Tổng thống Biden kêu gọi tặng 100 USD cho người tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hôm 29/7 đã kêu gọi các quan chức tiểu bang và địa phương trích gói ngân sách 350 tỷ USD đã phân bổ, trong khuôn khổ Đạo luật Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ để tặng 100 USD cho người mới tiêm vaccine, nhằm khuyến khích tiêm chủng.

Khoản tiền 100 USD sẽ được tặng cho những người Mỹ mới tiêm vaccine như “một động lực để tăng tỷ lệ tiêm chủng, bảo vệ cộng đồng và tính mạng con người”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một thông cáo vào chiều 29/7.

“Bộ Tài chính sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho các chính quyền tiểu bang và địa phương để họ có thể sử dụng gói ngân sách trong khuôn khổ Đạo luật Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ một cách hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng. Bộ Tài chính sẽ hợp tác với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong vấn đề này”, Bộ Tài chính cho biết thêm.

Tổng thống Biden đã công bố kế hoạch khuyến khích tiêm chủng mới trong một bài phát biểu về Covid-19 tại Nhà Trắng.

“Tôi biết rằng việc trả tiền để mọi người đi tiêm chủng nghe có vẻ không công bằng đối với những người đã tiêm chủng. Nhưng mấu chốt vấn đề là: Nếu các biện pháp khuyến khích giúp chúng ta đánh bại virus, tôi tin rằng chúng ta nên thực hiện. Tất cả chúng ta đều có lợi nếu nhiều người được tiêm chủng hơn”, ông Biden nói.

Đạo luật Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ trị giá 1,9 nghìn tỷ Tổng thống Biden ký vào tháng 3 đã phân bổ 350 tỷ USD cho các bang, vùng lãnh thổ và chính quyền địa phương để chống lại các tác động của đại dịch Covid-19.

Vào tháng 5, Bộ Tài chính đã xác nhận rằng các chính quyền nhận được tiền có thể sử dụng cho các chương trình khuyến khích tiêm chủng. Một số tiểu bang và các doanh nghiệp tư nhân đã khuyến khích người dân đi tiêm vaccine bằng nhiều hình thức như xổ số, cung cấp thực phẩm miễn phí và các hàng hóa khác.

Theo The Hill, thông báo trên thể hiện chiến lược mới nhất của chính quyền ông Biden nhằm khuyến khích người dân Mỹ đi tiêm chủng trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh tại nước này.

Gần 70% người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng đã chững lại trong những tuần gần đây và tỷ lệ tiêm vaccine ở một số khu vực của Mỹ vẫn còn thấp.

Trong cuộc họp báo ngày 29/7, Tổng thống Biden đã đưa ra tuyên bố mới về chiến lược tiêm chủng và tình hình cuộc chiến chống Covid-19 của Mỹ. Ông Biden thông báo rằng, bất kỳ ai làm việc cho chính phủ liên bang nhưng không chứng minh được họ đã tiêm vaccine Covid-19 sẽ phải xét nghiệm định kỳ 1-2 lần/tuần, bên cạnh việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác.

Đầu tuần này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến cáo rằng, ngay cả những người đã tiêm chủng cũng phải đeo khẩu trang trong không gian kín ở những khu vực có khả năng lây truyền cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang
Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ công bố vào hôm 29/7 (giờ Mỹ) việc yêu cầu tất cả nhân viên chính quyền liên bang (kể cả nhân viên hợp đồng) phải được tiêm chủng vaccine Covid-19 hoặc đáp ứng yêu cầu xét nghiệm thường xuyên trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh.

Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang

Tổng thống Mỹ Biden e sợ biến thể Delta, chuẩn bị yêu cầu tiêm chủng nhân viên liên bang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ công bố vào hôm 29/7 (giờ Mỹ) việc yêu cầu tất cả nhân viên chính quyền liên bang (kể cả nhân viên hợp đồng) phải được tiêm chủng vaccine Covid-19 hoặc đáp ứng yêu cầu xét nghiệm thường xuyên trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh.

Tổng thống Biden: “Covid-19 giết nhiều người Mỹ hơn các cuộc chiến tranh”
Tổng thống Biden: “Covid-19 giết nhiều người Mỹ hơn các cuộc chiến tranh”

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hôm 24/6 nói rằng, đại dịch Covid-19 đã giết nhiều người Mỹ hơn tất cả các cuộc chiến tranh lớn trong thế kỷ qua.

Tổng thống Biden: “Covid-19 giết nhiều người Mỹ hơn các cuộc chiến tranh”

Tổng thống Biden: “Covid-19 giết nhiều người Mỹ hơn các cuộc chiến tranh”

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hôm 24/6 nói rằng, đại dịch Covid-19 đã giết nhiều người Mỹ hơn tất cả các cuộc chiến tranh lớn trong thế kỷ qua.

Tổng thống Mỹ Biden ca ngợi cột mốc mới trong cuộc chiến chống Covid-19
Tổng thống Mỹ Biden ca ngợi cột mốc mới trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã đạt được cột mốc quan trọng mới trong trận chiến chống Covid-19.

Tổng thống Mỹ Biden ca ngợi cột mốc mới trong cuộc chiến chống Covid-19

Tổng thống Mỹ Biden ca ngợi cột mốc mới trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã đạt được cột mốc quan trọng mới trong trận chiến chống Covid-19.