Không có chuyện không tiêm vaccine thì trẻ không được đến trường

VOV.VN - Ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, không có chuyện không tiêm vaccine thì các em sẽ không được đến trường.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, diễn ra chiều nay (17/3), đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, các cơ sở giáo dục đang thực hiện nhập thông tin của trẻ em, học sinh từ 5 -11 tuổi lên hệ thống tiêm chủng COVID-19, mỗi cơ sở giáo dục có trẻ và học sinh thuộc đối tượng tiêm được cấp tài khoản riêng và thành lập một điểm tiêm.  

Ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, hiện nay thành phố vẫn chưa có kế hoạch chính thức về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em, học sinh từ 5 - 11 tuổi. Theo kết quả khảo sát của Phòng giáo dục các quận huyện và thành phố Thủ Đức, bậc mầm non có 60,49% phụ huynh đồng thuận cho trẻ tiêm vaccine; bậc tiểu học có 81,19% và bậc trung học cơ sở, học sinh lớp 6 có 87,68%.

Ông Trọng cũng cho biết, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, học sinh từ 5-11 tuổi về lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo thêm sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Trả lời câu hỏi về việc học sinh không tiêm ngừa COVID-19 liệu có bị ảnh hưởng, hạn chế các hoạt động, học tập hay không, ông Trịnh Duy Trọng cho biết, từ trước đến nay, việc tiêm vaccine và việc tham gia các hoạt động học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục là hai hoạt động độc lập tương đối. Không có chuyện không tiêm vaccine thì các em sẽ không được đến trường.

Ông Trịnh Duy Trọng cho biết: “Trong công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thì đối với những trẻ, học sinh nào chưa tiêm vaccine thì có sự quan tâm, có những biện pháp chăm lo cho các em, cũng như là làm sao để bảo vệ các em tốt nhất chứ không có chuyện hạn chế các em đến cơ sở học tập, cũng như tham gia các hoạt động giáo dục cùng các bạn trong lớp, trong trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Sierra Leone - Julius Maada Bio đến TP.HCM
Tổng thống Sierra Leone - Julius Maada Bio đến TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (17/3), Tổng thống Sierra Leone - Julius Maada Bio cùng đoàn đại biểu cấp cao của Sierra Leone đã đến TP.HCM trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng thống Sierra Leone - Julius Maada Bio đến TP.HCM

Tổng thống Sierra Leone - Julius Maada Bio đến TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (17/3), Tổng thống Sierra Leone - Julius Maada Bio cùng đoàn đại biểu cấp cao của Sierra Leone đã đến TP.HCM trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam.

F0, F1 tại TP.HCM vẫn phải cách ly theo quy định
F0, F1 tại TP.HCM vẫn phải cách ly theo quy định

VOV.VN - Chiều 17/3, tại họp báo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết F0, F1 chưa thể đi làm tự do và vẫn phải cách ly theo quy định.

F0, F1 tại TP.HCM vẫn phải cách ly theo quy định

F0, F1 tại TP.HCM vẫn phải cách ly theo quy định

VOV.VN - Chiều 17/3, tại họp báo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết F0, F1 chưa thể đi làm tự do và vẫn phải cách ly theo quy định.

Cảnh sát hình sự TPHCM truy đuổi như phim, khống chế 2 tên cướp giật táo tợn
Cảnh sát hình sự TPHCM truy đuổi như phim, khống chế 2 tên cướp giật táo tợn

Trên đường tuần tra, Cảnh sát hình sự phát hiện 2 đối tượng khả nghi nên theo dõi, khi đối tượng giật điện thoại của người dân rồi tháo chạy, cảnh sát lập tức truy đuổi, khống chế 2 tên cướp giật.

Cảnh sát hình sự TPHCM truy đuổi như phim, khống chế 2 tên cướp giật táo tợn

Cảnh sát hình sự TPHCM truy đuổi như phim, khống chế 2 tên cướp giật táo tợn

Trên đường tuần tra, Cảnh sát hình sự phát hiện 2 đối tượng khả nghi nên theo dõi, khi đối tượng giật điện thoại của người dân rồi tháo chạy, cảnh sát lập tức truy đuổi, khống chế 2 tên cướp giật.

Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện
Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện

VOV.VN - Tại TP.HCM, số trẻ mắc COVID-19 gia tăng nhưng số trẻ phải nhập viện điều trị rất thấp. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng, mặc dù triệu chứng của con nhẹ nhưng vẫn đưa đến bệnh viện để khám, gây ra tình trạng đông đúc tại các bệnh viện nhi.

Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện

Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện

VOV.VN - Tại TP.HCM, số trẻ mắc COVID-19 gia tăng nhưng số trẻ phải nhập viện điều trị rất thấp. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng, mặc dù triệu chứng của con nhẹ nhưng vẫn đưa đến bệnh viện để khám, gây ra tình trạng đông đúc tại các bệnh viện nhi.