Công dân Việt Nam bị thương tại Ai Cập sẽ được đưa về nước

VOV.VN - "Chăm sóc và theo dõi sức khỏe của những người bị thương, bảo hộ công dân” là trọng tâm ưu tiên của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.

Chiều tối qua (29/12), Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công đã làm việc với các công tố viên miền Nam Giza đề xác thực lại danh tính 3 người Việt Nam thiệt mạng và 12 người bị thương, đồng thời làm các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tới vụ việc. Đại sứ cũng đã trao đổi và thống nhấn với cố vấn công tố Nam Giza ông Sahrif Taufiq một số thủ tục cần thiết để đảm bảo công tác bảo hộ công dân.

Theo cố vấn công tố Nam Giza hồ sơ vụ tấn công đoàn khách du lịch Việt Nam đêm 28/12 vừa qua đã hoàn tất và đã chuyển lên toàn án tối cao để phê duyệt. Cố vấn công tố Nam Giza khẳng định, đối với 12 người bị thương hoàn toàn có thể chủ động các thủ tục để về Việt Nam sớm nhất. Đối với 3 người thiệt mạng, các thủ tục pháp lý cũng hoàn tất trong ngày 30/12 để Bộ Ngoại giao Ai Cập và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp đưa họ về với gia đình trong một hai ngày tới.

Đoàn khách du lịch Việt Nam chụp ảnh chung tại  Kim Tự Tháp Giza vài giờ trước khi bị tấn công.

Trong ngày hôm qua, Đại sứ quán cũng đã cử một đoàn cán bộ túc trực tại bệnh viện đặc biệt Sheikh Zayed để hỗ trợ những người bị thương điều trị và động viên tinh thần của họ. Tất cả 12 người đều tỉnh táo nhưng có đôi chút lo lắng và hoang mang. Trong đó, có một người bị thương nặng nhất do gẫy chân sẽ được mổ trong ngày hôm nay (30/12). Tất cả nạn nhân đang được các bác sỹ tại đây chăm sóc với dịch vụ y tế tốt nhất.

“Tôi cảm thấy rất đau lòng cho những người đi du lịch mà thiệt mạng, ở đây có những người mất cả người thân và cả chồng. Mặc dù bệnh viện tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi nhưng dù sao ngôn ngữ cũng bất đồng cho nên mọi người có thể không hiểu hết nỗi niềm, yêu cầu của chúng tôi. Tôi mong muốn bây giờ là được về Việt Nam để điều trị” - chị Nguyễn Thị Anh Thư, một trong những khách du lịch bị tấn công nói.

"Chính phủ Ai Cập cần có câu trả lời và bồi thường cho khách du lịch chịu tổn thất về tinh thần và đừng để những sự việc như thế này xảy ra đối với khách du lịch. Chúng tôi cũng muốn nhận lại những tư trang, hành lý của mình", chị Nguyễn Thị Anh Thư đề cập.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam, trong ngày hôm nay, đại diện công ty du lịch Saigontour, thân nhân một số nạn nhân sẽ tới Ai Cập để phối hợp với Đại sứ quán giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế lên án vụ đánh bom xe Ai Cập khiến 3 người Việt thiệt mạng
Quốc tế lên án vụ đánh bom xe Ai Cập khiến 3 người Việt thiệt mạng

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đã lên án vụ đánh bom xe du lịch tại Ai Cập khiến 3 du khách thiệt mạng.

Quốc tế lên án vụ đánh bom xe Ai Cập khiến 3 người Việt thiệt mạng

Quốc tế lên án vụ đánh bom xe Ai Cập khiến 3 người Việt thiệt mạng

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đã lên án vụ đánh bom xe du lịch tại Ai Cập khiến 3 du khách thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom xe chở du khách Việt Nam tại Ai Cập
Hiện trường vụ đánh bom xe chở du khách Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Có 3 du khách Việt Nam và 2 người Ai Cập thiệt mạng trong vụ đánh bom xe buýt ngày 28/12 tại Ai Cập.

Hiện trường vụ đánh bom xe chở du khách Việt Nam tại Ai Cập

Hiện trường vụ đánh bom xe chở du khách Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Có 3 du khách Việt Nam và 2 người Ai Cập thiệt mạng trong vụ đánh bom xe buýt ngày 28/12 tại Ai Cập.

Ai Cập gấp rút điều tra vụ đánh bom khiến 3 du khách Việt thiệt mạng
Ai Cập gấp rút điều tra vụ đánh bom khiến 3 du khách Việt thiệt mạng

VOV.VN - Tổng công tố viên Ai Cập Nabil Sadek đã ra lệnh điều tra khẩn cấp về vụ đánh bom xe buýt chở khách du lịch, khiến 3 du khách Việt Nam thiệt mạng.

Ai Cập gấp rút điều tra vụ đánh bom khiến 3 du khách Việt thiệt mạng

Ai Cập gấp rút điều tra vụ đánh bom khiến 3 du khách Việt thiệt mạng

VOV.VN - Tổng công tố viên Ai Cập Nabil Sadek đã ra lệnh điều tra khẩn cấp về vụ đánh bom xe buýt chở khách du lịch, khiến 3 du khách Việt Nam thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao triển khai biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập
Bộ Ngoại giao triển khai biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Bộ Ngoại giao đã liên hệ với Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam, đề nghị hỗ trợ cấp thị thực khẩn cho thân nhân của những người bị nạn.

Bộ Ngoại giao triển khai biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập

Bộ Ngoại giao triển khai biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập

VOV.VN - Bộ Ngoại giao đã liên hệ với Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam, đề nghị hỗ trợ cấp thị thực khẩn cho thân nhân của những người bị nạn.