Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẵn sàng đem hết sức mình để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những ngày này, cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục lên án các hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

Ông Trịnh Xuân Quang, Tổng thư ký của Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào

 

Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào vừa qua đã tổ chức buổi gặp mặt để trao đổi cập nhật thông tin về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và có hành động gây hấn đối với ngư dân và lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Tổ quốc.

Ông Trịnh Xuân Quang, Tổng thư ký của Hội bày tỏ: “Chúng tôi kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và nhân dân Lào ủng hộ nhân dân Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc. Chúng ta yêu hòa bình và tôn trọng nguyên tắc 16 chữ vàng và 4 tốt, nhưng Trung Quốc đang xuyên tạc, bịa đặt để nhân dân Trung Quốc hiểu sai sự việc; chúng ta có trách nhiệm tuyên truyền để họ hiểu sự thật về Biển Đông".

Hơn 400 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trường Đại học Quốc gia Lào cũng cùng bày tỏ tâm nguyện của tuổi trẻ Việt Nam, luôn một lòng hướng về Tổ quốc.

Bạn Nguyễn Văn Học, thay mặt lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào phát biểu: “Cá nhân tôi cũng như tất cả các bạn lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Lào sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân Lào và bạn bè quốc tế đang sinh sống học tập và làm việc tại Lào hiểu về tinh thần yêu chuộng hòa bình của người dân Việt Nam, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Lào và bạn bè quốc tế trong các hoạt động bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng đem hết sức mình để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bạn Nguyễn Văn Học, thay mặt lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào phát biểu tại buổi gặp mặt

 

Tại Luang Prabang, hơn 600 sinh viên đang học tập tại tỉnh này cũng đã có những buổi họp mặt chia sẻ thông tin và bày tỏ ý chí và quyết tâm của mình. Sinh viên Phạm Ngọc Bang nói: “Chúng tôi muốn gửi thông điệp đến bạn bè quốc tế rằng, người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại các tỉnh Bắc Lào đoàn kết một lòng hướng về Biển Đảo quê hương”.

Không chỉ các doanh nghiệp, sinh viên Việt Nam đang làm việc và học tập tại Lào, cộng đồng kiều bào ta ở Thủ đô Vientiane và các tỉnh Nam Lào cũng cực lực phản đối Trung Quốc. Ông Boun Nhương cho biết: “Thay mặt cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Oudomxay, chúng tôi phản đối hành động của  Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 xâm phạm thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời đề nghị Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương - 981 và tiến hành đàm phán trên cơ sở các công ước và pháp luật quốc tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Anh lại biểu tình phản đối Trung Quốc
Người Việt tại Anh lại biểu tình phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 8/6, bà con Việt kiều tại Anh đã tập trung tại thủ đô London để phản đối hành động sai trái của Trung Quốc.  

Người Việt tại Anh lại biểu tình phản đối Trung Quốc

Người Việt tại Anh lại biểu tình phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 8/6, bà con Việt kiều tại Anh đã tập trung tại thủ đô London để phản đối hành động sai trái của Trung Quốc.  

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN-Người dân yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN-Người dân yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam
Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam

VOV.VN - Lời kêu gọi của Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng là lời trái tim của mỗi người con Việt Nam xa xứ.

Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam

Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam

VOV.VN - Lời kêu gọi của Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng là lời trái tim của mỗi người con Việt Nam xa xứ.

Người Việt tại Nhật Bản tuần hành thứ 5 phản đối Trung Quốc
Người Việt tại Nhật Bản tuần hành thứ 5 phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, tôn trọng luật pháp của Nhật Bản, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Người Việt tại Nhật Bản tuần hành thứ 5 phản đối Trung Quốc

Người Việt tại Nhật Bản tuần hành thứ 5 phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, tôn trọng luật pháp của Nhật Bản, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ quyên góp ủng hộ đồng bào, chiến sĩ
Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ quyên góp ủng hộ đồng bào, chiến sĩ

VOV.VN -Đại sứ Nguyễn Thế Cường xúc động cám ơn và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của bà con, bạn bè quốc tế ủng hộ đồng bào, chiến sĩ.

Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ quyên góp ủng hộ đồng bào, chiến sĩ

Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ quyên góp ủng hộ đồng bào, chiến sĩ

VOV.VN -Đại sứ Nguyễn Thế Cường xúc động cám ơn và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của bà con, bạn bè quốc tế ủng hộ đồng bào, chiến sĩ.

Người Việt tại Anh xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc
Người Việt tại Anh xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Kiều bào tại Anh cho biết, họ tổ chức biểu tình để thể hiện tinh thần yêu nước của người Việt Nam dù đang sống ở bất cứ đâu.

Người Việt tại Anh xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc

Người Việt tại Anh xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Kiều bào tại Anh cho biết, họ tổ chức biểu tình để thể hiện tinh thần yêu nước của người Việt Nam dù đang sống ở bất cứ đâu.

Khánh thành trụ sở Tổng hội người Việt Nam tại Lào
Khánh thành trụ sở Tổng hội người Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Trụ sở Tổng hội Người Việt Nam tại Lào được xây dựng trên tổng diện tích hơn 1.000 m2 bằng nguồn kinh phí ủng hộ của Chính quyền địa phương của Việt Nam.

Khánh thành trụ sở Tổng hội người Việt Nam tại Lào

Khánh thành trụ sở Tổng hội người Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Trụ sở Tổng hội Người Việt Nam tại Lào được xây dựng trên tổng diện tích hơn 1.000 m2 bằng nguồn kinh phí ủng hộ của Chính quyền địa phương của Việt Nam.