Cựu sinh viên Việt Nam dự lễ kỷ niệm trường Viết văn Nga

VOV.VN - Nhiều nhà văn Việt Nam từng được đào tạo dưới các hình thức khác nhau ở trường Viết văn Gorky bao gồm cả chính quy 5 năm.

Hôm qua (4/12), tại Câu lạc bộ Các nhà Văn ở thủ đô Moscow (LB Nga), thầy trò các thế hệ cùng Ban lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ đã long trọng kỷ niệm tròn 80 năm thành lập Trường Viết văn mang tên Gorky.

Tham dự buổi lễ được trang trọng tổ chức còn có nhiều đại biểu thuộc các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế và các nhà hoạt động nghệ thuật.

Hiệu trưởng Boris Tarasov phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm và đọc thư chúc mừng của Tổng thống LB Nga Putin


Tổng thống LB Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Medvedev cũng như Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov đã gửi thư chúc mừng và nội dung các bức thư đã được trang trọng đọc tại Lễ kỷ niệm. Cùng với đó là thư chúc mừng của một số hội nhà văn của các quốc gia từng có mối quan hệ gắn bó với Nhà trường. Trong đó có thư của của Hội Nhà văn Bulgaria, Ukraine, Việt Nam....

Trường Viết văn Gorky được thành lập vào năm 1933 theo sáng kiến của nhà văn Nga Xô viết Maxim Gorky và năm 1936 thì trường được mang tên như ngày nay.

Từ năm 1942 trường đào tạo cả chính quy và tại chức. Năm 1983 trường đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị các dân tộc và từ năm 1992 trực thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga.

Trường Viết văn mang tên Gorky ở trung tâm Thủ đô Moscow


Nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Nga và thế giới đã được đào tạo dưới nhiều hình thức ở trường này và nhiều người trong số họ đã trở thành giảng viên của trường. Trong số đó phải kể đến những tên tuổi được nhiều người biết đến như Pautovsky, Aimatov, Dolmatovsky, Rubtsov, Simonov, Bondarev v.v..

Nhiều nhà văn, nhà thơ của Việt Nam từng được đào tạo dưới các hình thức khác nhau ở trường Viết văn Gorky, cả chính quy với 5 năm, 2 năm... lẫn hình thức bồi dưỡng ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng... đã là những nhà hoạt động nghệ thuật có tiếng của Việt Nam.

Trong số đó phải kể đến những tên tuổi như nhà thơ Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa, Phạm Tiến Duật, Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Đình chiến, Xuân Quỳnh...; dịch giả Phan Hồng Giang, Nguyễn Thị Kim Hiền, v.v...Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã gửi thư chúc mừng và được Hiệu trưởng Nhà trường Boris Tarasov trang trọng giới thiệu tại lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Trường Viết văn Gorky đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến văn học, nghệ thuật như Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Trường Viết văn Gorky trong lịch sử đất nước và Văn học vệ quốc”; Festival thơ giữa sinh viên đã tốt nghiệp cùng giảng viên các thế hệ của Nhà trường với sự tham dự của nhiều nhạc công và ca sỹ v.v../.

Vài hình ảnh về sự kiện do phóng viên VOV thường trú ghi lại:

Đông đảo đại biểu là các nhà thơ, văn nổi tiếng là cựu sinh viên, giảng viên Trường Viết văn Gorky tham dự lễ kỷ niệm

Các cựu sinh viên Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm

Phan Thanh Thủy - đại diện các cựu sinh viên Việt Nam và Khoa Viết Văn - Đại học Văn Hóa Việt Nam trao quà lưu niệm là bức tranh Hoa Sen và phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm

Các thế hệ cựu sinh viên trường Viết văn Gorky gặp gỡ trong dịp diễn ra các hoạt động của Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ nhà văn Việt kiều viết sách về Việt Nam
Nữ nhà văn Việt kiều viết sách về Việt Nam

(VOV) - 2 cuốn sách của nữ nhà văn Việt kiều Lệ Tân Sitek giúp người đọc nước ngoài nhìn thấy cuộc sống của người Việt Nam.

Nữ nhà văn Việt kiều viết sách về Việt Nam

Nữ nhà văn Việt kiều viết sách về Việt Nam

(VOV) - 2 cuốn sách của nữ nhà văn Việt kiều Lệ Tân Sitek giúp người đọc nước ngoài nhìn thấy cuộc sống của người Việt Nam.

Diễn đàn thế giới Hội cựu sinh viên du học tại Liên Xô & Nga
Diễn đàn thế giới Hội cựu sinh viên du học tại Liên Xô & Nga

(VOV) - Bất chấp những khó khăn nhất định, Liên bang Nga vẫn nơi có tiềm lực lớn về khoa học kỹ thuật và giáo dục.

Diễn đàn thế giới Hội cựu sinh viên du học tại Liên Xô & Nga

Diễn đàn thế giới Hội cựu sinh viên du học tại Liên Xô & Nga

(VOV) - Bất chấp những khó khăn nhất định, Liên bang Nga vẫn nơi có tiềm lực lớn về khoa học kỹ thuật và giáo dục.

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ
Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Lại Thanh Hà bất ngờ giành được giải thưởng National Book Awards 2012, một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín của Hoa Kỳ.

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Lại Thanh Hà bất ngờ giành được giải thưởng National Book Awards 2012, một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín của Hoa Kỳ.