Khởi tố hai thanh niên dụ dỗ đưa người sang Campuchia làm việc

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Hoàng (Sinh năm 2004, trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình) và Lưu Văn Dũng (Sinh năm 2003, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình) về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép".

Trước đó, khoảng tháng 10/2022, Nguyễn Huy Hoàng đang ở Campuchia đã sử dụng tài khoản Facebook liên hệ với Lưu Văn Dũng, rủ Dũng sang Campuchia làm việc trên máy tính, lương cao và nói với Dũng là nếu ai muốn đi làm ở Campuchia thì giới thiệu cho Hoàng, mỗi người đi làm ở Campuchia Hoàng sẽ trả cho Dũng 6 triệu đồng.

Sau đó Dũng đã dụ dỗ được 2 người là TĐH (SN 2009) và PTT(SN 2003), trú tại thành phố Hòa Bình, liên hệ với Hoàng để đưa 2 người trên sang Campuchia làm việc. Đến khoảng tháng 9/2023, Hoàng về Việt Nam và đưa Dũng sang Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, sau khi đưa được người từ Việt Nam sang Campuchia làm việc, Hoàng sẽ được trả hoa hồng 1 nghìn đô la Mỹ/người. Những người do Hoàng đưa sang Campuchia được quản lý tập trung tại một khu nhà cao tầng, tiếp giáp Thái Lan, do Người Trung Quốc làm chủ, hàng ngày sử dụng máy tính thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sử dụng tài khoản Facebook giả nữ để lừa tiền; lừa nạp tiền chơi Game...).

Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của Pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ kẻ chuyên lừa bán người dưới 16 tuổi ra nước ngoài
Tạm giữ kẻ chuyên lừa bán người dưới 16 tuổi ra nước ngoài

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ Lê Bảo Tín để điều tra về hành vi “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Tạm giữ kẻ chuyên lừa bán người dưới 16 tuổi ra nước ngoài

Tạm giữ kẻ chuyên lừa bán người dưới 16 tuổi ra nước ngoài

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ Lê Bảo Tín để điều tra về hành vi “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

​Khởi tố 3 đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép
​Khởi tố 3 đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép

VOV.VN - Trước đó, nhóm đối tượng đưa 9 người Việt Nam sang Campuchia để tìm việc làm.

​Khởi tố 3 đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép

​Khởi tố 3 đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép

VOV.VN - Trước đó, nhóm đối tượng đưa 9 người Việt Nam sang Campuchia để tìm việc làm.

Công an vạch trần cách thức đưa người lao động trái phép ra nước ngoài
Công an vạch trần cách thức đưa người lao động trái phép ra nước ngoài

VOV.VN - Các đối tượng đưa người lao động trái phép sang Trung Quốc bằng hộ chiếu thật, sau đó sử dụng hộ chiếu Trung Quốc nhưng dán ảnh của người lao động.

Công an vạch trần cách thức đưa người lao động trái phép ra nước ngoài

Công an vạch trần cách thức đưa người lao động trái phép ra nước ngoài

VOV.VN - Các đối tượng đưa người lao động trái phép sang Trung Quốc bằng hộ chiếu thật, sau đó sử dụng hộ chiếu Trung Quốc nhưng dán ảnh của người lao động.

Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng đưa người ra trốn ra nước ngoài
Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng đưa người ra trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Với hành vi đưa người sang Đức trái phép, Nguyễn Minh Cầm bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài”

Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng đưa người ra trốn ra nước ngoài

Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng đưa người ra trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Với hành vi đưa người sang Đức trái phép, Nguyễn Minh Cầm bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài”