Đã giải cứu hơn 1.000 công dân Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Campuchia để giải cứu hơn 1.000 công dân và hỗ trợ hàng nghìn công dân khác về nước.

Tại họp báo thường kỳ chiều 6/10,  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tích cực khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia để xử lý.

Thời gian vừa qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã bám sát tình hình sở tại, duy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia để tăng cường rà soát, mở rộng hơn nữa điều tra xác minh và giải cứu các công dân Việt Nam bị lừa đảo môi giới lao động bất hợp pháp”.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao cùng với các cơ quan chức năng trong nước cũng đã phối hợp tích cực, hiệu quả nhanh chóng giải quyết các thủ tục cần thiết để đưa công dân về nước. Tính đến nay đã giải cứu được hơn 1.000 công dân về nước và hỗ trợ thủ tục cho hàng ngàn công dân khác.

Các bộ, ngành, địa phương trong nước cũng đã tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân các công ty, nhà máy, xí nghiệp chấp hành pháp luật; Chủ động phòng tránh những hành vi lôi kéo, lừa gạt người Việt Nam xuất cảnh sang nước ngoài lao động bất hợp pháp; tăng cường kiểm soát ở khu vực cửa khẩu biên giới; đồng thời có các biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, đồng thời để nâng cao hiệu quả phòng ngừa chung.

“Thời gian tới, Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam ở Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các địa phương trong nước cũng như các cơ quan chức năng của Campuchia để nắm bắt tình hình người lao động, nhanh chóng hỗ trợ giải cứu và đưa về nước những công dân bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp, đồng thời sẽ có các biện pháp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông trong nước để tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến người dân”, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia thu giữ hơn 6 tấn ma túy trong 9 tháng qua
Campuchia thu giữ hơn 6 tấn ma túy trong 9 tháng qua

VOV.VN - Từ tháng 1 đến tháng 9/2022, Campuchia đã thu giữ hơn 6,25 tấn ma túy, tăng gần gấp 5 lần nếu so với cùng kỳ năm trước.

Campuchia thu giữ hơn 6 tấn ma túy trong 9 tháng qua

Campuchia thu giữ hơn 6 tấn ma túy trong 9 tháng qua

VOV.VN - Từ tháng 1 đến tháng 9/2022, Campuchia đã thu giữ hơn 6,25 tấn ma túy, tăng gần gấp 5 lần nếu so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Hun Sen: Không để Campuchia thành thiên đường của tội phạm
Thủ tướng Hun Sen: Không để Campuchia thành thiên đường của tội phạm

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi tất cả các bên chung tay truy quét tội phạm để Campuchia không trở thành thiên đường của nạn rửa tiền, buôn người, cờ bạc bất hợp pháp và các loại tội phạm khác.

Thủ tướng Hun Sen: Không để Campuchia thành thiên đường của tội phạm

Thủ tướng Hun Sen: Không để Campuchia thành thiên đường của tội phạm

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi tất cả các bên chung tay truy quét tội phạm để Campuchia không trở thành thiên đường của nạn rửa tiền, buôn người, cờ bạc bất hợp pháp và các loại tội phạm khác.

18 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép sang Campuchia
18 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

VOV.VN - Ba bị cáo tổ chức cho người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia bị tòa tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù.

18 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

18 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

VOV.VN - Ba bị cáo tổ chức cho người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia bị tòa tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù.