Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây nóng liên lạc

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 27/7 đã mở lại đường dây liên lạc trực tiếp giữa 2 nước, 13 tháng sau khi Bình Nhưỡng đơn phương ngắt đường dây này để phản đối các hoạt động rải truyền đơn chống phá Triều Tiên.

Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Park Soo-hyun cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên đã quyết định khôi phục liên lạc quan đường dây nóng từ 10h ngày 27/7.

Tháng 6/2020, Triều Tiên đã ngắt tất cả mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc với cáo buộc Seoul đã không ngăn chặn các nhà hoạt động rải truyền đơn chống Triều Tiên. Theo KCNA, các đường dây bị cắt bao gồm các đường dây liên lạc trên biển giữa quân đội hai nước, đường dây liên lạc thử nghiệm liên Triều và đường dây nóng giữa Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên với Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên thời gian qua gặp nhiều trở ngại trong bối cảnh các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Wasington rơi vào bế tắc kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2/2019 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc tình báo Mỹ thăm khu phi quân sự ở biên giới liên Triều
Giám đốc tình báo Mỹ thăm khu phi quân sự ở biên giới liên Triều

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc hôm nay đưa tin, Giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ Avril Haines vừa có chuyến thăm Khu phi quân sự dọc biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên.

Giám đốc tình báo Mỹ thăm khu phi quân sự ở biên giới liên Triều

Giám đốc tình báo Mỹ thăm khu phi quân sự ở biên giới liên Triều

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc hôm nay đưa tin, Giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ Avril Haines vừa có chuyến thăm Khu phi quân sự dọc biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên sớm nối lại liên lạc giữa hai miền
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên sớm nối lại liên lạc giữa hai miền

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong Joo hôm nay (26/4) đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại song phương giữa 2 miền Triều Tiên trong thời gian sớm nhất có thể.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên sớm nối lại liên lạc giữa hai miền

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên sớm nối lại liên lạc giữa hai miền

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong Joo hôm nay (26/4) đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại song phương giữa 2 miền Triều Tiên trong thời gian sớm nhất có thể.

Mỹ và Triều Tiên lần đầu “lời qua, tiếng lại” – Liên Hợp Quốc điều tra vụ phóng tên lửa
Mỹ và Triều Tiên lần đầu “lời qua, tiếng lại” – Liên Hợp Quốc điều tra vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên đã có những “lời qua, tiếng lại” đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi 2 bên chỉ trích lẫn nhau sau vụ phóng tên lửa ngày 25/3 vừa qua của Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các chuyên gia điều tra vụ phóng tên lửa này.

Mỹ và Triều Tiên lần đầu “lời qua, tiếng lại” – Liên Hợp Quốc điều tra vụ phóng tên lửa

Mỹ và Triều Tiên lần đầu “lời qua, tiếng lại” – Liên Hợp Quốc điều tra vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên đã có những “lời qua, tiếng lại” đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi 2 bên chỉ trích lẫn nhau sau vụ phóng tên lửa ngày 25/3 vừa qua của Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các chuyên gia điều tra vụ phóng tên lửa này.