ua của Ukraine ngày 10/3 đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký luật tịch thu cưỡng chế những tài sản thuộc về Nga và của người dân Nga tại Ukraine.

Tổng thống Zelensky ký luật tịch thu tài sản của Nga tại Ukraine

Tổng thống Zelensky ký luật tịch thu tài sản của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Strana.ua của Ukraine ngày 10/3 đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký luật tịch thu cưỡng chế những tài sản thuộc về Nga và của người dân Nga tại Ukraine.

Anh xem xét kế hoạch cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine
Anh xem xét kế hoạch cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey ngày 10/3 cho biết, nước này đang xem xét “tính thực tế và khả thi” của việc cung cấp cho Ukraine vũ khí phòng không có khả năng bắn hạ máy bay để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến ban đêm.

Anh xem xét kế hoạch cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine

Anh xem xét kế hoạch cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey ngày 10/3 cho biết, nước này đang xem xét “tính thực tế và khả thi” của việc cung cấp cho Ukraine vũ khí phòng không có khả năng bắn hạ máy bay để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến ban đêm.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không xâm lược Ukraine và sẽ không tấn công nước khác
Ngoại trưởng Lavrov: Nga không xâm lược Ukraine và sẽ không tấn công nước khác

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/3 tuyên bố, Nga không xâm lược Ukraine và không có kế hoạch tấn công các nước khác.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không xâm lược Ukraine và sẽ không tấn công nước khác

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không xâm lược Ukraine và sẽ không tấn công nước khác

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/3 tuyên bố, Nga không xâm lược Ukraine và không có kế hoạch tấn công các nước khác.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu năng lượng của Nga
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu năng lượng của Nga

VOV.VN - Với 414 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 9/3 đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá của Nga vào Mỹ.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu năng lượng của Nga

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu năng lượng của Nga

VOV.VN - Với 414 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 9/3 đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá của Nga vào Mỹ.