Còn 300 người Việt mắc kẹt lại ở các tỉnh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cũng luôn theo dõi sát sao và có những biện pháp cần thiết để hỗ trợ bà con.

Trong một tuần qua, tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine diễn biến rất ác liệt. Ông Nguyễn Minh Trí, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ukraine cho biết: “Hiện nay, tình hình Ukraine diễn biến phức tạp. Theo thống kế mới nhất, hiện có 300 bà con người Việt đang kẹt lại ở các tỉnh miền Đông Ukraine. Họ không thể đi làm ăn, buôn bán và vì không làm ăn được nên nguồn sinh sống càng ngày càng cạn. Họ không thể đi lại được vì từ ngày 21/3, Ukraine đã thiết lập chế độ thẻ ra vào và việc làm thẻ rất phức tạp. Đại sứ quán sẵn sàng đưa xe đi đón bà con nhưng cũng gặp khó khăn vì bà con vẫn đang nằm rải rác. Ngoài ra, bãi mìn dày đặc nên không đi xe vào được”.

Đại sứ Nguyễn Minh Trí cho biết: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cũng luôn theo dõi sát sao và có những biện pháp cần thiết để hỗ trợ bà con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Ukraine ủng hộ Cảnh sát Biển Việt Nam
Người Việt tại Ukraine ủng hộ Cảnh sát Biển Việt Nam

VOV.VN - Hàng ngày bà con Việt Nam ở Ukraine vẫn luôn luôn bám sát tình hình qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Người Việt tại Ukraine ủng hộ Cảnh sát Biển Việt Nam

Người Việt tại Ukraine ủng hộ Cảnh sát Biển Việt Nam

VOV.VN - Hàng ngày bà con Việt Nam ở Ukraine vẫn luôn luôn bám sát tình hình qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Sơ tán người Việt tại Ukraine khỏi khu vực nguy hiểm
Sơ tán người Việt tại Ukraine khỏi khu vực nguy hiểm

VOV.VN - Hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thiệt hại do những biến động tại một số khu vực miền Đông Ukraine. 

Sơ tán người Việt tại Ukraine khỏi khu vực nguy hiểm

Sơ tán người Việt tại Ukraine khỏi khu vực nguy hiểm

VOV.VN - Hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thiệt hại do những biến động tại một số khu vực miền Đông Ukraine.