Mưa lớn kéo dài, nông dân đảo Lý Sơn thất thu vụ hành Thu Đông

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích hành tím ở đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sắp đến kỳ thu hoạch bị ngập trong nước, thất thu nặng.

Những ngày qua, huyện đảo Lý Sơn liên tục có mưa lớn, nhiều diện tích hành chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thu hoạch bị ngập trong nước. Ông Lê Văn Hòa, ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn trồng 3 sào hành vụ Thu Đông, mới thu hoạch được non 1 sào để chạy úng. Theo nhẩm tính của ông Hòa, nếu thời tiết ổn định chừng 5 ngày tới, mỗi sào hành còn lại ông thu lãi hơn 10 triệu đồng với giá bán hiện tại 40.000 đồng/kg. Mưa lớn mấy ngày qua khiến ruộng hành gia đình ông và nhiều nhà khác gần như mất trắng.

“Nghe tin mưa lớn, bà con chúng tôi đã chủ động khơi thông rãnh thoát nước cho ruộng hành, nhưng mưa suốt mấy ngày liền nước thoát không kịp, sào hành coi như mất trắng. Giờ thu hoạch về chỉ mang tính chất vớt vát được phần nào, chứ không nhổ thì hành cũng thối nhũn”, ông Hòa tiếc rẻ.

Ruộng tỏi thôn Đông An Vĩnh và cánh đồng Gốc Sáu thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn là 2 trong 6 cánh đồng chịu ảnh hưởng nặng nhất của các trận mưa lớn trong những ngày qua. Những cánh đồng này nằm ở vị trí trũng thấp, sát chân núi khi mưa lớn kéo dài, hệ thống kênh mương không thoát nước kịp ra biển. Hàng chục ha hành tại hai cánh đồng này sắp cho thu hoạch bị hư hại nặng.  

Bà Phạm Thị Đạt, ở thôn Tây Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn trồng 5 sào hành. Vớt vát những luống hành ngập sâu trong nước, bà Đạt cho biết, nếu trời mưa ít, 1,5 sào đất cũng thu được 1 tấn hành, bán được khoảng 40 triệu đồng. “Nếu bây giờ nhổ về chất lượng củ hành kém, bán tươi cũng không được bao nhiêu tiền. Mỗi năm người dân chỉ trông vào vụ này để kiếm tiền đầu tư cho vụ tỏi, nhưng giờ lại lỗ nặng”, bà Đạt ngán ngẩm.

Vụ hành Thu Đông năm nay, nông dân đảo Lý Sơn xuống giống gieo trồng 200 ha. Mỗi sào hành tiêu tốn khoảng 20 triệu đồng chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tưới tiêu…... Đây là vụ hành được nông dân kỳ vọng nhất để trang trải chi phí cho vụ tỏi Đông Xuân sắp tới.

Ông Võ Trí Thời, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng Nông thôn huyện Lý Sơn cho biết, trước dự báo mưa lớn, Phòng đã phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp khuyến cáo bà con thu hoạch sớm những ruộng hành sắp tới kỳ thu hoạch. “Những ruộng hành mới trồng hơn 1 tháng, Phòng hướng dẫn bà con chăm sóc, tăng cường bón phân để tạo cứng cây; tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thi công gần các cánh đồng tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng để thông suốt, chống ngập, giảm thiệt hại cho bà con”, ông Thời cho biết.

Vụ hành Thu Đông canh tác trong điều kiện mưa bão triền miên, nhưng nông dân Lý Sơn luôn đánh cược với vụ hành nhiều may rủi này, bởi đây là một trong bốn vụ hành lớn nhất trong năm và cho thu nhập cao nếu trúng mùa.

Những ngày gần đây, đảo Lý Sơn mưa lớn kéo dài, lượng mưa từ 150 - 200 mm. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới, toàn bộ diện tích hành chưa thu hoạch cầm chắc giảm năng suất, sản lượng thậm chí là mất trắng. Mất mùa hành, nông dân Lý Sơn sẽ chồng chất khó khăn, bởi kế cận sẽ cần vốn đầu tư cho vụ tỏi Đông Xuân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội để người trồng tỏi Lý Sơn ổn định thu nhập
Cơ hội để người trồng tỏi Lý Sơn ổn định thu nhập

VOV.VN - Nhiều năm qua, sản phẩm tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là 1 đặc sản nổi tiếng. Tuy nhiên, điệp khúc “được mùa thì mất giá” luôn khiến người trồng tỏi thấp thỏm.

Cơ hội để người trồng tỏi Lý Sơn ổn định thu nhập

Cơ hội để người trồng tỏi Lý Sơn ổn định thu nhập

VOV.VN - Nhiều năm qua, sản phẩm tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là 1 đặc sản nổi tiếng. Tuy nhiên, điệp khúc “được mùa thì mất giá” luôn khiến người trồng tỏi thấp thỏm.

Lễ ký kết cung ứng dài hạn tỏi Lý Sơn để chế biến Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn
Lễ ký kết cung ứng dài hạn tỏi Lý Sơn để chế biến Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn

VOV.VN - Hôm nay 1/7, Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan (HOSE: MCH, Công ty: Masan Consumer) ký kết cung ứng dài hạn Tỏi Lý Sơn để ra mắt sản phẩm Nam Ngư Ớt Tỏi Lý Sơn với 100% tỏi từ đảo Lý Sơn.

Lễ ký kết cung ứng dài hạn tỏi Lý Sơn để chế biến Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn

Lễ ký kết cung ứng dài hạn tỏi Lý Sơn để chế biến Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn

VOV.VN - Hôm nay 1/7, Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan (HOSE: MCH, Công ty: Masan Consumer) ký kết cung ứng dài hạn Tỏi Lý Sơn để ra mắt sản phẩm Nam Ngư Ớt Tỏi Lý Sơn với 100% tỏi từ đảo Lý Sơn.

Huy động tối đa phương tiện đưa khách ra đảo Lý Sơn
Huy động tối đa phương tiện đưa khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, tỉnh Quảng Ngãi huy động tối đa phương tiện phục vụ khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đảm bảo thuận tiện, an toàn.

Huy động tối đa phương tiện đưa khách ra đảo Lý Sơn

Huy động tối đa phương tiện đưa khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, tỉnh Quảng Ngãi huy động tối đa phương tiện phục vụ khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đảm bảo thuận tiện, an toàn.

Tỏi Lý Sơn mất mùa và bài toán gỡ khó cho nông dân
Tỏi Lý Sơn mất mùa và bài toán gỡ khó cho nông dân

VOV.VN - Nông dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang vào giai đoạn cuối thu hoạch tỏi vụ Đông - Xuân. Chưa năm nào, tỏi lại bị mất mùa nặng như năm nay. 3 năm liên tục, cây tỏi giảm sản lượng. Địa phương đang nỗ lực tìm hướng gỡ khó cho nông dân.

Tỏi Lý Sơn mất mùa và bài toán gỡ khó cho nông dân

Tỏi Lý Sơn mất mùa và bài toán gỡ khó cho nông dân

VOV.VN - Nông dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang vào giai đoạn cuối thu hoạch tỏi vụ Đông - Xuân. Chưa năm nào, tỏi lại bị mất mùa nặng như năm nay. 3 năm liên tục, cây tỏi giảm sản lượng. Địa phương đang nỗ lực tìm hướng gỡ khó cho nông dân.

Nông dân Lý Sơn lo lắng vì thiếu cát trồng hành, tỏi
Nông dân Lý Sơn lo lắng vì thiếu cát trồng hành, tỏi

VOV.VN - Cứ đến vụ hành tỏi mới, người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) phải cải tạo đất bằng cách cào hết lớp cát cũ và phủ lên bề mặt một lớp cát mới. Tuy nhiên, nguồn cát ven bờ biển trên đảo Lý Sơn ngày càng cạn kiệt nên nhiều người đã ra biển hút cát phục vụ trồng tỏi dẫn đến vi phạm quy định.

Nông dân Lý Sơn lo lắng vì thiếu cát trồng hành, tỏi

Nông dân Lý Sơn lo lắng vì thiếu cát trồng hành, tỏi

VOV.VN - Cứ đến vụ hành tỏi mới, người dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) phải cải tạo đất bằng cách cào hết lớp cát cũ và phủ lên bề mặt một lớp cát mới. Tuy nhiên, nguồn cát ven bờ biển trên đảo Lý Sơn ngày càng cạn kiệt nên nhiều người đã ra biển hút cát phục vụ trồng tỏi dẫn đến vi phạm quy định.