Phòng vé toàn cầu phục hồi nhanh chóng nhờ doanh thu từ Trung Quốc

VOV.VN - Sự phục hồi phòng vé toàn cầu đang tăng tốc trong những tháng cuối năm. Doanh thu năm 2021 có thể đạt 21,6 tỷ USD, theo dự báo mới từ công ty nghiên cứu Gower Street Analytics.

“Chúng tôi dự đoán một mức tăng trưởng tiềm năng bổ sung có thể thấy năm hiện tại kết thúc khoảng 22 tỷ USD trên toàn cầu. Ước tính 21,6 tỷ USD sẽ đưa năm 2021 vượt 80% so với năm 2020, nhưng vẫn chậm hơn 49% so với con số kỷ lục toàn cầu của năm 2019”, đại diện Gower Street cho biết.

Công ty từng đưa ra con số dự đoán 20,2 tỷ USD vào vài tháng trước: “Số tiền 1,4 tỷ USD thu được vượt dự báo toàn cầu của chúng tôi, dựa trên 8 tháng thực tế và ước tính trong 4 tháng cuối năm, chủ yếu là nhờ sự gia tăng của những bộ phim bom tấn được ra mắt vào tháng 10, dẫn đầu bởi bộ phim "Trận chiến ở hồ Trường Tân", "No time to die" và phần tiếp theo của "Venom" đã tạo nên sự sôi động ở rạp chiếu". 

Thành phần lớn nhất đóng góp vào tăng trưởng là từ Trung Quốc. Riêng Trung Quốc được dự báo sẽ chiếm 34% doanh thu phòng vé toàn cầu vào năm 2021.

Theo Gower Street, thị trường Bắc Mỹ sẽ chiếm 21,6% thị phần toàn cầu về cơ bản không thay đổi, trong khi Mỹ Latin giữ ổn định ở mức 4,6%, châu Âu, Trung Đông và châu Phi giảm từ 23,1% (năm 2020) xuống 21,6% vào năm 2021.

Khi các quốc gia chấm dứt tình trạng đóng cửa và áp dụng hình thức "sống chung với Covid-19", tháng 10 là một tháng phát triển mạnh mẽ đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Gower Street đã tăng ước tính trong tháng lên 30% từ 2,5 tỷ USD lên 3,2 tỷ USD. “Điều này sẽ khiến hoạt động kinh doanh của tháng 10 năm 2021 chỉ kém 4% so với mức trung bình của 3 năm trước đại dịch (2017-2019). Không có tháng nào trước đó trong năm 2021 đạt kết quả tốt hơn 40% so với mức trung bình 3 năm.

Một phần đáng kể trong số ước tính tăng trưởng tháng 10 đến từ Trung Quốc, được dự đoán sẽ thu về nhiều hơn 41% so với mức trung bình 3 năm. Các rạp chiếu phim ở Trung Quốc mở cửa trở lại vào tháng 7/2020, nhưng sự phục hồi của nó dường như bị đình trệ. 4 tháng trước đó (từ tháng 6-9/2021) đều thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của 3 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loạt phim Việt né “bom tấn” Hollywood tại phòng vé cuối năm
Loạt phim Việt né “bom tấn” Hollywood tại phòng vé cuối năm

VOV.VN - Sau nửa năm đóng cửa vì đại dịch, phòng vé Việt đang rục rịch mở lại dự kiến với hàng loạt các bom tấn hành động, kinh dị sẽ đổ bộ trở lại rạp.

Loạt phim Việt né “bom tấn” Hollywood tại phòng vé cuối năm

Loạt phim Việt né “bom tấn” Hollywood tại phòng vé cuối năm

VOV.VN - Sau nửa năm đóng cửa vì đại dịch, phòng vé Việt đang rục rịch mở lại dự kiến với hàng loạt các bom tấn hành động, kinh dị sẽ đổ bộ trở lại rạp.

Bom tấn "Dune" sẵn sàng tấn công phòng vé Trung Quốc
Bom tấn "Dune" sẵn sàng tấn công phòng vé Trung Quốc

VOV.VN - Bom tấn khoa học viễn tưởng "Dune" do nam tài tử Timotheé Chalamet và nữ diễn viên Zendaya dẫn dắt sẽ chính thức công chiếu tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới - Trung Quốc vào ngày 22/10.

Bom tấn "Dune" sẵn sàng tấn công phòng vé Trung Quốc

Bom tấn "Dune" sẵn sàng tấn công phòng vé Trung Quốc

VOV.VN - Bom tấn khoa học viễn tưởng "Dune" do nam tài tử Timotheé Chalamet và nữ diễn viên Zendaya dẫn dắt sẽ chính thức công chiếu tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới - Trung Quốc vào ngày 22/10.

Hollywood "đau đầu" vì phòng vé Trung Quốc
Hollywood "đau đầu" vì phòng vé Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì trở thành "cứu cánh" cho Hollywood trong thời điểm đại dịch, phòng vé Trung Quốc đang trở thành một vấn đề "đau đầu" khi nhiều bom tấn không có lịch phát hành ở thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới này.

Hollywood "đau đầu" vì phòng vé Trung Quốc

Hollywood "đau đầu" vì phòng vé Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì trở thành "cứu cánh" cho Hollywood trong thời điểm đại dịch, phòng vé Trung Quốc đang trở thành một vấn đề "đau đầu" khi nhiều bom tấn không có lịch phát hành ở thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới này.