Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, từ năm 2018 - 2020, Ðại úy Lê Xuân Nam cùng các đồng đội đã đấu tranh thành công 30 chuyên án và phối hợp với các đơn vị địa phương bắt giữ 90 đối tượng, thu giữ hơn 1.000 bánh heroin, hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp, hàng trăm khẩu súng và nhiều vật chứng có liên quan...Với những thành tích đạt được, năm 2022, Đại úy Lê Xuân Nam được để cử là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021.

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy - Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại úy Lê Xuân Nam được điều động về làm cán bộ theo dõi, đấu tranh chống tội phạm ma túy tuyến Tây Bắc – thuộc phòng Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (Phòng 3), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an.

Trong 8 năm công tác tại tuyến Tây Bắc - nơi tội phạm ma túy (TPMT) hoạt động nóng bỏng, manh động nhất cả nước và có nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn hoạt động, Đại úy Lê Xuân Nam đã trực tiếp nhận định và đánh giá địa bàn trọng điểm, các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy. Đồng thời, tham mưu cho các cấp lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện một số văn bản, phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với tội phạm về ma túy trên tuyến Tây Bắc. Ngoài ra, anh còn trực tiếp phát hiện, nghiên cứu, xác lập chuyên án và đấu tranh với nhiều chuyên án, nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên các tuyến biên giới Việt Nam – Lào; Việt Nam – Trung Quốc.

Đại úy Nam chia sẻ: “Trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy, mọi nỗ lực đều phải được bắt đầu bằng chữ “mê”. Khi “mê” mình sẽ dành hết thời gian, ngày đêm nghiên cứu, tìm ra đường dây mua bán. Và khi một vụ án được phá sẽ là động lực giúp mình phá những vụ án tiếp theo”.

Tội phạm ma túy rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng như súng, lựu đạn tấn công tổ công tác

Nhớ lại một chuyên án lớn cách đây 3 năm mà anh và đồng đội tham gia phá án, Đại úy Lê Xuân Nam cho biết, sau một thời gian dài trinh sát, ngày 23/2/2018, tại Km14, Quốc lộ 3, thuộc địa bàn xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, lực lượng đánh án đã chia nhiều tổ công tác bao vây, chặn bắt đối tượng Trần Văn Bằng và em họ của hắn là Trần Văn Thành (30 tuổi), cùng trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, đối tượng Trần Văn Bằng không tuân thủ mà lái xe ô tô đâm thẳng vào xe của tổ công tác, các đối tượng chống đối rất hung hăng và liều lĩnh, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp. Sau khi đập vỡ cả kính ô tô, tổ công tác cho hơi cay vào trong xe ô tô để khống chế, bắt giữ Bằng. Kiểm tra xe ô tô của đối tượng, tổ công tác thu giữ túi hồng phiến và 1 túi nhỏ heroin, túi này để Bằng sử dụng, làm tăng hưng phấn khi lái xe dẫn đường cho Trần Văn Thành vận chuyển heroin bằng xe ô tô.

Cũng tại thời điểm này, nghe thấy tiếng súng, dự cảm phía trước có lực lượng Công an, Thành lập tức quay đầu xe, đồng thời vứt các túi du lịch và bao tải dứa đựng 288 bánh heroin (đang để trong ô tô) xuống ven đường nhằm tẩu tán tang vật rồi tăng ga bỏ trốn. Sau gần 20km truy đuổi, tổ công tác đã ép sát, khống chế bắt giữ Trần Văn Thành....Đấu tranh mở rộng vụ án, triển khai các mũi trinh sát, ngay trong đêm 23 và sáng 24/2/2018, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã bắt thêm 3 đối tượng liên quan.

Điều đặc biệt của vụ án là chỉ trong 1 ngày, Ban chuyên án đã bắt cả 5 đối tượng (đối tượng chính, vận chuyển và tiêu thụ) trong đường dây mua bán ma túy từ Lào qua Sơn La về huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), sau đó chuyển lên Cao Bằng rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Tại thời điểm đó, 288 bánh heroin là số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và cũng là vụ thụ giữ heroin bằng biện pháp bắt quả tang lớn thứ hai do Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì thực hiện kể từ khi thành lập lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy.

Đại úy Nam cho biết, tội phạm ma túy rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng như súng, lựu đạn tấn công tổ công tác hay cố thủ trên ô tô, xe máy rồi lao vào cán bộ chiến sĩ để hòng thoát thân. Nếu mình sợ, hay chỉ cần chần chừ 1 giây cũng có thể khiến cho đồng đội hoặc bản thân phải đổ máu.  

Cũng có đối tượng khi bị bắt còn ra giá với cán bộ để mong được thả. Kể lại một vụ việc, Đại úy Nam cho biết, có vụ án, khi tổ công tác bắt giữ đối tượng truy nã, trên đường dẫn giải từ Sơn La về Hà Nội, đối tượng này nói rằng nếu tạo điều kiện sẽ bảo người nhà mang xe ô tô đến tặng. Hay vụ bắt quả tang các đối tượng giao nhận 400.000 USD và 30kg ma túy đá ở Ninh Bình, đối tượng cầm tiền ngỏ ý nếu được thả thì coi như không có số tiền trên.

Có đối tượng khi bị bắt còn ra giá với cán bộ để mong được thả

Chiến công nối tiếp chiến công, khi cũng trong năm 2018, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn TP. Hà Nội, trinh sát Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an phát hiện đối tượng Bùi Minh Ngọc có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã báo cáo các cấp lãnh đạo cho áp dụng biện pháp nghiệp vụ đối với đối tượng này.

Phòng 3 đã cử trinh sát trực tiếp xuống địa bàn để thu thập thông tin, tài liệu qua đó nắm được Bùi Minh Ngọc (SN 1985) là đối tượng nghiện cờ bạc, có lần thua lên hàng chục tỷ đồng.

Mặc dù không nghề nghiệp ổn định nhưng Ngọc lại sở hữu căn biệt thự bề thế 5 tầng ở số 9A1 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhiều nhà đất, khách sạn, xe ô tô sang trọng của các hãng xe như: Lexus, Land Rover, Mercedes... Đồng thời, Ngọc thường xuyên di chuyển lên khu vực Tây Bắc tiếp xúc, gặp gỡ với các đối tượng là người dân tộc tại Sơn La, Hòa Bình, sau đó Ngọc về Hà Nội luôn trong ngày và di chuyển tiếp lên Cao Bằng, Lạng Sơn - đây là những địa bàn nóng bỏng, phức tạp về ma túy. Cùng với đó, trinh sát Phòng 3 còn nắm được Bùi Minh Ngọc cũng là đối tượng trong chuyên án do Công an TP. Hà Nội xác lập năm 2012.

Chuyên án đối tượng Bùi Minh Ngọc dưới vỏ bọc đại gia cùng đồng bọn mua bán số lượng lớn ma túy

Theo chia sẻ Đại úy Nam, đây là chuyên án với số lượng ma túy rất lớn, đối tượng chính trong đường dây hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt và đã nhiều đơn vị tổ chức đấu tranh nhưng chưa đạt hiệu quả. Quá trình đấu tranh đối tượng cầm đầu đường dây đã câu kết với đối tượng người dân tộc Mông trú tại Mai Châu, Hòa Bình để tìm nguồn ma túy, sau đó đối tượng Ngọc đã cử đàn em di chuyển từ Hà Nội lên Hòa Bình để nhận ma túy, rồi sau đó vận chuyển về Lạng Sơn, Cao Bằng để tiêu thụ.

Quá trình thực hiện Ngọc thuê các đối tượng khác vận chuyển còn đối tượng thì sẽ là hoa tiêu, chỉ đạo các đối tượng đàn em, mua bán ma túy và mang đi tiêu thụ. Kết thúc chuyên án, lực lượng công an quả bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 250 bánh heroin, 02 xe ô tô và nhiều đò vật, tài liệu có liên quan khác.

Hiện trường bắt giữ tội phạm ma túy tại Thạch Thất, Hà Nội năm 2021

Theo chia sẻ Đại úy Nam, sau mỗi chuyên án thành công, điều ám ảnh anh nhất là hình ảnh người thân của đối tượng phạm tội: “Mình đã từng vào gia đình các đối tượng sau mỗi chuyên án thành công. Nếu gia đình có điều kiện còn đỡ thương tâm, nhưng đa phần đối tượng ở khu vực Tây Bắc, họ rất nghèo, bố mẹ, con cái rất khổ, gặp mình họ khóc không nghĩ con cái họ đi buôn ma túy. Nhiều đối tượng đi vận chuyển thuê, con cái ở nhà không có nổi cái quần mà mặc. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, hằng năm mình đều tổ chưc các hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy bằng hình thức trực tiếp hoặc qua pano, áp phích. Đồng thời, thăm hỏi, tặng quà”.

Ngoài các chuyên án trên, Đại úy Lê Xuân Nam còn trực tiếp bắt giữ nhiều đối tượng bị truy nã và tham gia phối hợp với các đơn vị, địa phương đấu tranh có hiệu quả với nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy gây nhức nhối trên địa bàn các tỉnh, tạo dựng được lòng tin với nhân dân cũng như gây dựng được mối quan hệ gắn kết giữa đơn vị và các địa phương trên tuyến Tây Bắc và với các đơn vị, địa phương trên cả nước.

Đại úy Lê Xuân Nam

Thành tích nhiều là vậy nhưng khi nói về mình, Đại uý Lê Xuân Nam vẫn khiêm tốn: “Trong thành tích đạt được, công sức đóng góp lớn nhất là của tập thể, sự đoàn kết của cán bộ, chiến sỹ cùng sự sẻ chia, cảm thông từ gia đình nhỏ để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tôi hy vọng, bản thân luôn giữ vững tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ để đạt được nhiều thành tích  hơn và đặc biệt, góp phần xây dựng phong cách người Công an nhân dân cách mạng, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Nhận xét về cán bộ của mình, Thiếu tá Trịnh Văn Trị, đội trưởng đội Tây Bắc, thuộc phòng Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn, điều tra tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (Phòng 3), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an cho biết, Đại uý Lê Xuân Nam là cán bộ trẻ có niềm đam mê, là chiến sỹ mẫu mực. Trong công tác đấu tranh chuyên án, Nam luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết, chịu khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và còn tìm ra các đầu mối lớn để đấu tranh: “Khi mới về đơn vị, nhiều khi anh em trong đơn vị đi đánh án phía tây Bắc, phân công Nam ở lại đơn vị trực, nhưng Nam vì đam mê, cứ ôm ba lô lên xe ô tô ngồi trước, theo anh em đi đánh án bằng được”.

Quá trình mới về đơn vị, anh em trong đội 8-9h tối về nhà nhưng Nam phải 11-12h đêm mới về vì còn dành thời gian nghiên cứu tài liệu. Chính vì sự nỗ lực của bản thân, Nam được lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách, tìm ra đầu mối phạm tội các đường dây ma túy lớn.

Với những thành tích đạt được trong công tác đấu tranh chống TPMT, Đại úy Lê Xuân Nam đã tặng thưởng Huân Chương chiến công hạng Ba, được Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND TP. Hải Phòng, UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen; ba năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở (2018, 2019, 2020), là một trong 10 cán bộ của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy được vinh danh điển hình tiên tiến trong phòng ngừa, đấu tranh chống TPMT giai đoạn 2015 - 2020. Đặc biệt, trong năm 2021 Đại úy Nam được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân./.

Thứ Hai, 06:09, 28/02/2022