Bạn bè Pháp và Kiều bào đón Tết tại Toulouse

Chương trình thu hút hơn 600 kiều bào, học sinh, sinh viên Việt Nam cùng bạn bè Pháp.  

Cuối tuần qua, cộng đồng người Việt tại thành phố Tuludơ (Toulouse), cách thủ đô Pari khoảng 700 km về phía Nam, đã tổ chức chương trình văn nghệ Pháp-Việt đặc sắc đậm đà bản sắc văn hóa kết hợp với những nét hiện đại đón Tết Nhâm Thìn 2012. Đây không chỉ là một hoạt động truyền thống chào đón năm mới của bà con người Việt mà còn là buổi gặp gỡ thân mật hàng năm với các bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam, thu hút hơn 600 Kiều bào, các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam cùng  bạn bè Pháp tại thành phố và các vùng lân cận như Bordeau, Lyon...

Đây là lần thứ 3 Hội người Việt Nam tại Toulouse phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Toulouse cùng đứng ra tổ chức sự kiện đón Tết, thể hiện sự đoàn kết trong cộng đồng Việt kiều tại một trong những thành phố đông người Việt nhất trên nước Pháp. Ông Trương Hồng Liêm, Trưởng ban tổ chức, cho biết: “Cái Tết này được chuẩn bị cách đây là 4 tháng. Khâu quan trọng nhất là chương trình văn nghệ, thành ra là nội dung phải đặt ra trước tiên là vừa giữ được truyền thống, bản sắc của dân tộc và đồng thời là chúng ta ở Pháp thì phải hội nhập vào văn hóa Pháp. Đó là hai chữ “Hội nhập” nhưng luôn giữ bản sắc của dân tộc”.

Thị trưởng thành phố Toulouse chúc Tết Kiều bào Việt Nam

Văn nghệ mừng xuân

Đặc biệt, đến tham dự đêm văn nghệ còn có sự có mặt của Thị trưởng và Phó Thị trưởng thành phố Toulouse cùng một số lãnh đạo cấp cao của Hội đồng vùng Mydi-Pyrénée và một số tổ chức hội đoàn Pháp. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thị trưởng thành phố Toulouse, ông Pierre Cohen bày tỏ sự vui mừng và xúc động được tham gia “Ngày Hội lớn mang tính truyền thống ngàn năm của dân tộc và gia đình Việt” và cũng là “Ngày hội báo mùa xuân đến”. Ông Cohen nói: “Đây là thời điểm quan trọng vì đó là dịp để nói lời chúc mừng năm mới. Và đối với tôi, đây cũng là dịp để đến cổ vũ cho Hội người Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam tại Toulouse – những người đã làm nhiều việc cho thành phố này và rất gần gũi với cộng đồng người Việt Nam tại Toulouse. Đồng thời, đây cũng là dịp để khẳng định với quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Toulouse và Việt Nam, đặc biệt với Thủ đô Hà Nội”.

Đồng thời, ông Cohen cũng nhấn mạnh sự tham gia của các bạn bè Pháp tại sự kiện này như một minh chứng cho “mối quan hệ lâu bền dựa trên niềm tin tưởng vững chắc và hiểu biết lẫn nhau” giữa Toulouse và Việt Nam, nhất là tạo nên một “đà mới” cho việc thực hiện Hiệp định tác giữa Toulouse và Hà Nội. Với tất cả sự cởi mở và chân thành, Thị trưởng Cohen đã gửi lời chúc “Phúc, Lộc, Thọ” bằng tiếng Việt đến cộng đồng người Việt Nam tại Toulouse và toàn thể nhân dân Việt Nam trong năm Nhâm Thìn.

Đáng chú ý, buổi lễ có sự tham dự đông đảo của các bạn Pháp tại thành phố Toulouse và các tỉnh lân cận, không chỉ trong công tác tổ chức mà còn tham gia trực tiếp trong các tiết mục biểu diễn. Thú vị nhất là phần trình diễn môn võ dân tộc Vovinam của các võ sinh đến từ vùng Midi-Pyrénée đã tạo nên nét đặc biệt, cuốn hút người xem.

Alice Marquier, một kỹ sư hàng không tại Toulouse và cũng là người mang hai dòng máu Pháp- Việt, lần đầu tới tham gia các hoạt động đón Tết của cộng đồng người Việt tại đây, chia sẻ cảm nhận của mình: “Tôi chưa bao giờ tham dự vào các hoạt động truyền thống như vậy. Các hoạt động này thật vui vể và hấp dẫn. Các tiết mục văn nghệ và trình diễn võ thuật…”.  Alice Marquier biết đến Vovinam – Việt Võ Đạo và đã luyện tập môn võ này từ tháng 9/2011 đến nay.  “Hôm nay, một người bạn tham gia trình diễn võ đã mời tôi đến đây và tôi thấy màn biểu diễn võ thuật thật hấp dẫn, giống như trên phim ảnh vậy! Tôi rất vui”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên