Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên được đặt tại Nhật Bản

VOV.VN - Bức tượng “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo” là bức tượng Bác Hồ đầu tiên được đặt tại Nhật Bản.

Ngày 21/11, lễ trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện Chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản đã được tổ chức trọng thể tại thành phố Mimasaka.

Tượng Bác Hồ được đặt tại trung tâm không gian Việt Nam - Hồ Chí Minh của trung tâm bảo tàng nghệ thuật vùng Sakuto. Ảnh: baotintuc.vn.

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam chính thức trao tặng bức tượng “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo” cho đại diện Chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka.

Ông Hagiwara Seiji, Thị trưởng Thành phố Mimasaka; bà Suzuki Etsuko, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Mimasaka và ông Norimoto Takashi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật Mimasaka đã đại diện Chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka chính thức tiếp nhận món quà đặc biệt có ý nghĩa của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Bức tượng “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo” là bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên được đặt tại Nhật Bản và đúng vào dịp hai nước đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Cùng với Lễ trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện Chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka, Lễ Khánh thành “Không gian Việt Nam - Hồ Chí Minh” cũng đã diễn ra tại Bảo tàng thành phố Mimasaka.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước nêu rõ bức tượng “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo” đặt tại Bảo tàng thành phố Mimasa là một món quà đặc biệt có ý nghĩa của Việt Nam đáp ứng nguyện vọng của Chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka nói riêng và Nhật Bản nói chung và nhấn mạnh đây là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc và mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa hai nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và với tình cảm cá nhân, ông bày tỏ sự đánh giá cao về những tình cảm tốt đẹp mà Ngài Thị trưởng và người dân thành phố Mimasaka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảm ơn sự hợp tác tích cực, hiệu quả của Chính quyền thành phố cho đại diện Chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan của Việt Nam trong việc triển khai xây dựng và hoàn thành công trình đúng vào dịp hai nước đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Thị trưởng thành phố Mimasaka Hagiwara Seiji xúc động phát biểu chính ông là người đã thay mặt chính quyền và nhân dân Thành phố gửi thư tới Thủ tướng Việt Nam, đề đạt mong muốn chân thành và thiết tha được có một bức tượng của vị Lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam – Người được nhân dân Nhật Bản rất kính phục.

Ông Thị trưởng nhấn mạnh, Chính quyền và nhân dân Mimasaka tự hào Thành phố là nơi đầu tiên trên đất nước Nhật Bản được đặt tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định Bảo tàng sẽ trở thành một nơi để mọi người đến thăm thể hiện lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử hào hùng và nền văn hiến hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng rằng tượng Bác Hồ và Không gian Việt Nam-Hồ Chí Minh sẽ giúp Bảo tàng ngày càng đón nhiều khách Nhật Bản và quốc tế đến tham quan hơn.

Trong phát biểu của mình, bà Suzuki Etsuko, Chủ tịch Hội đồng thành phố Mimasaka nhấn mạnh “tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là biểu tượng cho mối quan hệ giữa hai nước và thành phố Mimasaka và sẽ là điểm để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước”.

Nhân dịp này, Lãnh đạo thành phố Mimasaka vui mừng thông báo về các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa thành phố Mimasaka và các bên của Việt Nam trong thời gian qua, như đã ký Hiệp định hợp tác song phương với Đại học Đà Nẵng, thực hiện chương trình tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam; đặc biệt Thành phố đã được lựa chọn là thành phố tiếp nhận Đoàn thể thao Việt Nam trong suốt thời gian tham gia Olympic Tokyo 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí danh “Thầu Chín” của Bác Hồ được gắn tên cho con đường ở Thái Lan
Bí danh “Thầu Chín” của Bác Hồ được gắn tên cho con đường ở Thái Lan

VOV.VN - Con đường mang tên “Thầu Chín” – bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hoạt động ở Thái Lan, nối tỉnh lộ 2263 và Khu tưởng niệm Người tại đây.

Bí danh “Thầu Chín” của Bác Hồ được gắn tên cho con đường ở Thái Lan

Bí danh “Thầu Chín” của Bác Hồ được gắn tên cho con đường ở Thái Lan

VOV.VN - Con đường mang tên “Thầu Chín” – bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hoạt động ở Thái Lan, nối tỉnh lộ 2263 và Khu tưởng niệm Người tại đây.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã tổ chức giới thiệu phim tài liệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã tổ chức giới thiệu phim tài liệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng Đài Bác Hồ trên thành phố quê hương Lenin - Ulianovsk​
Tượng Đài Bác Hồ trên thành phố quê hương Lenin - Ulianovsk​

VOV.VN - Quần thể tượng đài Hồ Chí Minh trên quê hương Lenin sẽ khi góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Nga.

Tượng Đài Bác Hồ trên thành phố quê hương Lenin - Ulianovsk​

Tượng Đài Bác Hồ trên thành phố quê hương Lenin - Ulianovsk​

VOV.VN - Quần thể tượng đài Hồ Chí Minh trên quê hương Lenin sẽ khi góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Nga.

Khánh thành tượng đài Bác Hồ trên quê hương Lenin – Ulyanovsk
Khánh thành tượng đài Bác Hồ trên quê hương Lenin – Ulyanovsk

VOV.VN - Đây sẽ một “địa chỉ đỏ” để mỗi người Việt Nam ở Nga khi đến thăm lại tưởng nhớ về Bác Hồ, về quê hương và cội nguồn.

Khánh thành tượng đài Bác Hồ trên quê hương Lenin – Ulyanovsk

Khánh thành tượng đài Bác Hồ trên quê hương Lenin – Ulyanovsk

VOV.VN - Đây sẽ một “địa chỉ đỏ” để mỗi người Việt Nam ở Nga khi đến thăm lại tưởng nhớ về Bác Hồ, về quê hương và cội nguồn.

Người Việt tại Nga góp vàng đúc tượng Bác Hồ
Người Việt tại Nga góp vàng đúc tượng Bác Hồ

Bức tượng đài Chủ tích Hồ Chí Minh thứ ba trên đất Nga vừa được dựng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 127 ngày sinh của Người.

Người Việt tại Nga góp vàng đúc tượng Bác Hồ

Người Việt tại Nga góp vàng đúc tượng Bác Hồ

Bức tượng đài Chủ tích Hồ Chí Minh thứ ba trên đất Nga vừa được dựng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 127 ngày sinh của Người.