Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến vai trò trung gian để giải quyết xung đột Nga- Ukraine

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 13/10, Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan sẽ có cuộc gặp tại Astana, Kazakhstan, nhân hội nghị thượng đỉnh lần thứ VI về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở Châu Á.

Theo trợ lý của Tổng thống Nga Yury Ushakov, Điện Kremlin chờ sáng kiến của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết tình hình Ukraine.

Trợ lý của Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng và thực hiện khá thành công vai trò trung gian để giải quyết các vấn đề liên quan đến Ukraine. Theo ông, hiện nhiều người ghi nhận sự sẵn sàng của Ankara trong việc đưa ra các sáng kiến ​​khác để giải quyết cuộc khủng hoảng. Thông tin về điều này được phổ biến tích cực trên các phương tiện truyền thông. Thổ Nhĩ Kỳ có thể tổ chức các cuộc đàm phán có thể có giữa các bên trên lãnh thổ của mình  tại Istanbul hoặc Ankara.

Trước đó, đại diện chính thức của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin cho biết, ông Erdogan dự kiến ​​sẽ trao đổi với ông Putin về triển vọng trung gian của Ankara trong giải quyết xung đột ở Ukraine. Còn thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, nhà lãnh đạo Nga sẽ gặp Tổng thống Erdogan vào ngày 13/10. Trong cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo, đặc biệt, sẽ thảo luận về tình hình Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã thành công trong vai trò trung gian, cùng với Liên hợp quốc, đạt được các thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và Nga, cũng như trao đổi tù binh giữa hai nước.

Tuy nhiên, ngày 4/10, Tổng thống Ucraina V.Zelensky đã thông qua quyết định từ chối đàm phán với Tổng thống V.Putin, để phản ứng trước việc Nga ký thỏa thuận sáp nhập 4 khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporozhie và Kherson.

Hai ngày trước, trả lời báo Đức, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã nêu quan điểm rằng, thảo luận về hòa bình ở Ukraine trong các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev không có ý nghĩa. Các cuộc đàm phán như vậy nên được tiến hành giữa Mỹ và Nga. Ông Orban lưu ý rằng, hiện nay Ukraine có thể chiến đấu vì nhận được hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Trên cơ sở này, người ta có thể rút ra một kết luận đơn giản: người Mỹ phải đạt được thỏa thuận với người Nga. Chỉ khi đó chiến tranh mới kết thúc./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/10
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/10

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 11/10.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/10

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/10

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 11/10.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/10
Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tập kích tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều mục tiêu khác trên lãnh thổ Ukraine.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/10

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tập kích tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều mục tiêu khác trên lãnh thổ Ukraine.

Chủ tịch Hội đồng LB Nga đề nghị Quốc hội Ukraine đàm phán cho giải pháp hòa bình
Chủ tịch Hội đồng LB Nga đề nghị Quốc hội Ukraine đàm phán cho giải pháp hòa bình

VOV.VN - Ngày 6/10, tại Diễn đàn Nghị viện G20 đang diễn ra ở Indonesia, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga Valentina Matvienko đã đề nghị phái đoàn Quốc hội Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, lưu ý rằng, Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

Chủ tịch Hội đồng LB Nga đề nghị Quốc hội Ukraine đàm phán cho giải pháp hòa bình

Chủ tịch Hội đồng LB Nga đề nghị Quốc hội Ukraine đàm phán cho giải pháp hòa bình

VOV.VN - Ngày 6/10, tại Diễn đàn Nghị viện G20 đang diễn ra ở Indonesia, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga Valentina Matvienko đã đề nghị phái đoàn Quốc hội Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, lưu ý rằng, Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

Ukraine sẽ không đàm phán với Nga 
Ukraine sẽ không đàm phán với Nga 

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa chính thức loại trừ đàm phán với Nga sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine.

Ukraine sẽ không đàm phán với Nga 

Ukraine sẽ không đàm phán với Nga 

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa chính thức loại trừ đàm phán với Nga sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine.