Cộng đồng người Việt tại Lào tưởng niệm các liệt sỹ

Bà con Việt kiều tại Lào đã tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ và nguyện sẽ tiếp tục vun đắp cho mối tình Việt Nam- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Sáng 24/7, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012), cộng đồng người Việt Nam tại Lào long trọng tổ chức lễ tưởng niệm liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất Lào.

Tham dự lễ tưởng niệm có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Cơ quan tuỳ viên quốc phòng Việt Nam, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Thành hội người Việt thủ đô Vientiane cùng đông đảo bà con Việt kiều.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã đến Bản Cơn, huyện Phon Hông, cách thủ đô Vientiane 80km để dâng hương và lẵng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nơi đây được bà con cộng đồng phối hợp Bộ Quốc phòng Lào xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ, vinh danh các chiến sĩ Việt Nam và Lào đã hy sinh năm 1946.

Bên cạnh xây dựng Đài tưởng niệm, cộng đồng Việt tại Lào còn xây bia ghi công các chiến sĩ Việt Nam và Lào đã tham gia chiến dịch Bản Cơn và đã hy sinh trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần bảo vệ thủ đô Vientiane, bảo vệ lực lượng cách mạng Lào khi đó.  

Bà con Việt kiều tại Lào nguyện sẽ tiếp tục vun đắp cho mối tình Việt Nam- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh. Tri ân các liệt sĩ nhân ngày này thể hiện tấm lòng và tình cảm của cộng đồng người Việt luôn hướng về quê hương đất nước, không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân Việt Nam- Lào anh em.

Đài tưởng niệm liệt sĩ Bản Cơn còn là biểu tượng của tình hữu nghị, liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào đã có truyền thống từ lâu đời; đồng thời là hình ảnh sinh động góp phần giáo dục các thế hệ của cộng đồng người Việt và nhân dân các dân tộc Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên