2 người Việt chết trong khách sạn ở Mỹ là chị em?

Theo nguồn tin riêng, hai nạn nhân tử vong tại Las Vegas là 2 chị em, người chị sinh năm 1979 là giám đốc một công ty ở TP HCM.

Cảnh sát thành phố Las Vegas, Mỹ đang điều tra về cái chết của hai du khách người Việt Nam nghỉ tại khách sạn và casino Circus Circus.

Hai du khách này đi từ Việt Nam sang Mỹ đến Los Angeles và Las Vegas. Theo lịch trình, họ sẽ cùng nhóm người quen đi Grand Canyon, một địa điểm nổi tiếng ở vùng núi cách Las Vegas vài chục cây số, sau đó nghỉ tại Lasvegas hai đêm và quay về Việt Nam vào ngày 3/6.

Khách sạn-sòng bạc Circus Circus. (Ảnh: ABC News)
Tuy nhiên sáng thứ Sáu, cả hai không xuất hiện và đến 16 giờ cùng ngày nhân viên an ninh mới được gọi mở cửa phòng khách sạn. Tại đây họ phát hiện 1 người đàn ông và một phụ nữ tử vong trong phòng với nhiều vết đâm trên cơ thể và đồ đạc có phần xáo trộn.

Theo một số nhân chứng, họ nghe tiếng cãi nhau lúc 2 giờ sáng. Cảnh sát cũng đã trích xuất camera an ninh để xem xét nhưng gần như không có tình tiết nghi vấn nào.

Một số người Việt đi chung chuyến du lịch đã bị câu lưu để thẩm vấn và không được gọi điện thoại ra ngoài. Chưa có tin tức gì về hung thủ. Cảnh sát đang điều tra.

Được biết, có sáu du khách người Việt ngụ TP HCM cũng sang Lasvegas và gặp hai du khách này. Do cùng là người quê Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận nên họ đã đặt phòng khách sạn cạnh nhau và dự kiến sẽ đi Grand Canyon cùng nhau.

Theo nguồn tin, hai nạn nhân nói trên là hai chị em, người chị sinh năm 1979 là giám đốc 1 công ty ở TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu
Mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu

VOV.VN -Tính từ năm 2014, trung bình mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu...

Mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu

Mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu

VOV.VN -Tính từ năm 2014, trung bình mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu...

Cảnh sát Nhật Bản xác nhận 1 người Việt Nam bị sát hại tại tỉnh Aichi
Cảnh sát Nhật Bản xác nhận 1 người Việt Nam bị sát hại tại tỉnh Aichi

VOV.VN - Hiện tại cảnh sát đang tích cực điều tra nguyên  nhân dẫn đến cái chết của một nam thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản. 

Cảnh sát Nhật Bản xác nhận 1 người Việt Nam bị sát hại tại tỉnh Aichi

Cảnh sát Nhật Bản xác nhận 1 người Việt Nam bị sát hại tại tỉnh Aichi

VOV.VN - Hiện tại cảnh sát đang tích cực điều tra nguyên  nhân dẫn đến cái chết của một nam thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản. 

Số người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản tăng
Số người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản tăng

VOV.VN - Công dân có quốc tịch Việt Nam đứng đầu danh sách các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật sở tại của Nhật Bản.

Số người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản tăng

Số người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản tăng

VOV.VN - Công dân có quốc tịch Việt Nam đứng đầu danh sách các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật sở tại của Nhật Bản.