Lắp kính giếng trời hình hoa sen lấy sáng, điểm nhấn đặc biệt của ga Bến Thành

VOV.VN -   Sáng nay (15/11), Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) tổ chức lắp kiếng giếng trời lấy sáng (Toplight) tại ga Bến Thành thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Giếng trời lấy sáng là một điểm nhấn nổi bật trong kiến trúc đặc biệt, mang ý nghĩa biểu tượng cho nhà ga Bến Thành nói riêng và tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) nói chung.

Toplight được thiết kế với phối cảnh nhìn từ trên xuống có hình hoa sen (được đan xen bởi 2 vật liệu chính là kính và tấm nhôm tổ ong), phần lớn vật liệu được nhập khẩu từ Nhật Bản, có khả năng chống chịu thời tiết, cách nhiệt tốt. Do kết cấu giếng trời lớn, đường kính khoảng 27m nên việc thi công được tính toán kỹ lưỡng, thực hiện tỉ mỉ, đảm bảo chính xác.  

Giếng trời lấy sáng nhằm tạo điểm nhấn cũng như cung cấp ánh sáng cho khu vực phía dưới, tạo nên không gian mở (do lớp tường của toplight được bao bọc bởi kính), giúp hành khách đi Metro có thể nhìn ngắm chợ Bến Thành. Đây cũng có thể là điểm hẹn vui chơi, check -in của người dân, du khách khi đến TP.HCM.

Hiện nhà thầu đang khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục của nhà ga Bến Thành như sàn- trần, thạch cao, cửa thép,...

Dự kiến đến quý 2/2023, các công tác xây dựng kiến trúc, lắp đặt thiết bị cơ điện của gói thầu CP1a sẽ hoàn tất và tiến tới thử nghiệm, vận hành các thiết bị vào cuối năm 2023. Đến nay, toàn dự án metro số 1 đã đạt 92,95% tổng khối lượng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới chuyên gia tìm nguyên nhân sập dầm cầu Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên
Giới chuyên gia tìm nguyên nhân sập dầm cầu Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên

VOV.VN - Theo kỹ sư cao cấp Hà Ngọc Trường, do chưa xác định được nguyên nhân gây nên sự cố sập dầm cầu nên chưa thể đánh giá về chuyên môn.

Giới chuyên gia tìm nguyên nhân sập dầm cầu Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên

Giới chuyên gia tìm nguyên nhân sập dầm cầu Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên

VOV.VN - Theo kỹ sư cao cấp Hà Ngọc Trường, do chưa xác định được nguyên nhân gây nên sự cố sập dầm cầu nên chưa thể đánh giá về chuyên môn.

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đón đoàn tàu đầu tiên
Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đón đoàn tàu đầu tiên

VOV.VN - Đây là đoàn tàu đầu tiên trong tổng số 17 đoàn tàu được sản xuất, nhập khẩu và vận chuyển thành công từ Nhật Bản về TP HCM để chạy thử nghiệm.

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đón đoàn tàu đầu tiên

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đón đoàn tàu đầu tiên

VOV.VN - Đây là đoàn tàu đầu tiên trong tổng số 17 đoàn tàu được sản xuất, nhập khẩu và vận chuyển thành công từ Nhật Bản về TP HCM để chạy thử nghiệm.

Cận cảnh ga ngầm Ba Son của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên
Cận cảnh ga ngầm Ba Son của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

Hàng trăm công nhân đang gấp rút thi công hoàn thiện ga ngầm Ba Son, để sớm hoàn thành vào cuối năm 2020.

Cận cảnh ga ngầm Ba Son của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

Cận cảnh ga ngầm Ba Son của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

Hàng trăm công nhân đang gấp rút thi công hoàn thiện ga ngầm Ba Son, để sớm hoàn thành vào cuối năm 2020.

Metro Bến Thành - Suối Tiên đội vốn tới 30.000 tỷ, vì sao?
Metro Bến Thành - Suối Tiên đội vốn tới 30.000 tỷ, vì sao?

VOV.VN - Do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (TP HCM) đội vốn 30 nghìn tỷ, dự kiến khai thác vào năm 2021.

Metro Bến Thành - Suối Tiên đội vốn tới 30.000 tỷ, vì sao?

Metro Bến Thành - Suối Tiên đội vốn tới 30.000 tỷ, vì sao?

VOV.VN - Do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (TP HCM) đội vốn 30 nghìn tỷ, dự kiến khai thác vào năm 2021.

Kiểm điểm cán bộ sai phạm trong dự án Metro Bến Thành-Suối Tiên
Kiểm điểm cán bộ sai phạm trong dự án Metro Bến Thành-Suối Tiên

VOV.VN - Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 Lê Quốc Cường và Phó Trưởng ban Trần Quang Cường nằm trong số các cán bộ bị kiểm điểm.

Kiểm điểm cán bộ sai phạm trong dự án Metro Bến Thành-Suối Tiên

Kiểm điểm cán bộ sai phạm trong dự án Metro Bến Thành-Suối Tiên

VOV.VN - Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 Lê Quốc Cường và Phó Trưởng ban Trần Quang Cường nằm trong số các cán bộ bị kiểm điểm.

Sau rà soát, vốn đầu tư tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên giảm 3.400 tỷ
Sau rà soát, vốn đầu tư tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên giảm 3.400 tỷ

VOV.VN - Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư tuyến metro số 1 và số 2 đã chính thức được UBND TPHCM thông qua ngày 13/11.

Sau rà soát, vốn đầu tư tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên giảm 3.400 tỷ

Sau rà soát, vốn đầu tư tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên giảm 3.400 tỷ

VOV.VN - Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư tuyến metro số 1 và số 2 đã chính thức được UBND TPHCM thông qua ngày 13/11.