Hơn 700 công chức, viên chức thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp

VOV.VN -Sáng 30/6, tại Học viện Hành chính quốc gia diễn ra lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2020.

Tại buổi lễ, các công chức, viên chức tham gia kỳ thi nghe phổ biến các nội dung liên quan đến kỳ thi, danh sách thi, phòng thi, số báo danh của thí sinh...

Theo đó, kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 6/7 đến hết ngày 14/7. Thí sinh tham gia thi phải trải qua các phần thi gồm thi kiến thức chung, ngoại ngữ, viết đề án và bảo vệ đề án. Bài thi kiến thức chung, ngoại ngữ thí sinh làm bài theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, thời gian làm bài 30 phút.

Hàng trăm công chức, viên chức tham dự lễ khai mạc. 

Phần thi bảo vệ đề án, mỗi thí sinh có 4 giờ để viết đề án, sau đó bảo vệ đề án trước hội đồng ban giám khảo theo nguyên tắc cạnh tranh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, kỳ thi năm nay có 703 công chức, viên chức dự thi. Trong đó có nhiều công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm công tác, giữ các trọng trách khác nhau từ trung ương đến địa phương và có những công chức tuổi đời khá trẻ, dưới 40 tuổi.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại lễ khai mạc. 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, các nội dung của kỳ thi năm nay không chỉ đánh giá kiến thức lý luận của công chức, mà còn đánh giá về năng lực thực tiễn, khả năng vận dụng kiến thức thực tiễn vào hoạt động công vụ.

“Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp là một trong những nội dung quan trọng để từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, là thước đo để đánh giá trình độ, năng lực của từng công chức. Đây cũng là căn cứ để bố trí, bổ nhiệm cán bộ vào những vị trí phù hợp. Đồng thời đảm bảo về chế độ chính sách tiền lương cho công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên cao cấp.

Kỳ thi không chỉ giúp đánh giá chất lượng đội ngũ công chức mà còn là cơ hội để mỗi công chức tự đánh giá về kiến thức, kỹ năng của bản thân, từ đó, nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện năng lực thực thi công vụ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh.

Để chuẩn bị cho kỳ thi nâng ngạch công chức lần này, ông Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, Học viện đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chính xác, khách quan, công bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công chức, viên chức trên cả nước về dự thi.

“Trong khoảng 1 tuần tới, chúng tôi tiếp tục rà soát, hoàn thiện các khâu chuẩn bị để kỳ thi diễn ra thuận lợi nhất”, ông Hoan cho biết.

Ông Đặng Xuân Hoan cũng lưu ý thêm, kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm nay,  các công chức không phải thi môn Tin học, nhưng lại phải làm bài thi trên máy tính. Do đó, các thí sinh tham gia thi cần lưu ý, làm quen với các hình thức thi này để đạt kết quả tốt nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên