Tổng thống Ukraine chỉ trích EU quá mềm mỏng với Nga

VOV.VN - Hôm qua (30/5), Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ trích các nhà lãnh đạo EU là quá mềm mỏng với Nga sau khi nêu rõ họ sẽ không thể nhất trí về lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Brussels.

Tổng thống Zelensky cho rằng EU thiếu kiên quyết và vẫn phụ thuộc vào Nga.

EU đã đưa ra 5 gói trừng phạt Nga kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine cách đây hơn 3 tháng, thể hiện sự đồng thuận khác thường dù tính phức tạp của các biện pháp.

Tuy nhiên, việc thiếu đồng thuận về gói trừng phạt thứ 6 và đặc biệt là lệnh cấm nhập khẩu dầu, đã bộc lộ những khó khăn khi mở rộng các biện pháp trừng phạt, vì rủi ro kinh tế đối với châu Âu ngày càng tăng và vì rất nhiều quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước EU đã nhất trí cấm vận nhập khẩu 2/3 lượng dầu của Nga
Các nước EU đã nhất trí cấm vận nhập khẩu 2/3 lượng dầu của Nga

VOV.VN - Tại Brussels, nơi đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh đột xuất của EU về Ukraine, Người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của Liên minh châu Âu đã đồng ý về lệnh cấm vận nhập khẩu 2/3 lượng dầu của Nga.

Các nước EU đã nhất trí cấm vận nhập khẩu 2/3 lượng dầu của Nga

Các nước EU đã nhất trí cấm vận nhập khẩu 2/3 lượng dầu của Nga

VOV.VN - Tại Brussels, nơi đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh đột xuất của EU về Ukraine, Người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của Liên minh châu Âu đã đồng ý về lệnh cấm vận nhập khẩu 2/3 lượng dầu của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề xuất mới cho các cuộc đàm phán Nga-Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề xuất mới cho các cuộc đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ gợi ý rằng, các đại diện của Liên Hợp Quốc có thể tham gia vào các cuộc đàm phán cùng với các đại diện của Nga và Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề xuất mới cho các cuộc đàm phán Nga-Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề xuất mới cho các cuộc đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ gợi ý rằng, các đại diện của Liên Hợp Quốc có thể tham gia vào các cuộc đàm phán cùng với các đại diện của Nga và Ukraine.

Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn
Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn

VOV.VN - Mỹ vừa đột ngột muốn có ngừng bắn trong bối cảnh diễn biến trên chiến trường Ukraine chuyển biến theo hướng có lợi cho Nga. Nhưng Moscow không dễ nghe theo đề xuất này.

Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn

Tình hình chiến trường Ukraine nghiêng về Nga, Mỹ tìm kiếm ngừng bắn

VOV.VN - Mỹ vừa đột ngột muốn có ngừng bắn trong bối cảnh diễn biến trên chiến trường Ukraine chuyển biến theo hướng có lợi cho Nga. Nhưng Moscow không dễ nghe theo đề xuất này.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine hệ thống rocket bắn được sang đất Nga
Tổng thống Biden: Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine hệ thống rocket bắn được sang đất Nga

VOV.VN - Hôm nay (30/5), Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống rocket có vươn tới lãnh thổ Nga.

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine hệ thống rocket bắn được sang đất Nga

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine hệ thống rocket bắn được sang đất Nga

VOV.VN - Hôm nay (30/5), Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống rocket có vươn tới lãnh thổ Nga.

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga
Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa tuyên bố ông đã đạt được với Nga một thỏa thuận khí đốt "cực kỳ có lợi" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/5.

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa tuyên bố ông đã đạt được với Nga một thỏa thuận khí đốt "cực kỳ có lợi" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/5.

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine
Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Hàng trăm công dân Litva vừa quyên góp được gần 5 triệu USD để mua một chiếc máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc đối đầu với Nga.

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Hàng trăm công dân Litva vừa quyên góp được gần 5 triệu USD để mua một chiếc máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc đối đầu với Nga.