Quỹ Tấm lòng Việt: Hành trình thiện nguyện góp sức vì cộng đồng

Được thành lập từ năm 2008, tới nay, Quỹ Tấm lòng Việt đã có gần 15 năm hoạt động với nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa, giúp đỡ cộng đồng và các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

1.jpg

2.jpg

4.png

5.png

Sau mỗi chuyến đi, bà Vũ Thanh Thuỷ cùng với các thành viên của Quỹ Tấm lòng Việt đều trăn trở với những điều chưa làm được và tiếp tục có những ý tưởng mới để Quỹ ngày càng giúp đỡ được cộng đồng nhiều hơn.

VTV News đã có cuộc trò chuyện với bà Vũ Thanh Thuỷ để cùng lắng nghe những chia sẻ về hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa của Quỹ Tấm lòng Việt trong nhiều năm qua.

6.png

Một trong những chương trình từ thiện nổi bật nhất của Quỹ Tấm lòng Việt từ ngay những ngày đầu thành lập là Trái tim cho em. Xuất phát từ tình hình thực tế khi mỗi năm Việt Nam có hàng nghìn trẻ chào đời bị mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó khoảng 50% trẻ bị bệnh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã cùng với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức chương trình từ thiện "Trái tim cho em". Đến nay chương trình đã vận động được hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 6.000 bệnh nhi đồng thời phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa tim mạch tổ chức hơn 100 chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho gần 140.000 trẻ em trên toàn quốc.

Ngoài việc giúp trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trở về cuộc sống bình thường, được học tập, lao động, trở thành người có ích cho xã hội; giúp đỡ gia đình bệnh nhân nhi tim bẩm sinh thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn do phải dành thời gian chăm lo cho bệnh nhân, được yên tâm lao động sản xuất, chương trình còn nâng cao năng lực khám chữa bệnh tim cho nhiều bệnh viện tim mạch trên cả nước. Sau nhiều năm, với sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các bệnh viện, cùng nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, "Trái tim cho em" đã trở thành một chương trình từ thiện uy tín và có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội.

7.jpg

Bên cạnh Trái tim cho em, Về quê và Cùng em đến trường cũng được Quỹ Tấm lòng Việt triển khai thực hiện nhiều năm nay. Chương trình "Về quê" đã hỗ trợ giúp đỡ cho hàng nghìn người nghèo trên cả nước, mang ánh sáng văn hóa đến với những vùng quê nghèo, giúp người dân tiếp cận thông tin cần thiết phục vụ sản xuất; xây dựng hàng nghìn ngôi nhà cho người nghèo, tặng hàng trăm cây cầu dân sinh tại các địa phương; hỗ trợ mổ mắt cho nghìn người già có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho thương bệnh binh, gia đình chính sách; xây dựng hàng chục công trình phúc lợi như: trường học, nhà mẫu giáo, đường, cầu, trạm y tế, nhà văn hóa... cho nhiều địa phương trên cả nước.

Trong nhiều năm qua, chương trình "Cùng em đến trường" được chúng tôi phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đã tặng hàng vạn phần quà, hàng nghìn suất học bổng cho học sinh nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng sách vở, áo ấm, máy tính, xe đạp cho học sinh... trị giá hàng tỷ đồng; xây dựng cơ sở vật chất cho trường học, xây dựng các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa...

8.png

- Trải qua chặng đường gần 15 năm, Quỹ Tấm lòng Việt đã có hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện chứa đầy niềm vui và nước mắt, nhưng đọng lại sau tất cả là sự sẻ chia, đồng cảm đáng trân trọng của con người dành cho nhau.

Để đạt được những kết quả trên, trước hết là nhờ công sức đóng góp rất lớn của các nhà tài trợ, sự vào cuộc của chính quyền các địa phương, sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của cộng đồng và một phần công sức của đội ngũ cán bộ, nhân viên của Quỹ.

9.jpg

Nói đến công sức đóng góp của các nhà tài trợ, chúng tôi không thể không nhắc đến Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) - đơn vị sáng lập, tài trợ và đồng hành cùng chương trình Trái tim cho em ngay từ những ngày đầu khi Quỹ Tấm lòng Việt được thành lập (2008) tới nay. Mỗi năm, Viettel đã tài trợ 5 tỷ đồng chi phí phẫu thuật tim và phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt tổ chức các chương trình khám sàng lọc nhằm phát hiện bệnh tim bẩm sinh sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Bên cạnh đó, Viettel còn hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bệnh viện với rất nhiều trang thiết bị mới phục vụ các ca mổ tim, qua đó giúp các bệnh nhi có cơ hội phẫu thuật nhanh hơn. Với hệ thống hơn 1.000 cửa hàng Viettel trên toàn quốc, là điểm tiếp nhận hồ sơ xin trợ giúp của chương trình, nhân viên tư vấn của Viettel trên địa bàn sẽ hướng dẫn các gia đình thủ tục thực hiện, từ đó rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí đi lại cho các gia đình.

10.png

- Là quỹ từ thiện của Đài Truyền hình quốc gia, chúng tôi có điều kiện để tuyên truyền, kêu gọi vận động ủng hộ trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và trên các phương tiện truyền thông khác với phạm vi rộng trên cả nước; có sức ảnh hưởng và uy tín lớn. Bên cạnh đó, Quỹ cũng thực hiện vai trò kết nối trực tiếp giữa các nhà tài trợ, doanh nghiệp với đối tượng cần hỗ trợ đồng thời tổ chức các hoạt động từ thiện hỗ trợ cho các đối tượng của Quỹ.

11.jpg

Tuy nhiên, khối lượng công việc của Quỹ rất lớn mà bộ phận quản lý và điều phối Quỹ đều là cán bộ, nhân viên của Đài THVN kiêm nhiệm nên thực sự có những thời điểm khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh... cần huy động ngay lập tức sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho những địa phương, cá nhân bị thiệt hại, chúng tôi đã phải hoạt động hết công suất để vừa đảm bảo công việc chuyên môn, vừa huy động và điều phối hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, mọi hoạt động của Quỹ vẫn phải đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời.

12.png

- Như điều lệ của Quỹ đã quy định, Quỹ Tấm lòng Việt có nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động rõ ràng và minh bạch: Quỹ do Đài Truyền hình Việt Nam sáng lập và hoạt động không vì lợi nhuận; Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ; Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ; Hoạt động theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản (bao gồm tài khoản ngoại tệ) tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đội ngũ điều hành quản lý Quỹ đều là cán bộ, nhân viên của Đài THVN kiêm nhiệm nên mặc dù theo quy định Quỹ được trích 5% cho hoạt động quản lý điều hành Quỹ nhưng toàn bộ 100% số tiền ủng hộ chúng tôi chỉ dành cho các hoạt động thiện nguyện.

13.png

14.png

- Bên cạnh các chương trình đồng hành phát sóng hàng tuần trên các kênh VTV là Về quê , Trái tim cho em , Cùng em đến trường với nội dung phản ánh về những hoàn cảnh khó khăn qua đó để kêu gọi ủng hộ hoặc kết nối hỗ trợ và ghi nhận những đóng góp của các nhà hảo  tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, chúng tôi còn truyền thông trên các nền tảng số như: Trang thông tin Tấm lòng Việt ( http://tamlongviet.vtv.vn ), chuyên mục Tấm lòng Việt trên Báo điện tử VTV News ( https://vtv.vn/tam-long-viet.htm ), mạng xã hội (https://www.facebook.com/chuongtrinhtuthienvtv https://www.facebook.com/traitimchoem.vn https://www.facebook.com/quytamlongvietcungemdentruong https://www.facebook.com/vequequytamlongviet ) và rất nhiều các hoạt động cộng đồng khác.

15.png

16.png

- Trong những năm qua, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện đến các địa phương khó khăn ở vùng sâu, vùng xa trên cả nước. Thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh kết nối với các đơn vị, cá nhân... trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn sinh kế để họ tự phát triển kinh tế như chúng tôi đang kết hợp với công ty TNHH Long Hải tặng học bổng để viết tiếp ước mơ cho học sinh nghèo giúp các em tiếp tục đến trường; Phối hợp với công ty TNHH Dược Hanvet, Amway Việt Nam hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn như tặng bò, lợn, gà...; Phối hợp với công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong xây tặng cho các địa phương nghèo những cây cầu kết nối giao thương để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo...

Gần đây, Quỹ Tấm lòng Việt đã cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ký kết triển khai dự án "Vì một niềm tin về hạnh phúc" nhằm giúp đỡ các cặp vợ chồng nghèo hiếm muộn, mang gen lặn đột biến. Theo thống kê, hơn 1% số trẻ ra đời mang các rối loạn đơn gen do di truyền, là tình trạng đột biến ADN của một số gen, truyền cho thế hệ sau theo luật di truyền của Meldel. Hiện nay, các nhà nghiên cứu khoa học đã tìm ra có hơn 6.000 rối loạn đơn gen, chiếm 20% trong các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ. Sàng lọc gen trước sinh và sơ sinh là những phương pháp có thể giúp các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn hoặc mang gen lặn đột biến có cơ hội sinh ra những đứa con khỏe mạnh bằng cách khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm... Chi phí cho mỗi ca thành công thường vào khoảng 200 triệu đồng - đây là số tiền không nhỏ đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng chính là lí do chương trình "Vì một niềm tin về hạnh phúc" được triển khai nhằm giúp đỡ những cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn kém may mắn. Chúng tôi hi vọng với sự chung tay của cả cộng đồng, ước mơ về hạnh phúc của nhiều gia đình sẽ thành hiện thực.

17.jpg

Và còn rất nhiều những dự án thiện nguyện trong thời gian tới mà chúng tôi đã và tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, đồng hành với Quỹ trên con đường gắn kết yêu thương vẫn cần lắm những vòng tay nhân ái để hành trình từ trái tim đến trái tim ngày một dài hơn, ấm áp hơn.

18.png

19.jpg

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên