Ukraine tiết lộ lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Nga

VOV.VN - Một quan chức Ukraine cho rằng, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào thủ đô Moscow ngày 24/7 đã cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng trong các hệ thống phòng thủ của Nga.

Ngày 24/7, Nga cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Moscow, với một UAV nhằm vào khu vực gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết không có thương vong trong cuộc tấn công.

Các cuộc không kích dường như đã cho thấy một lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Nga.

Cuối ngày 24/7 (giờ địa phương), Yuriy Ihnat, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, cho biết, hệ thống phòng không Pantsir được lắp đặt trên mái nhà của Bộ Quốc phòng Nga, nằm cách một trong những mục tiêu tấn công bằng máy bay không người lái khoảng 300m, đã không ngăn chặn được các cuộc tấn công từ Ukraine.

Ông Ihnat giải thích rằng các hệ thống Pantsir chỉ có khả năng bắn vào các vật thể ở tầm cao chứ không phải bên dưới, do đó, đây là lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Nga.

“Tôi không biết hệ thống Pantsir sẽ bắn hạ các UAV hoặc các máy bay khác có tầm thấp hơn như thế nào. Hệ thống này được thiết kế để bắn hạ các mục tiêu ở tầm cao”, ông Ihnat nói.

Các hệ thống phòng không Pantsir đã được Nga triển khai vào tháng 1/2023 sau khi Ukraine tiến hành thành công một cuộc tấn công trên không nhằm vào một mục tiêu trong biên giới Nga. Hình ảnh và video trên mạng xã hội vào đầu năm nay cho thấy các hệ thống phòng thủ Pantsir trên mái nhà của các tòa nhà chính phủ quan trọng ở thủ đô Moscow.

Theo Newsweek, trong khi các hệ thống phòng không khác như S-400 có hỏa lực mạnh hơn, hệ thống Pantsir phù hợp sử dụng trong môi trường đô thị. Hệ thống này được thiết kế để sử dụng ở cự ly gần và kết hợp giữa súng phòng không và tên lửa có khả năng đánh chặn tên lửa không đối đất tốc độ cao ở khoảng cách 7km và máy bay ở khoảng cách lên đến 20km.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 cũng đã được lắp đặt gần nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự, hành chính và công nghiệp khỏi máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và vũ khí chính xác của đối phương, đồng thời tăng cường khả năng phòng không khi đẩy lùi các cuộc không kích lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Bán đảo Crimea và cầu Kerch
Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Bán đảo Crimea và cầu Kerch

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Crimea và cây cầu Kerch nối bán đảo này với đất liền Nga.

Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Bán đảo Crimea và cầu Kerch

Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Bán đảo Crimea và cầu Kerch

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Crimea và cây cầu Kerch nối bán đảo này với đất liền Nga.

Ukraine thừa nhận Nga đang giành ưu thế trong tác chiến điện tử
Ukraine thừa nhận Nga đang giành ưu thế trong tác chiến điện tử

VOV.VN - Theo các quan chức quân sự Ukraine, cuộc phản công của nước này tiến triển chậm là bởi Nga có khả năng gây nhiễu UAV.

Ukraine thừa nhận Nga đang giành ưu thế trong tác chiến điện tử

Ukraine thừa nhận Nga đang giành ưu thế trong tác chiến điện tử

VOV.VN - Theo các quan chức quân sự Ukraine, cuộc phản công của nước này tiến triển chậm là bởi Nga có khả năng gây nhiễu UAV.

Nga cảnh báo đáp trả "bất ngờ" các cuộc tấn công UAV của Ukraine
Nga cảnh báo đáp trả "bất ngờ" các cuộc tấn công UAV của Ukraine

VOV.VN - Nga có thể tấn công vào "các mục tiêu không điển hình" ngoài các nhà kho quân sự và những cơ sở hạ tầng năng lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.

Nga cảnh báo đáp trả "bất ngờ" các cuộc tấn công UAV của Ukraine

Nga cảnh báo đáp trả "bất ngờ" các cuộc tấn công UAV của Ukraine

VOV.VN - Nga có thể tấn công vào "các mục tiêu không điển hình" ngoài các nhà kho quân sự và những cơ sở hạ tầng năng lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.