Không khí đón Giao thừa ở các tỉnh miền Trung

VOV.VN - Giao thừa năm nay, tất cả các tỉnh, thành phố miền Trung đều tạm dừng bắn pháo hoa để phòng chống dịch Covid-19. Các địa phương tập trung chăm lo gia đình chính sách, thăm tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ đêm Giao thừa.

Tại thành phố Đà Nẵng, Giao thừa năm nay, các đường phố, công viên đều vắng người. Chợ hoa thành phố ở Quảng trường 2/9 dọn sớm hơn mọi năm, lượng hoa đã được bán hết từ chiều 30 Tết, tạo điều kiện để công nhân Công ty Môi trường đô thị dọn dẹp thành phố sớm hơn mọi năm. Thăm, tặng quà công nhân làm việc tại chợ hoa thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng động viên các công nhân tích cực làm việc vì một thành phố sạch đẹp.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng gửi lời chia sẻ, động viên với các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng đang trực đêm Giao thừa, những người vì nhiệm vụ phải gác lại niềm vui đoàn tụ gia đình. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu rõ, những kết quả mà lực lượng Công an đạt được trong năm qua đã góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân, nhất là trong thời điểm thành phố gặp khó khăn trong 2 đợt dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn năm mới Tân Sửu, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng phát huy những thành quả đạt được để tiếp tục đảm bảo ổn định chính trị xã hội, an ninh trật tự góp phần cho thành phố phát triển, đem lại sự bình an cho người dân thành phố.

“Năm 2021 sẽ là một năm sẽ có rất nhiều khó khăn thách thức đang đặt ra cho thành phố, cho lực lượng công an thành phố với những yêu cầu rất cao, nhất là yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội để có một môi trường, điều kiện cho người dân thành phố thực sự bình an, tạo ra một môi trường, điều kiện cho sự ổn định và phát triển”, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại một số chốt kiểm soát y tế tại cửa ngõ ra vào thành phố và các đơn vị quân đội trực Giao thừa.

Trong đêm Giao thừa, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết và động viên cán bộ, nhân viên đang trực tại chốt kiểm tra y tế ở sân bay quốc tế Phú Bài, thị xã  Hương Thủy. Tiếp đó, đoàn thăm, tặng quà, động viên lực lượng công nhân của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Huế, đang trực tiếp dọn dẹp vệ sinh tại khu vực chợ đầu mối Phú Hậu, phường Phú Hậu, thành phố  Huế.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy thành phố Huế đã cùng dự bữa cơm thân mật ngày cuối năm tại khu tái định cư Thượng Thành Huế, ở phường Hương Sơ, thành phố Huế. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con tái định cư, chúc bà con một năm mới thuận lợi. Bắt đầu cuộc sống mới tại đây ngày càng ổn định, phát triển, ông Phan Ngọc Thọ mong muốn, bà con luôn đoàn kết, xây dựng một khu dân cư kiểu mẫu, đời sống ngày càng đi lên. Đồng thời, khẳng định lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế quan tâm tạo điều kiện những hộ nghèo ở trong khu vực Kinh Thành Huế tái định cư ở khu dân cư mới.

Thay mặt người dân khu dân cư mới, ông Lê Văn Ten đã cảm ơn Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương luôn quan tâm đến bà con, đặc biệt là những hộ nghèo an cư lạc nghiệp: “Bao nhiêu đời nay chúng tôi ở trong kia, có gia đình ở hàng trăm năm, có gia đình ở 50 đến 70 chục năm nhưng chưa được an cư lạc nghiệp. Hôm nay, mới ra đây an cư lạc nghiệp mà đã đón cái Tết đầu tiên được lãnh đạo tỉnh quan tâm gặp gỡ, đây là một điều rất vinh hạnh cho người dân chúng tôi. Riêng bản thân tôi phải nói rất biết ơn lãnh đạo, nhất là là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố cùng các ban ngành đã tạo mọi điều kiện cho người dân chúng tôi ra đây để sinh sống một nơi an cư lập nghiệp”.

Giao thừa năm nay, hơn 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại 14 thôn hẻo lánh thuộc 4 huyện miền núi Bắc Trà My, Tiên Phước, Tây Giang và Nam Giang lần đầu tiên có điện lưới sinh hoạt. Ai cũng vui mừng, bởi để đưa được dòng điện đến với bà con, Nhà nước đã đầu tư số tiền rất lớn. 

Bà Hồ Thị Hồng, ở thôn 2 xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, khi có điện, dù còn khó khăn nhưng nhiều nhà đã mua sắm được tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện, quạt máy và đồ điện gia dụng khác để dùng trong dịp Tết này.

“Hồi xưa đến giờ, chúng tôi không có tủ lạnh nhưng nay đã được Nhà nước quan tâm bắt cho điện. Gia đình tôi cảm ơn Nhà nước bởi có điện thì con cái học hành sáng suốt hơn. Khi có điện, dù còn khó khăn nhưng chúng tôi cũng mua sắm được tủ lạnh và nồi cơm điện để có cuộc sống khỏe mạnh và tiện lợi hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng công nhân khó khăn ở Bình Dương 90 phần quà trong đêm Giao thừa
Tặng công nhân khó khăn ở Bình Dương 90 phần quà trong đêm Giao thừa

VOV.VN - Tối nay (11/2), Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân - Lao động trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức Chương trình Ấm áp Giao thừa và mâm cơm sum họp ngày 30 Tết, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với thanh niên công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Tặng công nhân khó khăn ở Bình Dương 90 phần quà trong đêm Giao thừa

Tặng công nhân khó khăn ở Bình Dương 90 phần quà trong đêm Giao thừa

VOV.VN - Tối nay (11/2), Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân - Lao động trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức Chương trình Ấm áp Giao thừa và mâm cơm sum họp ngày 30 Tết, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với thanh niên công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Hà Nội bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 1 điểm duy nhất
Hà Nội bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 1 điểm duy nhất

VOV.VN - Được sự đồng ý của Thủ tướng, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 vào đêm giao thừa, đồng thời tường thuật trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết.

Hà Nội bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 1 điểm duy nhất

Hà Nội bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 1 điểm duy nhất

VOV.VN - Được sự đồng ý của Thủ tướng, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 vào đêm giao thừa, đồng thời tường thuật trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết.

 Tất cả các địa phương vùng ĐBSCL đều không bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa
Tất cả các địa phương vùng ĐBSCL đều không bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo, dừng mọi hoạt động của lễ hội Xuân năm nay, bao gồm chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại TP. Rạch Giá và TP. Phú Quốc.

 Tất cả các địa phương vùng ĐBSCL đều không bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa

Tất cả các địa phương vùng ĐBSCL đều không bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo, dừng mọi hoạt động của lễ hội Xuân năm nay, bao gồm chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại TP. Rạch Giá và TP. Phú Quốc.