Cộng đồng tại Nga ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Chiều tối 18/10, Đại sứ quan Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung và Tây Nguyên với số tiền thu được khoảng 46.000 USD.  

Trước đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại LB Nga Bùi Đình Dĩnh đã có thư kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Moscow và các khu vực ở Nga cùng chung sức ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, sớm khắc phục hậu quả bão lụt.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện tại Nga, đông đảo bà con và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Nga đều bày tỏ tình cảm được hỗ trợ đồng bào trong nước bị bão lũ.

Cộng động người Việt tại Moscow thể hiện tấm lòng vì đồng bào miền Trung- Tây Nguyên

Đại sứ Bùi Đình Dĩnh cho biết: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, cộng đồng người Việt tại LB Nga với sự quan tâm, tình thương yêu, thân ái đối với đồng bào miền Trung đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán. Chúng tôi nhận được nhiều đề nghị của bà con không những ở Moscow mà ở nhiều thành phố khác sẵn sàng hỗ trợ. Có những công ty, tập đoàn ủng hộ với số tiền lớn”.

Toàn bộ số tiền do cộng đồng người Việt Nam tại Moscow và LB Nga quyên góp được trong ngày hôm qua, khoảng hơn 46.000 USD, sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga gửi về nước, chuyển tới tay đồng bào bị bão lụt miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian sớm nhất.

Các sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường Đại học ở Moscow cũng có nhiều hoạt động bổ ích quyên góp và chuyển qua Đại sứ quán, góp phần ủng hộ đồng bào trong nước. Đặc biệt, các sinh viên Việt Nam học tại trường Đại học Quản lý Moscow còn tổ chức quyên góp không chỉ trong sinh viên Việt Nam, mà hoạt động này còn lôi cuốn sự tham gia của nhiều sinh viên nước ngoài và sinh viên Nga học tại trường, được nhà trường đánh giá tích cực.

Nhiều người bạn nước ngoài cũng tham gia ủng hộ giúp đỡ đồng bào Việt Nam bị thiên tai

Roman Victorovic, sinh viên của trường Đại học quản lý Moscow chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia cùng các bạn. Khi các sinh viên Việt Nam nói về lễ quyên góp, tôi hoàn toàn ủng hộ và có kế hoạch cụ thể. Và một điều tôi muốn nói nhân dịp này, đó là cầu mong giảm bớt những thiên tai như vừa qua”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên