Chưa có nạn nhân người Việt trong trận động đất rung chuyển Đài Loan

VOV.VN - Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã cử cán bộ xuống Cao Hùng để tìm hiểu tình hình cụ thể.

Một trận động đất mạnh khoảng 6,4 độ richter xảy ra vào khoảng 4 h sáng 6/2 (theo giờ địa phương) tại thành phố Cao Hùng (Kaohsiung), phía Nam Đài Loan, Trung Quốc đã làm sập nhiều công trình kiến trúc tại đây.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 15 km ở phía Đông Nam thành phố Cao Hùng. Theo đánh giá của giới phân tích, đây là một trận động đất có tâm chấn nông, cường độ mạnh. Nhiều địa phương cách xa hàng nghìn km ở Trung Quốc đại lục cũng cảm nhận được sự rung chấn do đó có khả năng gây thiệt hại lớn. 

Một người dân đang được đưa ra khỏi đống đổ nát. (ảnh: AP).
 Ngay sau khi trận động đất xảy ra, chính quyền Đài Loan đã điều động hơn 500 nhân viên thuộc các lực lượng quân đội, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, y tế ... đến hiện trường tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tính đến 11h trưa nay (theo giờ địa phương), các lực lượng cứu hộ đã đã đưa được 127 người ra khỏi toà nhà 17 tầng bị kéo đổ, trong số đó có 5 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Con số thiệt hại vẫn đang tiếp tục được thống kê.

Theo ông Tân Tại Cần (Xin Zaiqin), người phụ trách cơ quan khí tượng Đài Loan cho biết, các đợt dư trấn của trận động đất nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng, tuy nhiên cường độ sẽ khó vượt qua 6 độ richter.

Thành phố Cao Hùng cũng là nơi có nhiều bà con Việt Kiều và người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc, chúng tôi đã liên lạc với ông Trần Duy Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc về tình hình bà con người Việt Nam sau khi trận động đất xảy ra.

Ông Trần Duy Hải cho biết, Văn phòng đã liên lạc với cơ quan chức năng của Đài Loan và Hội Việt kiều tại Cao Hùng, đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin nào về nạn nhân người Việt Nam trong trận động đất xảy ra sáng nay. Ông Trần Duy Hải cũng cho biết, Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã cử cán bộ xuống Cao Hùng để tìm hiểu tình hình cụ thể.

Đài Loan nằm trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương, một khu vực có các hoạt động địa chấn thường xuyên xảy ra. Vào năm 1999, tại đây đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,7 độ richter cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất liên tiếp tại Địa Trung Hải làm 15 người bị thương
Động đất liên tiếp tại Địa Trung Hải làm 15 người bị thương

VOV.VN -Hôm qua (25/1), một loạt trận động đất đã xảy ra tại khu vực Địa Trung Hải giữa Morocco và Tây Ban Nha, làm 15 người bị thương ở Morocco.

Động đất liên tiếp tại Địa Trung Hải làm 15 người bị thương

Động đất liên tiếp tại Địa Trung Hải làm 15 người bị thương

VOV.VN -Hôm qua (25/1), một loạt trận động đất đã xảy ra tại khu vực Địa Trung Hải giữa Morocco và Tây Ban Nha, làm 15 người bị thương ở Morocco.

Động đất 6,7 độ ​richter ở Đài Loan làm nhiều tòa nhà đổ sụp
Động đất 6,7 độ ​richter ở Đài Loan làm nhiều tòa nhà đổ sụp

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 6/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,7 độ ​richter ở phía Nam của Đài Loan. 

Động đất 6,7 độ ​richter ở Đài Loan làm nhiều tòa nhà đổ sụp

Động đất 6,7 độ ​richter ở Đài Loan làm nhiều tòa nhà đổ sụp

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 6/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,7 độ ​richter ở phía Nam của Đài Loan. 

Động đất 7,3 độ Richter rung chuyển vùng Viễn Đông của Nga
Động đất 7,3 độ Richter rung chuyển vùng Viễn Đông của Nga

VOV.VN - Trận động đất có tâm chấn sâu 159 km và cách cảng Petropavlovsk-Kamchatsky của Nga 106 km về phía Bắc.

Động đất 7,3 độ Richter rung chuyển vùng Viễn Đông của Nga

Động đất 7,3 độ Richter rung chuyển vùng Viễn Đông của Nga

VOV.VN - Trận động đất có tâm chấn sâu 159 km và cách cảng Petropavlovsk-Kamchatsky của Nga 106 km về phía Bắc.