3 đối tượng tấn công lực lượng phòng, chống Covid-19 lĩnh 31 tháng tù

VOV.VN - 3 đối tượng bị cáo buộc “Chống người thi hành công vụ” khi tấn công lực lượng chức năng phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 22/5, Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ” đối với 3 bị cáo tấn công lực lượng chức năng phòng, chống dịch Covid-19 xảy ra tại tỉnh Ninh Thuận.

Theo cáo trạng, vào chiều 20/4, tại ngã ba thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, Tổ công tác gồm: ông Đỗ Sĩ Tiến, Phó trưởng Công an xã Tân Hải, Đạo Tiến Đua, Phan Hoàng Tiến và Phạm Thị Thu Thủy (cùng là y tế xã) đang thực hiện chốt chặn để kiểm tra dịch Covid-19.

Bị cáo Võ Quốc Dũng, Võ Tấn Vinh tại Cơ quan Công an.

Khoảng 16h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Nguyễn Xuân Bính (SN 1986, ngụ xã Tân Hải, Ninh Hải) điều khiển mô tô chạy về hướng ngã ba thôn Thủy Lợi mà không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên ra tín hiệu dừng xe. Bính không chấp hành mà vẫn tiếp tục điều khiển xe chạy qua khỏi chốt chặn khoảng 30m rồi mới chịu dừng lại. Khi được nhắc nhở, Bính chửi bới, thách thức nên có rất đông người dân đến xem trong đó có Võ Quốc Dũng (SN 1988) và Võ Tấn Vinh (SN 1982) cùng ngụ xã Tân Hải cũng hùa theo Bính. Bị cáo Võ Quốc Dũng còn có hành vi dùng tay đánh vào vùng mặt ông Đỗ Sĩ Tiến.

Hành vi trên của Võ Quốc Dũng, Võ Tấn Vinh và Nguyễn Xuân Bính đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính, làm mất an ninh trật tự địa phương. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên tổng hình phạt cho 3 bị cáo là 31 tháng tù.

Trong đó, bị cáo Võ Quốc Dũng 12 tháng tù giam, Võ Tấn Vinh 9 tháng tù giam và Nguyễn Xuân Bính là 10 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên