Công dân Việt Nam tại Lebanon vẫn ổn định và an toàn

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon cho biết, tới thời điểm này, gần như toàn bộ công dân Việt Nam tại Lebanon đều ổn định và an toàn.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công biết, tới sáng 6/8, sau khi đã làm việc với các cơ quan chức năng của Lebanon, Tổng Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Lebanon và cộng đồng người Việt tại đây thì chỉ có một trường hợp bị thương nhưng sức khỏe đã bình phục. Công dân được các  bác sỹ ở Lebanon chăm sóc trong điều kiện tốt.

l1_vov_mjok.jpg

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công.

 

Đại sứ Trần Thành Công cho biết: “Cho đến bây giờ thì Tổng Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Lebanon đã gặp công dân bị thương và cũng đã trao đổi với các cơ quan chức năng để tạo điều kiện tốt nhất điều trị cho công dân của ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với phía Lebanon để giúp công dân của ta ở đây sống ổn định, tạo điều kiện tốt nhất để công dân của ta khắc phục sau vụ nổ bom tại Lebanon”.

Do số lượng người bị thương quá lớn, hơn 5.000 người, nên các bệnh viện ở Lebanon đều quá tải. Mặc dù vậy, công dân của Việt Nam - chị Đặng Huyền Nga cũng đã được cứu chữa kịp thời và bình phục, ổn định.

Chị Đặng Huyền Nga cho biết: “Hôm nay tôi đã đỡ hơn rồi. Đêm qua lúc 1h đêm tôi mới mổ và bó bột xong vì hôm qua có đông người bị thương quá, tới hơn 4.000 người, đó là chưa kể số người chết. Cộng đồng người Việt ở đây chỉ có tôi bị thương trong vụ nổ ở Beirut”.

l2_vov_ptge.jpg

Công dân Việt Nam tại Lebanon Phùng Thu Trương.

 

Vụ nổ tại Lebanon tối 4/8 vừa qua đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và tâm lý ‎của bà con cộng đồng người Việt. Chị Phùng Thu Trương đang làm việc tại Lebanon chia sẻ: “Theo thông tin tôi nắm được thì cộng đồng người Việt Nam tại Lebanon không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ có một trường hợp bị thương ở tay. Ảnh hưởng về sức khỏe thì không có nhiều nhưng ảnh hưởnng về tinh thần thì bị một chút sang chấn tâm lý. Tôi cũng đang bị sang chấn tâm lý, hơi hoang mang. Tôi cũng như mọi người ở đây đều mong muốn sớm được trở về quê hương, về Việt Nam vì ở đây cảm giác không được an toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng quốc tế sát cánh cùng Lebanon sau vụ nổ chấn động
Cộng đồng quốc tế sát cánh cùng Lebanon sau vụ nổ chấn động

VOV.VN - Hàng loạt quốc gia trên thế giới đang dồn dập vận chuyển hàng viện trợ và cử chuyên gia tới Lebanon để giúp nước này khắc phục hậu quả vụ nổ hôm 4/8.

Cộng đồng quốc tế sát cánh cùng Lebanon sau vụ nổ chấn động

Cộng đồng quốc tế sát cánh cùng Lebanon sau vụ nổ chấn động

VOV.VN - Hàng loạt quốc gia trên thế giới đang dồn dập vận chuyển hàng viện trợ và cử chuyên gia tới Lebanon để giúp nước này khắc phục hậu quả vụ nổ hôm 4/8.

Tổng thống Pháp Macron trực tiếp đến hiện trường vụ nổ ở Lebanon
Tổng thống Pháp Macron trực tiếp đến hiện trường vụ nổ ở Lebanon

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã rời thủ đô Paris sáng 6/8 và sẽ trực tiếp đến thăm hiện trường vụ nổ thảm khốc ở thủ đô Beirut của Lebanon.

Tổng thống Pháp Macron trực tiếp đến hiện trường vụ nổ ở Lebanon

Tổng thống Pháp Macron trực tiếp đến hiện trường vụ nổ ở Lebanon

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã rời thủ đô Paris sáng 6/8 và sẽ trực tiếp đến thăm hiện trường vụ nổ thảm khốc ở thủ đô Beirut của Lebanon.

Vụ nổ ở Lebanon: Cô dâu suýt bị hất văng khi chụp ảnh cưới
Vụ nổ ở Lebanon: Cô dâu suýt bị hất văng khi chụp ảnh cưới

VOV.VN - Một cô dâu Lebanon đã suýt bị hất văng khi đang tạo dáng chụp ảnh cưới vào thời điểm xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut, Lebanon ngày 4/8.

Vụ nổ ở Lebanon: Cô dâu suýt bị hất văng khi chụp ảnh cưới

Vụ nổ ở Lebanon: Cô dâu suýt bị hất văng khi chụp ảnh cưới

VOV.VN - Một cô dâu Lebanon đã suýt bị hất văng khi đang tạo dáng chụp ảnh cưới vào thời điểm xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut, Lebanon ngày 4/8.

Tiết lộ về con tàu mang 2.750 tấn hóa chất gây nổ kinh hoàng ở Lebanon
Tiết lộ về con tàu mang 2.750 tấn hóa chất gây nổ kinh hoàng ở Lebanon

VOV.VN - Hàng nghìn tấn hóa chất ammonium nitrate cập cảng Beirut trên một con tàu thuộc sở hữu của Nga bị nghi là “thủ phạm” gây ra vụ nổ ở Lebanon ngày 4/8.

Tiết lộ về con tàu mang 2.750 tấn hóa chất gây nổ kinh hoàng ở Lebanon

Tiết lộ về con tàu mang 2.750 tấn hóa chất gây nổ kinh hoàng ở Lebanon

VOV.VN - Hàng nghìn tấn hóa chất ammonium nitrate cập cảng Beirut trên một con tàu thuộc sở hữu của Nga bị nghi là “thủ phạm” gây ra vụ nổ ở Lebanon ngày 4/8.