Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ “ưu tiên vô điều kiện” của Nga ở Donbass

VOV.VN - "Giải phóng" Donbass là một "ưu tiên vô điều kiện" của Moscow trong khi những vùng lãnh thổ khác của Ukraine nên tự quyết định tương lai của mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố ngày 29/5.

Ông Lavrov đã có cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình TF1 của Pháp giữa bối cảnh Nga tăng cường tiến công nhằm đảm bảo quyền kiểm soát những thị trấn quan trọng ở Donbass, trung tâm công nghiệp truyền thống của Ukraine gồm 2 khu vực Donetsk và Lugansk.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là phi quân sự hóa nước này sau những làn sóng mở rộng của NATO về phía Đông và "phi phát xít hóa".

"Việc giải phóng các khu vực Donetsk và Lugansk, hai khu vực được Nga công nhận là những nhà nước độc lập, là một ưu tiên vô điều kiện", ông Lavrov cho hay.

Đối với những phần lãnh thổ còn lại của Ukraine, ông cho rằng "những người này sẽ phải tự quyết định tương lai của mình".

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết chiến dịch quân sự của Nga là "không thể tránh khỏi" sau khi các nước phương Tây không chú ý đến những cảnh báo về thái độ coi thường cũng như những cuộc tấn công quân sự của Ukraine nhằm vào những công dân nói tiếng Nga.

Trong những tuần gần đây, Nga đã tập trung hướng tiến công vào Donbass sau khi rút khỏi Kiev và các khu vực khác của Ukraine.

"Chiến dịch quân sự mất nhiều thời gian như vậy chủ yếu là bởi các binh lính Nga tham gia chiến đấu đã tuân thủ nghiêm ngặt các hiệu lệnh để tránh tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự", ông Lavrov bình luận.

Cuộc chiến ở Ukraine, hiện đã bước sang tháng thứ tư khiến hàng nghìn người chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 6,7 triệu người tị nạn đã chạy khỏi Ukraine từ 24/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến ở Ukraine kéo dài, rạn nứt trong nội bộ phương Tây lớn dần
Cuộc chiến ở Ukraine kéo dài, rạn nứt trong nội bộ phương Tây lớn dần

VOV.VN - Cuộc chiến ở Ukraine kéo dài đang chia rẽ phương Tây khi họ không tìm được tiếng nói chung trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev cũng như kết cục của cuộc xung đột.

Cuộc chiến ở Ukraine kéo dài, rạn nứt trong nội bộ phương Tây lớn dần

Cuộc chiến ở Ukraine kéo dài, rạn nứt trong nội bộ phương Tây lớn dần

VOV.VN - Cuộc chiến ở Ukraine kéo dài đang chia rẽ phương Tây khi họ không tìm được tiếng nói chung trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev cũng như kết cục của cuộc xung đột.

EU họp Thượng đỉnh đặc biệt khi nội bộ bắt đầu rạn nứt vì cuộc chiến Ukraine 
EU họp Thượng đỉnh đặc biệt khi nội bộ bắt đầu rạn nứt vì cuộc chiến Ukraine 

VOV.VN - Trong hai ngày họp Thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels, các nguyên thủ châu Âu sẽ thảo luận 4 chủ đề quan trọng bao gồm: cuộc chiến tại Ukraine, chính sách quốc phòng, chính sách năng lượng và an ninh lương thực.

EU họp Thượng đỉnh đặc biệt khi nội bộ bắt đầu rạn nứt vì cuộc chiến Ukraine 

EU họp Thượng đỉnh đặc biệt khi nội bộ bắt đầu rạn nứt vì cuộc chiến Ukraine 

VOV.VN - Trong hai ngày họp Thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels, các nguyên thủ châu Âu sẽ thảo luận 4 chủ đề quan trọng bao gồm: cuộc chiến tại Ukraine, chính sách quốc phòng, chính sách năng lượng và an ninh lương thực.

Tổng thống Ukraine lần đầu rời Kiev đến chiến tuyến Kharkov
Tổng thống Ukraine lần đầu rời Kiev đến chiến tuyến Kharkov

VOV.VN - Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Tổng thống Ukraine bên ngoài thủ đô Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Tổng thống Ukraine lần đầu rời Kiev đến chiến tuyến Kharkov

Tổng thống Ukraine lần đầu rời Kiev đến chiến tuyến Kharkov

VOV.VN - Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Tổng thống Ukraine bên ngoài thủ đô Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa chính xác cao phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine
Nga tuyên bố sử dụng tên lửa chính xác cao phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa chính xác cao của Nga đã phá hủy một kho vũ khí lớn của Ukraine ở Krivoy Rog, khu vực Dnepropetrovsk.

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa chính xác cao phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa chính xác cao phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa chính xác cao của Nga đã phá hủy một kho vũ khí lớn của Ukraine ở Krivoy Rog, khu vực Dnepropetrovsk.